Các ĐTQG

Câu lạc bộ - Cầu thủ - Đội tuyển: Xung đột luôn tiềm ẩn

30/04/2009 10:40 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Không có bất cứ đợt tập trung nào của đội tuyển khi giải VĐQG đang diễn ra mà lại không có những cầu thủ xin rút lui. Trận giao hữu với Olympic Brazil năm 2008 là một ngoại lệ, vì được đối đầu, được xin chiếc áo đấu của đội bóng Vàng Xanh là ước mơ với tất cả.

Việc các cầu thủ xin rúi lui đôi khi xuất phát từ việc họ ở trong một thời điểm không có nhiều động lực thi đấu. Với những cầu thủ đã khoác áo đội tuyển 5-7 năm liên tục và hầu như hễ có mặt thì ra sân đá chính, tìm kiếm động lực trong những trận đấu giao hữu là rất khó, đặc biệt là khi họ đã thấy rõ khả năng cạnh tranh vị trí từ những cầu thủ khác là hầu như không có.

Tâm lý như thế nảy sinh là điều khó tránh; nhưng vẫn nên nhớ, đã là vinh dự và trách nhiệm quốc gia thì không nên từ chối trong bất cứ thời điểm nào.
 
Ông Calisto là người luôn cố gắng không để cho
các CLB bị ảnh hưởng lớn, còn VFF? 
 
Nhưng có một nguyên nhân lớn hơn là xung đột quyền lợi. Quyền lợi giữa CLB, nơi sở hữu cầu thủ và phải trả lương và tiền ký hợp đồng với quyền lợi đội tuyển, nơi có “quyền” được sử dụng và thậm chí có cả quyền không phải cáng đáng những chấn thương nếu xảy ra với các cầu thủ.

Những xung đột kiểu này nảy sinh cả khi đội tuyển quốc gia tham dự trong những trận đấu chính thức. Và nó xảy ra thường xuyên hơn khi đội tuyển quốc gia đá giao hữu. Chính bởi thế FIFA đã xây dựng hệ thống lịch thi đấu chuẩn để tất cả các liên đoàn (cấp độ châu lục và quốc gia) đi theo. Nó luôn có thời gian cho những trận đấu giao hữu của các đội tuyển, bên cạnh việc thi đấu những giải chính thức (vòng loại hay vòng chung kết). Sự ổn định trong cách sắp xếp ấy phần nào giảm thiểu đi những xung đột và nó là cơ sở để giải quyết, xử lý các mâu thuẫn.

Lịch thi đấu của BĐVN không theo chuẩn ấy, bắt nguồn từ giải vô địch quốc gia. Khi các đội tuyển khắp trên thế giới đá giao hữu thì bóng ở V-League hay hạng Nhất vẫn cứ lăn. Còn khi các đội tuyển quốc gia khác không tập trung, các trận đấu ở các giải VĐQG khác đang diễn ra thì đội tuyển Việt Nam lại có thể tập trung đá một vài trận nào đó, trong một giải đấu giao hữu nào đó.

V-League chưa phải là giải đấu đỉnh cao, chưa thu hút được các tuyển thủ quốc gia ở các nước khác, hoặc có thì cũng không phải là những đội bóng thường xuyên lọt sâu vào các giải chính thức quốc tế. Như Thái Lan chỉ đi tới vòng bảng đầu tiên của vòng loại World Cup 2010 rồi dừng bước. Nhưng có thể sẽ khác, sẽ có những xung đột nảy sinh trong tương lai gần. Và hiện tại, xung đột đã nảy sinh giữa các CLB ở trong nước, dù cho giải đấu tạm nghỉ để đội tuyển tập trung. Các cầu thủ là những người ở giữa, họ đôi khi thấy mình cần lên đội tuyển, nhưng đôi khi phải giữ sức cho CLB, nơi mà người ta cũng có cả yếu tố danh dự, trách nhiệm, chứ không chỉ là tiền bạc.

Cầu thủ là tài sản chung và vì thế cũng cần được “bảo quản” bởi các phía chứ không chỉ CLB. Thế mới có những trường hợp giữa Liên đoàn với CLB phải thỏa thuận với nhau về việc sử dụng một hoặc một vài cầu thủ nào đó, để tránh chấn thương cho cầu thủ, và để dung hòa quyền lợi của cả 2 bên.

Đã đến lúc chúng ta cần có một lịch thi đấu khoa học, vừa đáp ứng được nhu cầu của ĐTQG, vừa đáp ứng được quyền lợi của các CLB.

Phạm Tấn

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm