Franck Ribery: Có ý chí sẽ có con đường

27/10/2013 15:31 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu Franck Ribery giành Quả bóng vàng của FIFA, đó sẽ là một tấm gương sống động bậc nhất cho câu nói "Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường".

Ribery đang có một năm đại cát với cú ăn ba cùng Bayern và Quả bóng vàng châu Âu. Tuy nhiên, ít người biết rằng con đường đến vinh quang của “Gã mặt sẹo” vô cùng gập ghềnh chứ không hề trải toàn hoa hồng.

20 tuổi vẫn là công nhân

Ở tuổi 20, Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi đã là những tài năng hứa hẹn bậc nhất thế giới trong khi ở độ tuổi đó, Ribery vẫn đang phải vật lộn trên công trường cùng cha và không rõ có nên theo đuổi sự nghiệp “quần đùi áo số” hay không. Ribery sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, tuổi thơ gắn bó với những đứa trẻ trong xóm lao động nghèo tại Boulogne-sur-Mer (Pháp). Khi 13 tuổi, Ribery chính thức gia nhập lò đào tạo của Lille nhưng chỉ ba năm sau, đã bị đuổi học vì bẻ gẫy tay một cô gái. Gần đây, Ribery đã phản pháo lại thông tin này, tiết lộ ngay từ đầu Lille đã muốn tống khứ mình đi vì từng gãy tay và đặc biệt, quá nhỏ con (hiện chỉ cao 1m70).


Ribery đã vượt qua nhiều thử thách để tới thành công

Phải đến năm 21 tuổi, Ribery mới được chơi trận đầu tiên ở Ligue 1 cùng Metz. Phong độ ấn tượng của “Gã mặt sẹo”đã thuyết phục đại gia Thổ Nhĩ Kỳ Galatasaray chi 2 triệu euro cho Metz. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, tiền vệ tiếp tục tỏa sáng, được các cổ động viên đặt biệt danh "Ferraribery" bởi sở hữu tốc độ kinh hoàng. Nhưng cũng chỉ sau vài tháng, Ribery đã gây scandal khi bỏ về Pháp vì không được trả lương đúng hạn. Galatasaray đã khởi kiện Ribery lên FIFA rồi Tòa án thể thao quốc tế (CAS), khiến báo chí phải tốn nhiều giấy mực. Phải đến mùa 2005-06, Ribery mới có thể tập trung vào chuyên môn và nhanh chóng được Zinedine Zidane đánh giá là “viên ngọc của nước Pháp”.

Tuyệt giao với truyền thông Pháp

Năm 2006, Ribery được dự World Cup và năm 2007, chuyển sang Bayern. Trong hai năm đầu tại Đức, Ribery thi đấu vô cùng nổi bật, được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất mùa 2007-08. Tuy nhiên, từ năm 2009, sự nghiệp của Ribery lại có dấu hiệu đi xuống khi dính hàng loạt chấn thương và đặc biệt, mâu thuẫn nghiêm trọng với HLV Louis van Gaal. Năm 2010, cuộc khủng hoảng của Ribery lên tới đỉnh điểm với hàng loạt scandal như mua dâm với gái gọi tuổi vị thành niên hay chống đối HLV tại tuyển Pháp. Alexis Menuge, một nhà báo Pháp nổi tiếng, tiết lộ khi đó Ribery đã trầm cảm tới mức từ chối tiếp xúc với giới truyền thông Pháp, kể cả những người bạn thân.

Phải đến khi HLV Jupp Heynckes trở lại Bayern, Ribery mới tìm lại được động lực chiến đấu. Được ông thầy tin tưởng, Ribery đã gột bỏ hoàn toàn những sai lầm trong quá khứ để tiếp tục tình yêu với bóng đá. Từ mẫu tiền vệ thi đấu nghệ sỹ, Ribery gạt bỏ cái tôi để cống hiến cho tập thể. Nhìn "Gã mặt sẹo" thi đấu, người ta thấy trong đấy có cả sự tài hoa của một nghệ sỹ lẫn sự mạnh mẽ của một công nhân. Trong hai trận bán kết với Barcelona mùa trước, Ribery chính là người thi đấu năng nổ, xốc vác nhất trên sân. Nỗ lực không biết mệt mỏi của Ribery đã được tưởng thưởng bằng chức vô địch Champions League cho Bayern và châu Âu cho bản thân.

Ribery vẫn đang miệt mài cống hiến với hy vọng sẽ được vinh danh trong buổi trao Quả bóng vàng của FIFA tới đây. Tiền vệ người Pháp biết mình đã 30 tuổi và đây là cơ hội cuối cùng để được ghi danh vào ngôi đền của các huyền thoại. Giải thưởng danh giá của FIFA cũng sẽ là một minh chứng sống động nhất rằng một con người sinh ra trong bùn đen, mắc vô số sai lầm vẫn có thể trở thành một nhân vật xuất chúng.

Trần Khánh An
Thể thao & Văn hóa

1 Ribery từng được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất nước Pháp năm 2007, 2008; Đức năm 2008 nhưng đến năm 2013, mới lần đầu được UEFA vinh danh.

11 Trong 6 năm chơi bóng tại sân Allianz, Ribery đã giành được 11 danh hiệu (3 Bundesliga, 3 cúp Quốc gia, 1 cúp Ligapokal, 2 Siêu cúp Đức, 1 Champions League và 1 Siêu cúp châu Âu).

250 Ribery đã chơi tổng cộng 250 trận cho Bayern, ghi 88 bàn trong đó mùa đầu tiên (2007-08) có thành tích cá nhân tốt nhất, ghi được 20 bàn.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm