Tin tức 24h

CẬP NHẬT ứng phó bão số 1: Mưa to gió lớn, cây gãy đổ, trôi bè nuôi hải sản ở Quảng Ninh

04/07/2026 20:45 GMT+7 Google News

Tiếp tục cập nhật...

Mưa to và gió lớn khiến cây gãy đổ, trôi bè nuôi hải sản ở Quảng Ninh

Hồi 16 giờ ngày 4/7, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc; 107,9 độ Kinh Đông trên vùng biển tỉnh Quảng Ninh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 - 9 (62-88 km/h), giật cấp 11, di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ khoảng 10-15 km/h. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, bão số 1 vẫn giữ nguyên cường độ với sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 11, liên tục đổi hướng, hiện di chuyển theo hướng Bắc, lúc 10 giờ ngày 4/7 là hướng Tây Bắc, lúc 13 giờ cùng ngày là hướng Bắc Tây Bắc và gây mưa rất lớn cho khu vực Đông Bắc Bộ.

Trên đất liền, ven biển các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên nguy cơ gió mạnh cấp 6,-7 vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10-11; sóng cao 2-3,5m; nước dâng do bão khoảng 0,2-0,4m. Gió mạnh làm gãy đổ cây xanh tại phường Móng Cái 1, một số nhà dân bị tốc mái hiên, biển quảng cáo. Lực lượng chức năng tiến hành cắt cây xanh, dọn dẹp tạm thời để các phương tiện lưu thông.

CẬP NHẬT ứng phó bão số 1: Cao Bằng mở cửa van xả nước 2 nhà máy thủy điện - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Danh Hà, Chủ tịch UBND đặc khu Cô Tô (thứ 2 bên phải) cùng lãnh đạo đặc khu Cô Tô thăm hỏi, động viên các thuyền viên trong vụ đắm tàu ngày 3/7 trên đặc khu Cô Tô.Ảnh: TTXVN phát

Tại khu vực biển Trà Cổ xuất hiện gió, sóng to khiến 2 tàu bị trôi dạt trên vùng biển Mũi Ngọc, phường Móng Cái 1. Hai phương tiện gồm: tàu vận chuyển cát mang biển kiểm soát BN 2589, trên tàu có 2 thuyền viên là Ph.D.T. và Đ. V. H. Ch cùng trú tại Thanh Hà, Hải Phòng và tàu mang biển kiểm soát NĐ3491 chở 8 container, trên tàu có 1 thuyền viên là anh Ng. V.B. Hiện sức khỏe, tinh thần 3 thuyền viên trên hai tàu đều ổn định. Trên các tàu có đủ lương thực, áo phao và các trang thiết bị an toàn vẫn bảo đảm, liên lạc thông suốt.

Hiện các lực lượng chức năng luôn ứng trực theo dõi và khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện ứng cứu 2 phương tiện trên khi điều kiện thời tiết cho phép. Tại phường Móng Cái 1, 2 xuất hiện mưa, gió to sóng lớn khiến một số bè nuôi thủy hải sản của người dân đứt dây trôi dạt.

Sóng lớn kết hợp nước dâng có thể gây ngập cục bộ tại các khu vực cửa sông, bãi triều và vùng trũng thấp; ảnh hưởng đến đê, kè biển và các công trình ven bờ. Khoảng 19h30 cùng ngày, tại đặc khu Cô Tô xuất hiện gió to kèm mưa. Sóng lớn và triều cường dâng cao.

Tại các địa phương vùng ven biển đã triển khai lực lượng xuống địa bàn, kiểm tra các khu vực xung yếu, ven sông, ven biển, khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở; tổ chức trực ban 24/24 giờ, sẵn sàng phương án sơ tán người dân khi cần thiết. Cùng đó, các địa phương tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân hạn chế ra đường trong thời điểm mưa, gió lớn; chủ động chằng chống nhà cửa, bảo đảm an toàn cho người và tài sản, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. Đồng thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, nhanh chóng ổn định tình hình, thống kê thiệt hại ban đầu.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh đã triển khai đồng bộ các phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, huy động gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang tỉnh và các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Bão liên tục đổi hướng và gây mưa rất lớn cho khu vực Đông Bắc Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, bão số 1 vẫn giữ nguyên cường độ với sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 11, liên tục đổi hướng, hiện di chuyển theo hướng Bắc, lúc 10 giờ ngày 4/7 là hướng Tây Bắc, lúc 13 giờ cùng ngày là hướng Bắc Tây Bắc và  gây mưa rất lớn cho khu vực Đông Bắc Bộ.

Theo đó, hồi 16 giờ ngày 4/7, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc; 107,9 độ Kinh Đông trên vùng biển tỉnh Quảng Ninh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 - 9 (62-88 km/h), giật cấp 11, di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ khoảng 10-15 km/h.

CẬP NHẬT ứng phó bão số 1: Cao Bằng mở cửa van xả nước 2 nhà máy thủy điện - Ảnh 1.

Vị trí, hướng di chuyển của bão số 1 cập nhật lúc 18h ngày 4/7

Đến 4 giờ ngày 5/7, bão trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), di chuyển theo hướng Bắc, tốc độ 10-15 km/h với sức gió cấp 7, giật cấp 9 và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Khu vực chịu ảnh hưởng là vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, CôTô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu), vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 16 giờ ngày 5/7, bão trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), di chuyển theo hướng Bắc, tốc độ 10-15 km/h với sức gió dưới cấp 6 và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Khu vực chịu ảnh hưởng là vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu), vùng biển ven bờ tỉnh,Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Do tác động của bão, vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) có nguy cơ gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11, sóng cao 2-4,5m, biển động rất mạnh. Cần lưu ý trong điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển; lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn.

Trên đất liền, ven biển các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên nguy cơ gió mạnh cấp 6,-7 vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10-11; sóng cao 2-3,5m; nước dâng do bão khoảng 0,2-0,4m.

Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo; ảnh hưởng đến hệ thống điện, thông tin liên lạc và giao thông. Sóng lớn kết hợp nước dâng có thể gây ngập cục bộ tại các khu vực cửa sông, bãi triều và vùng trũng thấp; ảnh hưởng đến đê, kè biển và các công trình ven bờ.

Bão gây mưa lớn cho khu vực Đông Bắc Bộ. Theo đó, từ chiều tối 4/7 đến hết ngày 5/7 có mưa vừa, mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 50-120mm, cục bộ có nơi trên 150mm; riêng khu vực Đông Bắc Bắc Bộ từ 150-250mm, cục bộ trên 400mm.

Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp; làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi; ảnh hưởng đến giao thông, sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, các khu vực chịu ảnh hưởng cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Bão ảnh hưởng trực tiếp đến ngư dân, tàu thuyền, các hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản trên biển; người dân sinh sống tại khu vực ven biển, cửa sông và nhà ở không kiên cố; các khu vực đô thị thấp trũng, khu công nghiệp, vùng sản xuất nông nghiệp; các khu vực miền núi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất; hệ thống đê điều, giao thông, điện lực, thông tin liên lạc và các công trình hạ tầng trọng yếu.

Cơ quan khí tượng thủy văn khuyến nghị các địa phương và người dân trong khu vực ảnh hưởng cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, cập nhật thường xuyên các bản tin dự báo, cảnh báo; chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống thiên tai theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Quảng Ninh khẩn trương triển khai phương án "4 tại chỗ"

Trước diễn biến phức tạp của bão số 1 (Maysak), các địa phương ven biển tỉnh Quảng Ninh đang quyết liệt triển khai đồng bộ nhiều phương án ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ". Với tinh thần không chủ quan, đặt an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân lên trên hết, các lực lượng chức năng đang khẩn trương hoàn thành công tác phòng, chống bão trước khi bão đổ bộ. Điển hình, lực lượng chức năng đã tổ chức đưa 3.147 hành khách từ đảo Cô Tô về đất liền an toàn, đồng thời triển khai các phương án bảo vệ cho hơn 2.000 du khách còn lưu trú trên đảo.

Tại các địa phương ven biển, công tác kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền và các phương tiện thủy di chuyển về nơi neo đậu an toàn được thực hiện với tinh thần khẩn trương.

CẬP NHẬT ứng phó bão số 1: Cao Bằng mở cửa van xả nước 2 nhà máy thủy điện - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Danh Hà, Chủ tịch UBND đặc khu Cô Tô (thứ 2 bên phải) cùng lãnh đạo đặc khu Cô Tô thăm hỏi, động viên các thuyền viên trong vụ đắm tàu ngày 3/7 trên đặc khu Cô Tô.Ảnh: TTXVN phát

Tính đến sáng 4/7, xã Quảng Hà đã hoàn thành việc thông báo, hướng dẫn toàn bộ 211 tàu cùng 393 bè, mảng vào khu neo đậu tránh trú, đồng thời tạm dừng cấp phép tàu ra khơi. Ông Nguyễn Đức Thiện, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Hà cho biết: Địa phương đã hoàn thành việc đưa toàn bộ tàu thuyền về nơi neo đậu an toàn, đồng thời rà soát các khu vực có nguy cơ cao, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm "4 tại chỗ". Xã duy trì trực ban 24/24 giờ, theo dõi sát diễn biến của bão để kịp thời triển khai các phương án ứng phó, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Tại xã Đầm Hà, đến 11 giờ 30 phút ngày 4/7, toàn bộ 153 tàu cá và 40 phương tiện phục vụ nuôi trồng thủy sản đã hoàn thành di chuyển đến nơi tránh trú an toàn. Chính quyền địa phương cũng ban hành thông báo tạm ngừng cấp phép tàu rời bến; tổ chức vận động, hỗ trợ chằng chống lồng bè cho 399 hộ nuôi trồng thủy sản.

Tại xã đảo Vĩnh Thực, đến 9 giờ 30 phút ngày 4/7, đã có 502 phương tiện tàu thuyền, bè mảng của ngư dân vào nơi neo đậu an toàn. Cùng với đó, 102 phương tiện thủy nội địa chở hàng tại cảng Vạn Gia đã kịp thời di chuyển về khu vực sông Ka Long và 38 xuồng chở khách được đưa vào khu vực vụng Cái Vĩnh để tránh trú. Các tổ công tác của xã đảo Vĩnh Thực thường xuyên bám sát địa bàn, tuần tra liên tục tại các khu vực nuôi trồng thủy sản, bến bãi và các điểm có nguy cơ xảy ra sự cố. Qua ghi nhận, hệ thống đê biển dài 3,3km cùng các cống dưới đê của xã vẫn bảo đảm an toàn.

Tại huyện đảo Cô Tô, từ sáng 4/7, dù thời tiết mới bắt đầu chuyển nhiều mây và có mưa từng lúc, lực lượng chức năng đã kiểm soát tốt tình hình, hướng dẫn toàn bộ 452 tàu thuyền cùng 33 nhà bè vào nơi tránh bão an toàn.

Song song với việc kêu gọi tàu thuyền, các địa phương ven biển Quảng Ninh đã hoàn tất phương án rà soát, xây dựng kịch bản chi tiết để sẵn sàng di dời người dân khỏi các ngôi nhà thiếu kiên cố và khu vực nguy hiểm.

CẬP NHẬT ứng phó bão số 1: Cao Bằng mở cửa van xả nước 2 nhà máy thủy điện - Ảnh 2.

Lãnh đạo UBND đặc khu Cô Tô kiểm tra, chỉ đạo xử lý các điểm sạt lở tạm thời trên đặc khu Cô Tô. Ảnh: TTXVN phát

Xã Quảng Hà đã hoàn thành rà soát 91 ngôi nhà xung yếu với 275 nhân khẩu, sẵn sàng kích hoạt phương án sơ tán khi có lệnh. Xã Đầm Hà cũng xây dựng kịch bản chi tiết để di dời 67 nhà (69 hộ với 208 nhân khẩu) thuộc diện nhà thiếu kiên cố đến các điểm an toàn như nhà văn hóa, trường học. Đồng thời, địa phương sẵn sàng phương án di chuyển 8 hộ dân với 29 nhân khẩu tại các tuyến đê thôn Tân Bình, Bình Nguyên, Bình Hải... nằm trong vùng nguy cơ ngập lụt nếu xảy ra sự cố hồ chứa nước Đầm Hà Động.

Thông tin về công tác ứng phó tại địa bàn, ông Trần Ngọc Trung, Chủ tịch UBND xã đảo Vĩnh Thực nhấn mạnh: Quan điểm của xã là tuyệt đối không chủ quan trước diễn biến của bão. Xã đã yêu cầu các lực lượng duy trì trực 24/24 giờ, bám sát địa bàn, kiểm tra từng khu vực xung yếu, sẵn sàng triển khai phương án sơ tán các hộ dân ở nhà xung yếu khi có tình huống phát sinh. Đến nay, xã Vĩnh Thực đã hoàn tất phương án di dời đối với 50 hộ dân ở nhà xung yếu với 122 nhân khẩu.

Đặc biệt, tại khu du lịch trọng điểm Cô Tô, chính quyền địa phương đã phối hợp bố trí 18 chuyến tàu đưa kịp thời 3.147 hành khách về đất liền an toàn trước giờ cấm biển từ chiều 3/7. Đối với hơn 2.000 du khách còn lưu trú lại trên đảo, lực lượng chức năng đã xây dựng phương án bảo đảm an toàn toàn diện và khuyến cáo du khách hạn chế ra ngoài khi bão đổ bộ.

Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ hệ thống chính trị từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở tại Quảng Ninh đã vào cuộc ứng phó với bão số 1 một cách đồng bộ. Các lực lượng chức năng, tổ công tác thường trực tại các thôn, khu phố đều duy trì nghiêm túc chế độ trực ban 24/24 giờ, bám sát địa bàn, sẵn sàng phương tiện và vật tư để xử lý kịp thời mọi tình huống phát sinh, bảo đảm an toàn cao nhất cho tính mạng và tài sản của nhân dân.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đến 14 giờ ngày 4/7, bão số 1 tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực Quảng Ninh. Hoàn lưu bão đã gây gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9 tại nhiều địa phương ven biển; tâm bão nằm ở khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Móng Cái khoảng 100km về phía Nam.

Cao Bằng mở cửa van xả nước 2 nhà máy thủy điện

Ngày 4/7, hai nhà máy Thủy điện Bạch Đằng - xã Bạch Đằng, Thủy điện Bình Long - xã Hòa An ra thông báo về điều tiết vận hành hồ chứa thủy điện trên lưu vực sông Dẻ Rào, sông Hiến và sông Bằng Giang để ứng phó với cơn bão số 1 (MAYSAK).

Cụ thể, Nhà máy thủy điện Bạch Đằng thông báo tiến hành mở cửa van xả, điều tiết lưu lượng nước qua cửa van xả để duy trì mực nước hồ tại cao trình 239,0 m. Lưu lượng xả là 80 m3/s, trong đó, xả qua cửa xả 67 m3/s; xả qua phát điện 23 m3/s.

CẬP NHẬT ứng phó bão số 1: Cao Bằng mở cửa van xả nước 2 nhà máy thủy điện - Ảnh 1.

Tàu, thuyền tập kết tránh trú bão tại Móng Cái, Quảng Ninh. Ảnh: Văn Đức - TTXVN

Nhà máy thủy điện Bình Long cũng tiến hành tăng độ mở cửa van xả, điều tiết lưu lượng nước qua cửa van xả để hạ mực nước hồ từ cao trình 210 m (mực nước dâng bình thường) xuống cao trình 208 m (mực nước chết). Lưu lượng xả dự kiến là 130 m3/s. Trong đó, xả qua cửa xả 91 m3/s; xả qua phát điện 39 m3/s.

Các nhà máy thủy điện đề nghị các xóm phát loa thông báo cho bà con nhân dân xóm ven sông nắm được thông tin; cảnh báo người dân không xuống bãi sông; các tổ chức, cá nhân có các tài sản xuồng bè, nhà cửa ven sông thực hiện các biện pháp ứng phó khẩn cấp như di dời người, tài sản, chằng chống thuyền bè…

Dự kiến vùng ảnh hưởng ở hạ du gồm các xóm ven sông Bằng Giang, Hiến Giang ở xã Hòa An, phường Thục Phán…

CẬP NHẬT ứng phó bão số 1: Cao Bằng mở cửa van xả nước 2 nhà máy thủy điện - Ảnh 2.

Tàu đang chuẩn bị vào bến tại cảng cá Ninh Cơ để tránh trú bão. Ảnh: Công Luật - TTXVN

Trước đó, ngày 3/7, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa đã ra Công điện về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 1 và mưa lớn trên địa bàn tỉnh. Công điện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tuyệt đối không được chủ quan, không hoang mang, không ứng phó hình thức. Cùng với đó là chủ động rà soát, kích hoạt ngay phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro đã được phê duyệt; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư, hậu cần theo phương châm "bốn tại chỗ", sẵn sàng xử lý kịp thời mọi tình huống nếu diễn biến bão, mưa lũ phức tạp hơn dự báo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Văn Thạch yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động phương án ứng phó với nguy cơ ngập úng tại khu vực đô thị, vùng trũng thấp; rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở, lũ quét để kịp thời sơ tán người dân khi cần thiết, bảo đảm an toàn tính mạng con người là trên hết, trước hết.

Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện cứu hộ, cứu nạn; sẵn sàng khắc phục nhanh các sự cố giao thông, điện, thông tin liên lạc; bảo đảm an toàn hồ chứa, công trình thủy lợi, thủy điện; duy trì nghiêm túc trực ban 24/24 giờ, bảo đảm xử lý kịp thời mọi tình huống phát sinh, hạn chế thấp nhất thiệt hại, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và ổn định đời sống, sản xuất trên địa bàn.

Bão số 1 cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 145km

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, bão số 1 giữ nguyên cường độ với sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 11, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 145km. Dự báo đến 22 đêm nay, bão trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Theo đó, hồi 10 giờ ngày 4/7, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc; 108 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 145km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 - 9 (62-88 km/h), giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h.

CẬP NHẬT ứng phó bão số 1: Cao Bằng mở cửa van xả nước 2 nhà máy thủy điện - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Công (bên trái) chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 1 tại Móng Cái. Ảnh: Văn Đức - TTXVN

Đến 22 giờ ngày 4/7, bão trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ 15 km/h với sức gió cấp 8, giật cấp 10. Khu vực chịu ảnh hưởng là vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu), vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 10 giờ ngày 5/7, bão trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), di chuyển theo hướng Bắc, tốc độ 10-15 km/h với sức gió cấp 6, giật cấp 8 và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Khu vực chịu ảnh hưởng là Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu); vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Sau đó đến 22 giờ ngày 5/7, áp thấp nhiệt đới trên khu vực tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ 10km/h, sức gió dưới cấp 6 và suy yếu thành một vùng áp thấp. 

Do tác động của bão, vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) có nguy cơ gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11, sóng cao 2-4,5m, biển động rất mạnh. Cần lưu ý trong điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển; lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn.

CẬP NHẬT ứng phó bão số 1: Cao Bằng mở cửa van xả nước 2 nhà máy thủy điện - Ảnh 4.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng kiểm tra việc sẵn sàng tiêu úng tại Trạm bơm Đò Neo, xã Đại Sơn. Ảnh: Mạnh Tú - TTXVN

Trên đất liền, ven biển các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên nguy cơ gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão cấp 7-8, giật cấp 9-10; sóng cao 2-3,5m; nước dâng do bão khoảng 0,2-0,4m.

Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo; ảnh hưởng đến hệ thống điện, thông tin liên lạc và giao thông. Sóng lớn kết hợp nước dâng có thể gây ngập cục bộ tại các khu vực cửa sông, bãi triều và vùng trũng thấp; ảnh hưởng đến đê, kè biển và các công trình ven bờ.

Bão gây mưa lớn cho khu vực Đông Bắc Bộ. Theo đó, từ chiều 4/7 đến hết ngày 5/7 có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 70-100mm; riêng Đông Bắc Bắc Bộ từ 150-250mm, cục bộ trên 450mm.

Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp; làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi; ảnh hưởng đến giao thông, sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Bão ảnh hưởng trực tiếp đến ngư dân, tàu thuyền, các hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản trên biển; người dân sinh sống tại khu vực ven biển, cửa sông và nhà ở không kiên cố; các khu vực đô thị thấp trũng, khu công nghiệp, vùng sản xuất nông nghiệp; các khu vực miền núi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất; hệ thống đê điều, giao thông, điện lực, thông tin liên lạc và các công trình hạ tầng trọng yếu.

Cơ quan khí tượng thủy văn khuyến nghị các địa phương và người dân trong khu vực ảnh hưởng cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, cập nhật thường xuyên các bản tin dự báo, cảnh báo; chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống thiên tai theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Thảo Vy

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm