Nỗi buồn bóng đá trẻ xứ Thanh

13/05/2015 09:40 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Thanh Hóa vẫn luôn được xem là một trong những địa phương có phong trào và nguồn nhân lực bóng đá dồi dào thuộc vào nhóm hàng đầu trên cả nước. Tuy vậy, lò đào tạo bóng đá trẻ có tiếng này đang thoái trào.

Thành công lớn nhất mà bóng đá trẻ Thanh Hóa có được đó chính là chức vô địch giải U19 toàn quốc năm 1997, với bàn thắng duy nhất của thủ lĩnh Phạm Như Thuần vào lưới Thể Công.

Sống trên “mỏ vàng” không biết quý!

Từ đó đến nay, các đội bóng đá trẻ Thanh Hóa chưa thể lặp lại thành tích như U19 năm 1997 đã giành được. Nếu nhìn sang “người hàng xóm” Sông Lam Nghệ An, có thể khẳng định, hệ thống đào tạo các tuyến trẻ của bóng đã xứ Nghệ vẫn thuộc nhóm dẫn đầu toàn quốc với rất nhiều chức vô địch.

Bóng đá lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng luôn được xem là nơi phát hiện ra những cầu thủ tài năng và Thanh Hóa cũng là một trong những địa phương luôn dồi dào những tài năng như vậy. Tuy nhiên, sự quan tâm, đầu tư chiều sâu đồng thời khơi gợi được hào khí truyền thống với các lứa thiếu niên con em trong tỉnh, mơ một ngày khoác áo đội bóng quê hương (như trẻ con xứ Nghệ) vẫn còn khiêm tốn.

Nhìn vào đội hình của đội tuyển U19 Việt Nam hiện nay mà nòng cốt là các cầu thủ thuộc học viện Hoàng Anh Gia Lai, lứa cầu thủ được xem là niềm hy vọng và là tương lai của bóng đá Việt, ít người biết được rằng, có 3 cầu thủ đến từ Thanh Hóa. Nổi bật nhất là cầu thủ chạy cánh Hoàng Thanh Tùng. Đây cũng chính là 3 trong số 4 gương mặt xuất sắc từ giải bóng đá thiếu niên nhi đồng TP Thanh Hóa, được Học viện bóng đá HAGL Arsenal  JMG tuyển chọn.

Ngoài ra, trong đội hình PVF (Quỹ Đầu tư và Phát triển Tài năng Bóng đá Việt Nam) - nhà vô địch giải U17 toàn quốc năm 2014, cũng ít ai biết được có đến 6 cầu thủ xuất thân từ các giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng TP Thanh Hóa cách đây không lâu.

Trên thực tế, PVF đã tuyển chọn 8 em từ lứa tuổi 11 và qua thời gian đào tạo, 6/8 em đã trở thành trụ cột quan trọng của đội bóng này. Một trường hợp điển hình khác là cầu thủ nhí Hoàng Thế Tài, một trong số 4 cầu thủ xuất sắc của cả nước được học viện bóng đá Aspire, Qatar (trung tâm đào tạo tại Trung Đông của CLB Barcelona) tuyển chọn đi đào tạo. Hoàng Thế Tài được phát hiện tại giải bóng đá nhi đồng TP. Thanh Hóa, và nhanh chóng trở thành ngôi sao khi được Trung tâm bóng đá Viettel tuyển chọn.

Chung quy tại cách làm?

Trong khi đó, công tác đào tạo bóng đá trẻ ở CLB Thanh Hóa nhiều năm trở lại đây, đặc biệt là từ khi đội giành quyền lên chơi ở đấu trường V-League lại quá khiêm tốn. Mặc dù hằng năm CLB vẫn tổ chức tuyển chọn nhưng có vẻ như đây chưa phải là “mảnh đất hứa” đối với nhiều cầu thủ nhí tài năng. Chính vì vậy, ngay trong khâu tuyển chọn CLB đã “thua” ngay trên chính sân nhà, khi nhiều gương mặt xuất sắc đã tìm đến với những “miền đất hứa” khác với điều kiện và môi trường tốt hơn.

Một bất cập nữa đó chính là việc giữa CLB bóng đá Thanh Hóa và TP Thanh Hóa nhiều năm qua vẫn chưa có “tiếng nói chung” trong việc tiếp nhận và sử dụng các cầu thủ tài năng được phát hiện từ giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng.

Do vậy, đã xảy ra tình trạng “chảy máu tài năng bóng đá nhi đồng” và các đội tuyển bóng đá trẻ của Thanh Hóa (U17, U19, U21) có thành tích khá nghèo nàn ngay từ vòng loại, chưa nói gì đến việc góp mặt tại các vòng chung kết quốc gia. Thường thì các đội trẻ, đặc biệt là các lứa tuổi kế cận rất quan trọng như U17, U19 phải sớm chia tay ngay từ vòng “gửi xe”, có năm còn xếp ở nhóm cuối bảng. Đội U19 năm 2014 dù vượt qua được vòng loại và góp mặt tại vòng chung kết sau hơn một thập kỷ vắng bóng nhưng cũng sớm bị loại ngay từ vòng đấu bảng. 

Những cơn gió lạ & nỗi lo tiếp tục chảy máu…

Thanh Hóa đã có một mùa giải 2014 thành công với thành tích HCĐ lần đầu tiên trong lịch sử. Tuy nhiên, số lượng cầu thủ trẻ trưởng thành từ lò đạo tạo của đội đóng góp vào thành công ấy lại rất khiêm tốn. Ngoại trừ Quốc Phương, những cầu thủ như Văn Phú, Thanh Bình… chỉ là những đốm sáng hiếm hoi ở cuối mùa giải và chưa thể xem đó là những phát hiện mới tích cực như trường hợp Thế Dương ở mùa giải 2013.

Chính lỗ hổng trong khâu đào tạo, đặc biệt là việc chưa quan tâm đầu tư xuyên suốt cho những tài năng bóng đá thiếu niên, nhi đồng đã khiến bóng đá trẻ Thanh Hóa đã bị “tụt lại” so với nhiều địa phương khác, tình trạng chảy máu tài năng đang tiếp tục xảy ra. Việc Thanh Bình tỏa sáng ở đội tuyển U23 Việt Nam, sự xuất hiện của Hữu Dũng được HLV Miura tín nhiệm, hay Lục Xuân Hưng ở U19 lại đều là những “cơn gió lạ” khiến giới chuyên môn và người hâm mộ bóng đá xứ Thanh không khỏi bất ngờ. Những Thanh Bình, Hữu Dũng ít ai biết đến vì bản thân hai cầu thủ này cũng không có dấu ấn nào ở các giải trẻ trước đó.

Người hâm mộ xứ Thanh không khỏi vui mừng trước những tài năng trẻ mới kế cận như Lục Xuân Hưng, Thanh Bình, Hữu Dũng lần lượt được góp mặt trong màu áo của đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, chắc hẳn cũng chẳng thích thú gì khi đó đều là những “cơn gió lạ” mà không phải là những cầu thủ đã thành danh như: Hồng Minh, Như Thuần, Thanh Tùng, Mai Tiến Thành, Mai Xuân Hợp, Đình Tùng, Quốc Phương, Thế Dương... Muốn vậy, Thanh Hóa cần phải xốc dậy công tác đào tạo trẻ với mục tiêu xây chắc “chất Thanh” của mình.


An Thủy
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm