V-League

Câu chuyện thể thao: Sự tương phản trái ngang

27/02/2010 11:09 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Hai ông thầy đều được đánh giá giỏi chuyên môn, hai đoàn quân mang đậm chất địa phương. Thậm chí, mấy năm đổ về đây K.KH có quân lên tuyển đều và có vị trí quan trọng hơn. Nhưng, K.KH đang phải thèm muốn những gì SHB.ĐN có được. Cả hai đều được đánh giá có bản sắc, nhưng nghệ thuật giữ “tài sản” này khác nhau, có khi là do cơ chế, do đầu tư và cả quan điểm làm bóng đá của mỗi nơi.
 
1. Năm 2003, U21 Đà Nẵng giành chức vô địch tại An Giang để rồi phải 5 năm sau (2008), họ mới lấy lại được chiếc Cúp U21 và thống trị tiếp năm 2009. K.KH thì VCK năm 2004 từng giành HCB U21, năm 2007 giành HCV. Nghĩa là, cảm hứng và cái nền để nâng tầm K.KH rất thuận lợi. Thậm chí, họ còn có điểm tựa hơn cả SHB.ĐN, khi được Tổng Công ty Khánh Việt, một đơn vị giàu “có số” trong nước, tiếp nhận và coi như một công ty con từ dăm năm nay, trong khi Đà Nẵng phải đến năm 2008 mới chuyển giao.
 
SHB.ĐN lập được cú đúp trong năm 2009 cũng nhờ một phần lớn
là vì “doping tiền thưởng” cực mạnh. Ảnh: VSI

Dàn cầu thủ của K.KH ngay từ năm 2006 chơi mùa giải chuyên nghiệp được đánh giá cao, nhờ sự máu lửa, đoàn kết, lành tính và cả chất lượng chuyên môn cũng được đánh giá ổn. Thế nhưng, về cá tính và đẳng cấp thì chỉ còn vài cá nhân giữ được phẩm chất, đấy là Quang Hải và Tấn Tài. Còn lại, đều bình thường.
 
Nhìn lại những vị trí mà K.KH than là trụ cột ra đi, như Trọng Bình, Hữu Chương, Đức Hùng, Tấn Điền, họ đều không gây ấn tượng, thậm chí trở thành nỗi thất vọng ở đội bóng mới. Duy Nam, cựu tuyển thủ Olympic QG ra HN T&T một cách ầm ỹ, nhưng cũng chỉ là phương án số 2, trong mắt HLV Phan Thanh Hùng.
 
2. Nhưng với K.KH, những sự ra đi ấy cũng đủ làm BHL đau đầu trong việc xây dựng một lối chơi có bản sắc, và hiệu quả. HLV Hoàng Anh Tuấn cố gắng biến K.KH thành một đội bóng có sức khỏe sung mãn, chơi phòng ngự phản công sắc sảo đậm chất ĐTVN, và tinh thần fair- play, nhưng con người hiện có không thể đáp ứng. Jonathan hai năm nay tỏ ra trì trệ cả ở năng lực ghi bàn cũng như sự nhạy cảm. Quang Hải và Tấn Tài vẫn hay, nhưng chưa có sự ổn định. Quan trọng nhất, họ chỉ là hai “cánh én”, lại không chịu nhường nhau, rõ nhất là cái băng đội trưởng. K.KH cũng có lúc mơ nâng tầm. Như trận gặp SHB.ĐN vòng 12 năm ngoái (thắng sẽ giành ngôi đầu bảng tạm thời), họ hừng hực khí thế. Tuy nhiên khi thế trận bị đảo chiều, thì cầu thủ K.KH không còn là mình nữa, mà 6 thẻ vàng trong hiệp 2 dành cho họ là bằng chứng. Năm nay, K.KH thực ra cũng quyết tâm rất cao trong việc xoay chuyển thành tích. Kể cả trên băng ghế huấn luyện, HLV Hoàng Anh Tuấn cũng tiến hành củng cố khi mời người bạn thân Nguyễn Thế Cường từ Nam Định, cùng Đinh Xuân Thành từ Lâm Đồng về trợ giúp. Chủ tịch Lê Tiến Anh cũng thể hiện quyết tâm sẽ đầu tư tiền không thua kém đại gia nào trong năm 2010.
 
Có thể kỳ vọng nâng tầm cũng là áp lực mới. Thắng HA.GL tưng bừng, ra Hà Nội thua HN T&T to, tâm lý của đội lại có vấn đề. Và rồi, trận thua B.BD ở Cúp QG cầu thủ K.KH bị coi đá “gấu” không thua kém bất cứ đội bóng chơi rắn nào.

Việc bị rút ruột lực lượng nội tại đã khiến hai mùa giải này K.KH phải ráo riết tuyển quân từ các địa phương khác. Thế nhưng, với số tiền lót tay không hấp dẫn, nên cầu thủ đẳng cấp về Nha Trang cũng hạn chế. Và rồi, K.KH từ chỗ rặt “cây nhà lá vườn”, đã dần bị bão hòa. Nguy hại hơn, khi một đội bóng quân địa phương chưa yên, như hai vị trí trụ cột nói trên chẳng hạn, nhưng có nhiều vị trí ngoại tỉnh trong đội hình, thì việc nảy sinh những vấn đề về mặt tổ chức là chuyện đương nhiên. Cuối mùa giải 2009, việc thành tích K.KH đi xuống đột ngột, mà nguyên nhân chủ yếu lại nằm ngoài yếu tố chuyên môn, khiến HLV Hoàng Anh Tuấn phải buột miệng rằng ông rất ngượng khi ra đường!

SHB.ĐN lại khác, trong tay Huỳnh Đức lực lượng giành giật nhau vị trí đá chính ghê gớm, do quá nhiều cầu thủ có chất. Không hài lòng cầu thủ nào, Huỳnh Đức vẫn yên tâm tương đối khi đưa vào một cầu thủ dự bị thay thế. Không có ai dám biểu hiện ngôi sao ở SHB.ĐN hiện nay là vì vậy.

Cơn bão chuyển nhượng ập vào với giá trị tiền tỷ cho mỗi cầu thủ chất lượng không quá cao như thế, đã khiến cho ưu đãi kiểu tạo điều kiện làm công nhân Tổng công ty sau khi giải nghệ, hay cấp căn nhà chung cư đã trở nên quá đỗi bình thường với cầu thủ K.KH. Cầu thủ đã dám ép lãnh đạo phải trả tiền tương đối với mặt bằng chuyển nhượng. Đấy là yêu sách đến nay vẫn không được lãnh đạo K.KH chấp nhận, hay nói chính xác hơn đang bắt đầu phải thay đổi.

3. Nếu nói những bản hợp đồng tiền tỷ không nhảy múa trong đầu và tác động mạnh đến cầu thủ SHB.ĐN là không đúng, khi họ cũng là con người chứ không phải Thánh! Có điều, bầu Hiển đã đáp ứng được những đòi hỏi cơ bản, đấy là lương và thưởng một cách công bằng, thậm chí còn là rất cao so với mặt bằng chung. Thế nên, cầu thủ SHB.ĐN sống xông xênh khi thành tích luôn được lượng hoá bằng tiền cao, cũng bởi vậy mà khát vọng ra đi để lấy tiền tỷ tạm lắng xuống thời điểm này. Con số 14 tỷ quỹ thưởng năm 2009, năm nay dự đoán 15 tỷ đồng của SHB.ĐN, K.KH chưa dám bỏ ra lúc này.

Chủ tịch Lê Tiến Anh đã thừa nhận K.KH vẫn còn đang trong quá trình xây dựng cái nền. Với K.KH hiện nay, đấy là lời nói thật. Và nếu thực sự xác định như thế, thì nó nhẹ lòng với thầy trò Hoàng Anh Tuấn hơn.
 
 
Lịch đấu V-League 2010 vòng 3
 

Ngày

Giờ

Sân

Đội

Đội

CN

28/2

15h30

H.Đẫy

HPHN

LS. Thanh Hoá**

16h00

Pleiku

HAGL

Bình Dương*

15h30

T.Trường

Megastar N.Định

Navibank SG***

15h30

Đ.Tháp

TĐCS Đ.Tháp

XM The Vissai NB

16h00

C.Lăng

SHB Đà Nẵng

K.Khánh Hòa

17h00

L.An

ĐTLA

T&T Hà Nội

16h30

Vinh

SLNA

XM.HP**

*: VTV3 trực tiếp; **: VCTV trực tiếp; ***: VTC1 trực tiếp

 
NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm