V-League

Câu chuyện dài kỳ về bản quyền truyền hình: Tiếp tục chờ đợi nhà đài

17/01/2011 11:52 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Chỉ còn 5 ngày nữa V-League 2011 sẽ chính thức khởi tranh nhưng tới giờ này mới chỉ có VTV và VCTV hoàn tất lịch phát sóng trực tiếp lượt đi giải VĐQG mùa bóng 2011. Theo đó, VTV3 sẽ phát sóng trực tiếp 20 trận, còn con số này với VCTV là 38 trận.

Thực ra điều này cũng không lạ, bởi “liên danh” VTV+VTCV đã tiến hành thương thảo với AVG từ cách đây gần nửa tháng, khi AVG tổ chức cuộc gặp với các đài truyền hình cũng như các CLB bóng đá để bàn bạc về vấn đề bản quyền truyền hình bóng đá VN mùa giải 2011. Bên cạnh đó, với tư cách là đại diện cho đài truyền hình quốc gia nên “liên danh” VTV+VTCV đã được nhường quyền ưu tiên đàm phán đầu tiên với AVG, nên 2 bên đã nhanh chóng kết thúc thương lượng để thông báo lịch phát sóng chính thức.

Trong tổng số 91 trận đấu lượt đi của V-League 2011, chắc chắn sẽ có

58 trận đấu được VTV và VCTV tường thuật trực tiếp. Ảnh: VSI

Trong khi đó, cho tới chiều qua, 2 đài truyền hình lớn khác là VTC và HTV (TP.HCM) vẫn chưa hoàn tất cuộc thương thảo với AVG. Giải thích về sự chậm trễ này, ông Vũ Quang Huy, GĐ kênh VTC3 của VTC, chỉ nói ngắn gọn: “Cả hai bên đều đang hướng tới mục tiêu mang lại những gì tốt nhất cho khán giả, đặc biệt là về mặt hình ảnh, nên còn phải tiếp tục thương thảo nhưng tôi nghĩ cuối cùng mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi”.

Cũng theo ông Huy, VTC dự kiến sẽ hoàn tất cuộc thương thảo để có thể thông báo kế hoạch phát sóng trực tiếp trước ngày V-League 2011 khởi tranh, bởi “thực ra vấn đề giữa chúng tôi không có gì quá lớn và vẫn còn rất nhiều trận đấu để chúng tôi lựa chọn”.

Trong khi đó, HTV TP.HCM dù cũng chưa hoàn tất thương thảo với AVG, nhưng vấn đề của HTV với AVG không giống như trường hợp của VTC. Nguồn tin của TT&VH cho biết HTV còn đang muốn đàm phán lại về giá mua bản quyền với AVG, bởi HTV TP.HCM chỉ muốn phát sóng trực tiếp những trận đấu của 3 đội bóng đóng quân tại TP.HCM là N.SG, SG.XT và TP.HCM chứ không phủ sóng toàn quốc như VTC.

Tuy chưa đạt được thoả thuận cuối cùng về việc phát sóng V-League nhưng ở vòng 1/8 Cúp QG – Nhựa Hoa Sen 2011 vừa qua, HTV vẫn được AVG cho phép phát sóng trực tiếp trận cầu đinh N.SG – HN.T&T trên hệ thống của truyền hình cáp HTV (HTVC).

Như tin TT&VH đã đưa, cuối tuần trước, AVG thông báo đã bán hết sạch 91 trận lượt đi V-League 2011, và AVG cho biết mức giá cao nhất cho từng trận cũng ngang bằng mức giá cao nhất mà VTV đã trả cho VFF ở mùa bóng 2011 (40 triệu đồng/trận).

Trong danh sách khách hàng của AVG, có rất nhiều đài truyền hình địa phương, chẳng hạn như Thanh Hoá, Nghệ An, Bình Dương, Long An, Ninh Bình, Đồng Tháp, Khánh Hoà, Đà Nẵng và Gia Lai. Tuy nhiên, một số đài truyền hình địa phương dù đã có tên trong danh sách đăng ký sóng trực tiếp lượt đi V-League 2011, song khi trao đổi với TT&VH vào chiều qua, họ cho biết họ vẫn chưa thể công bố lịch phát sóng trực tiếp lượt đi.

Theo đài truyền hình SLNA, về mặt kỹ thuật họ đã hoàn toàn sẵn sàng, nhưng về giá cả họ lại chưa đạt được sự nhất trí với AVG, nên cần tiếp tục thương thảo, còn đài truyền hình Đồng Tháp lại chưa thể lên lịch phát sóng, vì sân Cao Lãnh hiện tại chưa có dàn đèn nên TĐCS.ĐT không đủ điều kiện để đá sân nhà mà phải thuê sân Long Xuyên của An Giang.

Hoàng Huy – Thiên Giang – Đại Nghĩa

Theo tìm hiểu của TT&VH, cho tới thời điểm hiện tại, một số CLB đã nhận được tiền chia bản quyền truyền hình của V-League 2010 từ VFF, chẳng hạn như ĐT.LA (khoảng 200 triệu đồng), nhưng cũng có một số CLB mới được VFF fax công văn đề nghị chi trả tiền bản quyền truyền hình, và nếu CLB đồng ý với con số mà VFF đề nghị thì VFF mới chuyển tiền. Ví dụ như SLNA mùa bóng vừa qua chỉ được lên sóng trực tiếp ở mức độ vừa phải, nên số tiền bản quyền truyền hình mà VFF đề nghị trả cho đội bóng xứ Nghệ chỉ nhỉnh hơn 100 triệu đồng một chút. Trong số các đội bóng ở V-League, V.Hải Phòng (tiền thân là XM.HP) có số lần được tường thuật trực tiếp nhiều nhất V-League, cả với VTV, VCTV cũng như VTC, nên chắc chắn số tiền bản quyền truyền hình của V.Hải Phòng phải là số 1 V-League. Được biết, tỷ lệ ăn chia tiền bản quyền truyền hình giữa VFF với các CLB ở mùa trước được tính theo công thức 50-35-15, nghĩa là VFF hưởng 50%, CLB chủ nhà hưởng 35% và đội khách hưởng 15%, nhưng từ mùa bóng năm nay, tỷ lệ này đã được điều chỉnh lại theo hướng có lợi hơn cho các đội bóng là 4-4-2, nghĩa là VFF 40%, CLB chủ nhà 40% và đội khách 20%.

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm