'Messi Hàn Quốc' là một nguyên nhân khiến Barca bị cấm chuyển nhượng?

04/04/2014 15:53 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Lee Seung Woo, cầu thủ 16 tuổi người Hàn Quốc, tới La Masia lúc 13 tuổi mà không có sự chăm sóc của bố mẹ. Cậu chơi cho đội U14 và đã có được 1 danh hiệu là chiếc cúp Catalunya.

Ở giải đấu đó, Lee Seung Woo được đánh giá rất cao. Hôm 6/1/2014, cạu bước sang tuổi 16 và kí hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên trong đời với Barca bất chấp những lời đề nghị của những đội bóng lớn của nước Anh là Chelsea và Liverpool. Người Barca gọi Lee là Messi mới nhưng chính Lee cũng là nguồn gốc dẫn đến việc Barca phải lĩnh án phạt từ phía FIFA.

Lee chụp ảnh cùng Neymar

Lee chụp ảnh cùng Neymar

Vào ngày 5/2/2013, FIFA đã có liên hệ với Barca về thông tin của Lee. Điều 19 trong luật chuyển nhượng, liên quan đến những cầu thủ tuổi vị thành niên được áp dụng từ tháng 10/2009,  có 3 quy định chặt chẽ về các vụ chuyển nhượng cầu thủ dưới 18 tuổi như trường hợp của Lee. Thứ nhất, gia đình cầu thủ cũng phải chuyển nhà đến thành phố đặt trụ sở của CLB. Thứ hai, các vụ chuyển nhượng với các cầu thủ từ 16-18 tuổi phải được thực hiện trên lãnh thổ của liên minh châu Âu. Thứ ba, Cầu thủ và đội bóng phải ở hai quốc gia láng giềng của nhau. Khoảng cách từ đường biên giới đến nơi sinh sống của cầu thủ không được vượt quá 50km.

Với trường hợp của Lee, Barca đã không thỏa mãn các điều kiện trên.  Không chỉ cầu thủ trẻ người Hàn Quốc, FIFA cũng tuyên bố có tới 9 trong số 33 vụ chuyển nhượng tính từ năm 2009 của Barca liên quan đến cầu thủ trẻ, đang bị điều tra.

Tính từ tháng 3/2013, FIFA đã cấm 6 cầu thủ trẻ được Barca chiêu mộ (trong đó có Lee) được chơi cho Barca ở bất cứ một giải đấu nào. Dẫu vậy, Barca vẫn được phép cho những "viên ngọc thô" này tập luyện nhưng không được điền tên họ vào danh sách thi đấu chính thức.

Với riêng Lee, Barca muốn cầu thủ người Hàn Quốc trở lại quê nhà để tiếp tục thi đấu. Nhưng Lee đã từ chối. Theo như nguồn tin từ Catalunya, người đại diện của Lee nói rằng nếu quay lại quê nhà, cũng đồng nghĩa với cơ hội chơi cho Barca không còn.

"Cậu ấy không còn được thi đấu nhưng vẫn muốn ở lại tập với chúng tôi. Bố mẹ Lee muốn con trai mình tiếp tục ở đây. Họ tin đây là nơi tốt nhất cho Lee", Chủ tịch Barca Josep Maria Bartomeu nói.

Mỗi năm, Barca tốn 17 triệu euro đầu tư cho công tác đào tạo trẻ. Hiện đang có 238 đứa trẻ đến từ 18 quốc gia khác nhau tập luyện ở lò La Masia, với 42 là cầu thủ người Tây Ban Nha. Ngoài môn bóng đá, họ còn đào tạo một số môn thể thao khác là bóng rổ, bóng nắm, hockey. "Tất cả đều nhận được hệ thống giáo dục, y tế với cơ sở vật chất hiện đại", ông Bartomeu nói thêm.

T.Giáp


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm