Ghế HLV ĐT Nga: Fabio Capello đã được chấm

15/07/2012 13:57 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Có vẻ như sau khi xem xét đến 13 bản hồ sơ của các ứng viên, Liên đoàn bóng đá Nga (RFU) đã chọn được gương mặt thích hợp nhất để ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng ĐTQG. Đó là chiến lược gia dày dạn kinh nghiệm người Ý Fabio Capello, và lễ ký kết sẽ chính thức diễn ra vào tuần sau. 



Fabio Capello - Ảnh Getty

Trên website chính thức của mình, đội trưởng ĐT Nga hiện tại Andrei Arshavin đã tiết lộ rằng Fabio Capello đã được chọn làm vị thuyền trưởng mới, thay thế cho Dick Advocaat, người đã ra đi sau VCK EURO 2012. Rõ ràng, với cương vị thủ quân, chân sút 31 tuổi này không nói chơi, và thực tế, Capello đã bay sang Moskva từ hôm thứ Năm để chuẩn bị cho việc thương thảo với RFU. Trước đó, kể từ khi chia tay Tam sư hồi tháng Hai (do những khúc mắc trong vụ John Terry), Capello vẫn ngồi nhà và lắng nghe lời đề nghị từ phía các đội bóng.

Kết thúc VCK EURO 2012, ĐT Nga ra về đau đớn khi đánh mất tấm vé tứ kết tưởng như đã nắm chắc trong tay. Dick Advocaat phải ra đi và thay vào đó là 13 bản hồ sơ của một loạt các ứng viên tên tuổi như Pep Guardiola, Harry Redknapp, Rafael Benitez hay Marcello Lippi. Nhưng cuối cùng, người được chọn là Fabio Capello, dù rằng phải đến tuần sau, ông mới chính thức gặp mặt bộ trưởng thể thao Nga Vitaly Mutko để đàm phán về hợp đồng.

Theo tờ Sport Express, mức lương mà chiến lược gia người Ý sẽ nhận được là 6 triệu euro/năm (tương đương 7,3 triệu USD) cho bản hợp đồng 2 năm. Con số này tuy thấp hơn người tiền nhiệm Dick Advocaat (7 triệu euro/năm), và không bằng con số mà FA trả cho Capello (8 triệu euro/năm), nhưng sánh ngang với thời Hiddink, và vượt trội so với các HLV ĐTQG còn lại ở châu Âu. Một vài so sánh để làm rõ sự khác biệt: Roy Hodgson (Anh) chỉ nhận được 3 triệu euro/năm, trong khi lương của Del Bosque, kiến trúc sư trong chiến tích bảo vệ ngôi vô địch của Tây Ban Nha, thậm chí còn nhận vỏn vẹn 1,5 triệu euro/năm. Rõ ràng, với sự hậu thuẫn của những nhà tài phiệt, chuyện lương bổng của các HLV ĐT Nga thực sự không phải nghĩ.

Vẫn như khi dẫn dắt ĐT Anh, vấn đề lớn nhất của Capello là... ngôn ngữ. Bởi vậy, nhiều người cho biết, chiến lược gia này đã nhắm hai cựu danh thủ từng thi đấu tại Serie A là Igor Shalimov và Dmitry Alenichev để làm trợ lý.

Tại sao chỉ 2 năm?

Vài ngày trước, RFU đã mời chào Roberto Mancini với mức lương 6 triệu bảng, và bản hợp đồng có thời hạn đến 6 năm. Thế nhưng với Capello, thời hạn hợp đồng chỉ bằng 1/3 và mức lương cũng thấp hơn. Có phải chiến lược gia 66 tuổi này không được đánh giá cao bằng người đồng hương?

Mancini đã từ chối lời mời của RFU, bởi đơn giản Man City còn trả cao hơn (7 triệu bảng), và công việc của ông tại Etihad cũng đỡ nguy hiểm hơn là dẫn dắt một ĐTQG như Nga. Về phần mình, RFU có lẽ cũng đã bớt đi tính bốc đồng để tập trung vào những mục tiêu thực tế mà hiệu quả hơn. Sau khi Pep từ chối, Capello được xem là mục tiêu sáng giá nhất, và vì ông đã ngồi chơi xơi nước suốt 5 tháng qua, nên sẽ chẳng hề có chuyện phải bồi thường hợp đồng. Còn bản hợp đồng 2 năm vừa rồi có thể xem như một bước đi thận trọng của RFU. Nhiệm vụ bắt buộc của Capello đương nhiên là phải đưa ĐT Nga lọt vào VCK World Cup 2014 diễn ra tại Brazil sắp tới. Và nếu thi đấu tốt tại đó, ông có thể được gia hạn, với mục tiêu xa hơn là World Cup 2018, tổ chức trên chính đất Nga.

Về phần mình, Capello có lẽ cũng chẳng lăn tăn nhiều với bản hợp đồng kéo dài vỏn vẹn trong 2 năm ấy. Ông là một mẫu HLV có thể thành công với một đội bóng dù thời gian gắn bó rất ngắn ngủi. Hai chức vô địch La Liga cùng Real Madrid (1996-1997) hay hai Scudetto cùng Juve (về sau bị tước) là những minh chứng hùng hồn nhất.

Mà thật ra, nếu để dẫn dắt ĐT Nga trong khoảng thời gian ngắn như vậy, thì Capello cũng có nhiều lợi thế hơn so với dài hạn. Tại VCK vừa rồi, Nga gần như bê nguyên xi đội hình từng vào đến bán kết EURO 2008 và sự ăn ý giữa các trụ cột đã biến họ trở thành một ứng cử viên thực sự. Đáng tiếc là sự chủ quan đã khiến người Nga phải trả giá. Với tư duy thực dụng của người Ý, Capello chắc chắn sẽ không để điều đó tái diễn. Đến năm 2018, chắc chắn bộ khung hiện tại không thể còn nguyên, nhưng nếu chỉ đến năm 2014 thì họ vẫn còn có thể thi đấu tốt. Nên nhớ, trong quá khứ, ĐT Anh của Capello cũng có độ tuổi trung bình cao bậc nhất ở World Cup 2010.

12 (triệu euro) Số tiền mà Fabio Capello sẽ bỏ túi trong hai năm hợp đồng cùng với ĐT Nga sắp tới.

16 Trong sự nghiệp HLV của mình, Capello đã giành tổng cộng 16 danh hiệu, trong đó đỉnh cao là chức vô địch Champions League 1993-1994 cùng AC Milan.

8 Tại vòng loại EURO 2012, ĐT Anh của Fabio Capello đã bất bại 8 trận (5 thắng, 3 hòa) và lọt vào VCK với ngôi đầu bảng.

Tuấn Cương

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm