Câu chuyện thể thao: “Chúng tôi không hiểu…”

13/11/2010 11:44 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - “Tôi nghĩ mình đã tập luyện và hòa nhập rất tốt. Với mặt bằng ĐT vào thời điểm đó, tôi cho rằng mình có đủ năng lực cống hiến cho đội bóng. Nhưng, tôi không hiểu sau lần cuối cùng ấy, người ta không bao giờ gọi tôi quay lại ĐT nữa. Đã không có lời giải thích nào cho chúng tôi. Và giờ, tôi gần như không nghĩ tới chuyện quay trở lại ĐT nữa…”, tiền đạo Kesley Huỳnh Alves từng chia sẻ như thế, khi TT&VH đề cập lại khả năng lên tuyển. 

Có rất nhiều những thắc mắc như tình huống của Kesley Huỳnh Alves. Nhưng, cũng như Alves, những người như Đinh Hoàng Max hay Đinh Hoàng La (những người đã từng có thời gian khoác áo các ĐTQG) sẽ không bao giờ có được câu trả lời thỏa đáng. Cho đến khi họ bị trả về và không bao giờ lên lại nữa, đã không có một thông báo hay lời giải thích nào. Đó không phải là cách đối xử công bằng với một công dân VN nói chung và tuyển thủ QG nói riêng.
Kesley Huỳnh Alves, lần đầu được khoác áo ĐTVN nhưng sau đó
anh đã không có cơ hội và không nhận được một lời giải thích
Có một chút dị biệt trong tình huống của Santos. Gã hộ pháp người Brazil đã từng được nhận rất nhiều những đặc cách, cho đến khi “Tốt” vi phạm kỷ luật và hời hợt trong việc trở lại ĐT. Santos lấy lý do gia đình (vợ đẻ, con đau - PV), nhưng đó là vấn đề muôn đời cũ của đàn ông. Santos bị quy là đã thoái thác nhiệm vụ QG và HLV Calisto đã thề độc, sẽ không bao giờ có kế hoạch lần sau với thủ thành mà ông từng xem là con cưng.

Trên thực tế, không phải ai trong số những cái tên ngoại binh đã và đang có trong kế hoạch nhập tịch, đều có xuất phát điểm ban đầu là phục vụ ĐTVN. Họ phục vụ lợi ích của chính mình, đằng sau những thỏa thuận với CLB, và nghĩa vụ Tổ quốc chỉ được bàn đến sau đó. Tuy nhiên, nói đi, cũng phải nói lại. Chúng ta đã chỉ nghĩ tới sự phục vụ của các ngoại binh nhập tịch, khi ý thức vai trò của họ và khi ĐT thiếu người?!

Cầu thủ ngoại nhập tịch, với những đóng góp còn hạn chế, chưa thể xem là các công dân VN đặc biệt được. Nhưng, để tránh những hoang mang, cần có quan điểm rõ ràng (và phải công khai) trong việc sử dụng nguồn lao động nhập tịch, cho các công việc đặc thù. Với sự quan tâm đặc biệt của người VN, bóng đá đã, đang và sẽ nhận được rất nhiều những đặc cách. Các tuyển thủ là ngoại binh nhập tịch, nếu thực sự có tài và có kế hoạch sử dụng sẽ khẳng định được vai trò của họ hơn nữa.

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm