GÓC MARCOTTI: Juventus thắng Real Madrid là dấu ấn quan trọng của 'tầng lớp trung lưu'

09/05/2015 06:57 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Nhà báo Gabriele Marcotti cho rằng Juventus đã chiến đấu rất hiên ngang trước Real Madrid, và trận thắng dù mong manh vẫn là một dấu mốc quan trọng cho những đội bóng tầm trung về tài chính trước những gã bự châu Âu.

Chúng ta đã nghe nhiều lời cảnh báo trong vài năm qua. Cách bóng đá trở thành cuộc đua không cân xứng. Sự xuất hiện của Luật công bằng tài chính, luật Bosman và quả bom doanh thu tài chính, từ ngày diễn ra trận đấu khiến những CLB to lớn làm lệch cán cân: Kẻ cực giàu lại càng giàu hơn. Kẻ giàu cố gắng tiếp tục giàu. Những kẻ trung lưu bị đánh đập. Còn kẻ nghèo trở nên vô hình.

Không thể phủ nhận thực tế ấy. Bảng xếp hạng doanh thu của Deloitte không chính xác hoàn toàn nhưng phản ánh vấn đề khá rõ ràng. Có 4 CLB giành doanh thu trên 545 triệu USD: Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich và Manchester United. Paris Saint-Germain đứng thứ 5 (533 triệu USD), nhưng con số thậm chí còn cao hơn nhờ 200 triệu USD rót từ quỹ đầu tư của Qatar. Khoảng cách từ Top 5 đến đội thứ 6 Manchester City là 80 triệu USD.

Khoảng cách đó thật lớn. Nó giải thích lý do Barcelona lọt vào Bán kết Champions League 4 lần trong 5 năm qua, Real Madrid 5/5 lần, và Bayern Munich 4/5 lần.



Real Madrid thua tâm phục khẩu phục

Đó là lý do mà chiến thắng 2-1 của Juventus trước Real Madrid ở lượt đi Bán kết Champions League tại Turin là rất quan trọng. Đó không phải là chiến thắng cách biệt. Họ có thể bị vùi dập ở Bernabeu tuần tới rồi bị loại. Nhưng thực tế là họ đã tiếp Đương kim vô địch châu Âu với tâm thế không sợ hãi và làm hết sức có thể trong 90 phút đầy hấp dẫn.

Chúng ta đã xem các đội bóng khác sợ hãi thế nào lúc đối mặt những gã khổng lồ châu Âu ở vòng Bán kết Champions League các năm gần đây. Atletico Madrid năm ngoái và Chelsea mùa 2011-12. Từ Porto, PSG đến Atletico Madrid mùa giải này. Dortmund là một ngoại lệ, nhưng sự sụp đổ của vùng đất kì diệu mà Juergen Klopp xây dựng khiến những phép màu không còn nữa. Juventus dường như đang tiến vào vùng đất ấy theo cách mà họ không làm được trước Monaco với nỗi sợ thất bại.

Juventus là ngoại lệ của Italy

Có nhiều thứ làm nên thất bại của các đội bóng Italy ở châu Âu trong vòng 1 thập kỉ qua. Nhưng quan trọng nhất, là ngoại trừ đội AC Milan của Ancelotti, hầu hết các đội vào trận với sự do dự và lo lắng, chú tâm phòng ngự quá mức.

Đó là một phần di sản của quá khứ, khi chiến thuật là mấu chốt để giành kết quả có lợi tại các cúp châu Âu, giải pháp mà phần lớn các đội Italy áp dụng. Một phần của di sản ấy cũng là nỗi sợ hãi thất bại, mà chính cái gene mưu mẹo cáo già tạo ra một logic: Nếu thống trị trận đấu mà thất bại thì bạn là một thằng ngu, còn nếu dựng xe bus phòng ngự mà nhận chỉ 1 bàn thua và thất bại với việc chỉ tạo duy nhất 1 cơ hội, thì ít nhất bạn đã đến rất gần ranh giới của trận hòa.



Juve (phải) cho thấy họ có thể thách thức những đội bóng nhà giàu

Nhưng trò chơi tiếp diễn mà bóng đá tấn công được vinh danh trở lại. Hầu hết các đôi vô địch Champions League gần đây đều do khả năng phản ứng nhanh và tấn công hay chứ không phải phòng ngự giỏi. Thay đổi từ việc thống lĩnh trận đấu sang chiến thuật lót ván xuống đường hầm (thành ngữ ám chỉ việc chuẩn bị cho các nhiệm vụ khó khăn) và chơi phản công là vô cùng khó. Chỉ có một vài HLV thành công mà Jose Mourinho của Chelsea là ngoại lệ đáng chú ý.

Họ có thể là thực thể mờ nhạt khi bạn thích nói về tinh thần của trận đấu. Nhưng kết quả của Juve, thậm chí cả khi họ bị loại ở Madrid, có thể thật sự là gợi ý nặng kí cho cách xây dựng một CLB. Đó là sự tự tin và hiên ngang dường như chỉ tồn tại rất hạn chế ở Serie A. Bạn chỉ cần xem lại cách Juve bị Benfica loại ở Europa League mùa giải trước là sẽ thất khác biệt.

Juve là một kẻ đi ngoài quy luật chung, có nền tảng để xây dựng và cạnh tranh với những gã bự về tài chính của bóng đá châu Âu. Trong thời kì suy thoái, Serie A vẫn xếp thứ hai về giá trị gói bản quyền truyền hình. Juve thật sự bội thu từ doanh thu từ ngày diễn ra trận đấu. Doanh thu từ Champions League của họ từ 78 đến 90 triệu USD mùa này cùng với doanh thu có thể lên tới cả trăm triệu USD nhờ bán Paul Pogba thời gian tới.

Ít nhất, chúng ta thấy vẫn có lý do để những đội bóng trong Top đầu như Bayern, Barca hay Real, sẽ không ngự trị trên đỉnh cao mãi mãi.

Gia Hưng
Lược dịch

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm