Văn hoá

Cầu truyền hình trực tiếp "Ngày vì trái tim trẻ thơ"

17/04/2009 19:22 GMT+7 Google News
(TT&VH Online) - Ngày 19/4/2009
, VTV, Viettel và tổ chức Đông Tây Hội Ngộ phối hợp thực hiện cầu truyền hình trực tiếp “Ngày Vì Trái tim trẻ thơ” trên sóng VTV3 với 4 điểm cầu Hà Nội, Huế, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ.
 
Chương trình gồm một chuỗi các hoạt động, thăm khám, phẫu thuật, quyên góp, gây quỹ… nhằm kêu gọi cộng đồng chung tay, góp sức, hiện thực hóa ước mơ về cuộc sống không bệnh tật của trẻ em nghèo
 
Với 2 nội dung chính: Những việc đã làm được cho trẻ em tim bẩm sinh và Những tấm lòng từ thiện, chương trình không chỉ tái hiện thực trạng tim bẩm sinh tại Việt Nam qua các con số mà còn là dịp để tôn vinh những tấm lòng hảo tâm đã đồng hành cùng chương trình suốt thời gian qua. Tính từ khi chính thức phát động (tháng 10/2008) cho đến thời điểm này, ngoài số tiền do Công ty Viễn thông quân đội Viettel ủng hộ là 5 tỷ đồng, chương trình đã nhận được hơn 1 tỷ đồng từ phía doanh nghiệp và khán giả truyền hình ở trong và ngoài nước.

Chi phí điều trị căn bệnh này là quá cao, vượt xa khả năng của gia đình các em khiến cho không ít những giấc mơ, những cuộc sống... đành trở nên dang dở, và thậm chí vĩnh viễn không bao giờ có thể thực hiện được... Chính vì thế, các em cần hơn bao giờ hết những tâm lòng nhân ái, sự sẻ chia từ các doanh nghiệp tổ chức.

Giúp các em nhỏ được phẫu thuật tim chính là giúp các em nhỏ từ chỗ đang vất vả để duy trì sự sống trở thành một con người lành lặn, có thể học hành, có thể trở thành người công dân tốt. Nhiều em trong số đó có thể là những tài năng, cống hiến được nhiều cho xã hội.

Ông Trần Đăng Tuấn, Phó Tổng Giám đốc thường trực Đài Truyền hình Việt Nam cho biết: "Trái tim cho em là một trong những chương trình nhân đạo, vì cộng đồng mà Đài Truyền hình Việt Nam tham gia phát động và tổ chức. Thời gian qua, Đài THVN đã khởi động chiến dịch truyền thông liên tục trên sóng để kêu gọi những tấm lòng hảo tâm góp phần cứu sống cho trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh và nâng cao năng lực hoạt động cho các bệnh viện.
 
Thời điểm hiện nay, nhiều tổ chức, doanh nghiệp đang trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế nhưng giúp đỡ cho các bệnh nhi tim là việc nếu không làm ngay thì sẽ không có cơ hội của nhiều em ngay cả khi sau này có điều kiện để giúp. Hai trường hợp em nhỏ trong danh sách chờ mổ của chương trình mới qua đời là nỗi băn khoăn rất lớn của những người thực hiện chương trình. Chúng tôi mong mỏi sự chung tay của nhiều tổ chức, doanh nghiệp cho việc làm nhân nghĩa này".
 
Minh Đức

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm