Thầy cũ ủng hộ Công Vinh

25/07/2013 13:58 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa)- Cả 2 HLV từng nhiều năm trực tiếp dẫn dắt Công Vinh là HLV Phan Thanh Hùng và HLV Nguyễn Thành Vinh đều đánh giá cao ý nghĩa của việc tiền đạo này ra nước ngoài thi đấu.

HLV Phan Thanh Hùng

Tốt, rất tốt, việc Công Vinh ra nước ngoài thi đấu là một điều tốt cho cá nhân Công Vinh, tốt cho cả nền bóng đá Việt Nam. Khi nói đến Công Vinh, những người đã từng làm việc với cậu ấy đều đánh giá cao ý chí, tinh thần vươn lên của Công Vinh.




Công Vinh là người cầu tiến, ham học hỏi và rất chịu khó để hoàn thiện thêm chuyên môn của mình, là cầu thủ rất chuyên nghiệp. Phải nhớ rằng, với mỗi cầu thủ nào đó, khi lên đến một ngưỡng nào đó rồi, thì rất khó để tiến tiếp, và để hoàn thiện thêm những kỹ năng, Công Vinh đã phải miệt mài phấn đấu trong cả một thời gian dài.

Công Vinh sang Nhật Bản là để thi đấu, họ mời Công Vinh trước hết bắt nguồn từ yêu cầu chuyên môn của đội bóng đá. Ở thời điểm này, chưa ai biết chắc được rằng Công Vinh có thể thành công hay không, bởi chúng ta cũng không biết rõ được về giải đấu mà Công Vinh sắp thi đấu. Dù chỉ là giải hạng 2 của bóng đá Nhật Bản, không phải hạng đấu cao nhất, nhưng bóng đá Nhật Bản họ phát triển hơn chúng ta nhiều, các đội bóng của họ rất chuyên nghiệp. Thi đấu ở đó, sẽ rất khó khăn cho Công Vinh, sẽ là những thử thách về mọi mặt, và Công Vinh, với sự nỗ lực của mình, sẽ phải phấn đấu để vượt qua được, để khẳng định mình, và hơn nữa là khẳng định chuyên môn của cầu thủ Việt Nam.

Thực tế là cả Thành Lương hay Văn Quyết cũng đều đã được các đội bóng nước ngoài để ý tới, gửi lời mời sang thi đấu, nhưng do điều kiện, các em cũng chưa ra nước ngoài thi đấu được.

Công Vinh là người tiên phong, và tôi tin, cầu thủ Việt Nam, nếu có cơ hội, một ngày nào đó cũng sẽ có nhiều người ra nước ngoài thi đấu nhiều hơn. Đó là điều rất đáng để tự hào.

HLV Nguyễn Thành Vinh

Việc Công Vinh nhận được lời mời sang thi đấu ở Nhật Bản là một điều vinh dự cho cá nhân Công Vinh, cũng là một vinh dự cho bóng đá Việt Nam.

Lần đi thi đấu này khác với lần Công Vinh sang Bồ Đào Nha. Trước kia, Công Vinh đi là để học hỏi, thông qua sự giới thiệu, sự đảm bảo của các nhân ông Calisto. Lần này, Công Vinh đi là để thi đấu, bằng năng lực đã được khẳng định của cá nhân mình.




Công Vinh trở thành tấm gương cho những người khác, cho những cầu thủ ở Nghệ An hay ở các địa phương khác. Chuyến đi của cá nhân một cầu thủ là Công Vinh nhưng cũng góp phần nâng tầm bóng đá Việt Nam.

Cầu thủ Việt Nam giờ đây không chỉ đã đủ trình độ chơi bóng ở các nước Đông Nam Á, mà đã vươn ra chơi bóng ở các giải VĐQG châu Á. Trình độ của cầu thủ cũng phần nào phản ánh chất lượng của nền bóng đá, và những điều Công Vinh đã làm được khiến chúng ta tự hào.

Trong thời gian làm việc cùng Công Vinh, tôi luôn nhận thấy ở cháu một thái độ, tinh thần rất cao, rất chuyên nghiệp trong luyện tập và thi đấu. Ở góc độ của mình, tôi chỉ có một lời khuyên cho Công Vinh là hãy nhìn vào các cầu thủ ngoại binh đã sang thi đấu ở Việt Nam để rút ra bài học kinh nghiệm cho riêng mình.

Khi chuyển đến thi đấu ở một đội bóng mới, một môi trường hoàn toàn mới, thì sự hòa nhập là rất quan trọng. Ban đầu sẽ rất khó khăn, đơn giản như chuyện mới ra sân tập thì chẳng ai chuyền bóng cho cầu thủ mới cả, họ có biết anh là ai và đá như thế nào đâu.

Cần phải hòa nhập được tốt với cầu thủ nội địa, chứng minh cho họ thấy năng lực của mình, mình có thể trở thành một mắt xích trong đội bóng. Bóng đá là môn chơi tập thể, và hòa nhập tốt với tập thể là tiền đề cho việc phát huy phẩm chất cá nhân.

Chơi ở một đội bóng mới, nếu như có nhiều cầu thủ giỏi, đẳng cấp, với sự ham học hỏi của mình, Công Vinh chắc chắn sẽ tiến bộ lên nhiều. Sau đó, nếu hòa nhập được tốt với đội bóng mới, tôi tin Công Vinh sẽ phát huy được những phẩm chất tốt của mình, và từ đó sẽ thành công.

Quang Thái(ghi)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm