Tấn Tài muốn rời Hải Phòng: Bề nổi của tảng băng?

14/02/2014 06:34 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Ngay thời điểm nước sôi lửa bỏng, tiền vệ Tấn Tài bất ngờ lên tiếng muốn được chia tay Hải Phòng, vì không cảm thấy hạnh phúc và muốn được gần gia đình. Xét ở khía cạnh con người, đây cũng là chuyện bình thường, nhưng sâu xa của vấn đề còn hé lộ nhiều chuyện khác.

1. Ngay sau quyết định chuyển giao đội bóng K.Khánh Hòa cho phía V.Hải Phòng, rất nhiều cầu thủ đã cảm thấy rất sốc. Nhưng vì hợp đồng ràng buộc, vì sự nghiệp và ít nhất nòng cốt các cầu thủ Khánh Hòa vẫn còn được được chơi bóng cạnh nhau, họ chấp nhận đánh đổi. Ngoài ra còn vì cả một niềm tin về điều kỳ diệu ở thì tương lai, rằng một ngày nào đó họ sẽ được đoàn viên trở lại phố biển.

Một năm qua đi, với quá ít những thứ để bấu víu, quá ít niềm vui, những người Khánh Hòa ở Hải Phòng bắt dầu cảm thấy chán nản, dù đại bộ phận khán giả ở Lạch Tray vẫn luôn nhiệt tình chào đón họ.

Một vài trong số đó, như các trường hợp của Ngọc Điểu, Hoàng Đức hay ữu Phước…, đã phải đứt gánh giữa đường, vì nhiều lý do. Song, sự đổ vỡ chỉ lên đến đỉnh điểm, khi HLV Hoàng Anh Tuấn mất ghế.

Trước thềm mùa bóng 2014, trúng ngày đầu tiên của năm mới, lãnh đạo đội bóng Hải Phòng (sau khi chuyển giao) bất ngờ cho thôi chức HLV Hoàng Anh Tuấn, đồng đội đàn anh một thời và là thầy của phần lớn các cầu thủ K.Khánh Hòa trong màu áo CLB đất cảng vào hiện tại. Một vài trụ cột của Hải Phòng là những cầu thủ người Khánh Hòa đã toan tính làm một điều gì đó!

Tuy nhiên, vào phút cuối, người trong cuộc (ngoại trừ Tấn Tài không tham gia, vì còn bận điều trị chấn thương ở Nha Trang – PV) ngồi lại với nhau và chấp nhận một sự thỏa hiệp. Đến khi đội trưởng ĐT Việt Nam phát pháo muốn ra đi, thì tất cả đều không hề bất ngờ. Tài chỉ là khởi đầu, là tiên phong, báo hiệu cho một cuộc đào thoát hàng loạt ở tương lai gần.

2. Hải Phòng đã kiếm được những điểm số đầu tiên, với trận thắng đầu tiên (trước HV.An Giang ở lượt trận thứ 4, V-League 2014) dưới thời HLV Kerr. Tuy nhiên, với cuộc khủng hoảng niềm tin ngày một lớn, nhiều người cho rằng Hải Phòng sẽ khó bảo toàn được lực lượng trong tương lai gần. Một khi đạt được các thỏa thuận về lương bổng, cũng như việc giải phóng hợp đồng, nửa đội bóng sẽ biến mất.

Kể từ sau khoảng thời gian thăng hoa (2008-2010), người trong cuộc đã biết đích xác cung cách làm bóng đá của Hải Phòng là không còn hợp thời. Dù các phiên hiệu XM.Hải Phòng, V.Hải Phòng hay Hải Phòng bây giờ vẫn khá tích cực trên thị trường chuyển nhượng, nhưng xáo trộn xảy ra liên miên và trong lòng đội bóng, luôn chực một cuộc bùng nổ, với rất nhiều án phạt nguội, những vụ thanh trừng.

Từ Tấn Tài, có thể kéo thêm rất nhiều các cái tên khác đòi ra đi. Vấn đề với lãnh đạo đội bóng xứ hoa phượng lúc này, không đơn giản chỉ là việc đảm bảo cơm no áo ấm nữa, mà là nhiệm vụ vá các lỗ hổng niềm tin và chữa chấn thương của các cái đầu.

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm