Ancelotti và hơi thở mới 4-4-2

26/04/2014 18:24 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Hai trận đấu gần nhất mang đến một diện mạo khác của Real Madrid, chặt chẽ hơn nhưng không hề mất đi sự vũ bão. Và sự thay đổi ấy đi cùng với những xáo trộn nhân sự mà Ancelotti gặp phải.

Carlo Ancelotti đang giành được sự tín nhiệm cao hơn bao giờ hết của Chủ tịch Florentino Perez. Không chỉ bởi kết quả thi đấu gần đây hết sức thành công, Real còn có thể duy trì thành công này một cách lâu dài với lực lượng rất mạnh và khả năng ứng biến chiến thuật hợp lý của Carletto.

Xoay tua bất đắc dĩ

Một trong những nguyên nhân quan trọng nhất giúp Real thi đấu tốt như hiện tại là Carlo Ancelotti đã áp đặt quyền lực tối cao của mình lên toàn thể đội bóng. Các cầu thủ đã và đang tuân thủ mệnh lệnh của ông thầy người Italy một cách nghiêm ngặt trong cách thi đấu lẫn bố trí đội hình ra sân. Không còn một chút nghi vấn nào về việc ai sẽ được ra sân vào lúc nào, Ancelotti sẽ cho tất cả có cơ hội ra sân khi điều kiện cho phép.

Và với sự ổn định về mặt trật tự, Ancelotti rất thoải mái trong việc điều chỉnh. Hai trận đấu gần nhất, sơ đồ 4-3-3 đã tạm nhường chỗ để “Los Blancos” đá 4-4-2. Điều này xuất phát từ một số sự vắng mặt nhân sự trên hàng công. Trước Barcelona ở chung kết Cúp nhà Vua, Cristiano Ronaldo vắng mặt vì chấn thương và Real đá với Gareth Bale - Karim Benzema trên hàng tiền đạo, đẩy Di Maria xuống dưới hỗ trợ và cho Isco vào sân. Real thắng 2-1 nhờ một màn trình diễn xuất sắc của Bale, Di Maria và Benzema.

7 ngày sau là trận bán kết lượt đi Champions League với Bayern Munich. Real lại dùng 4-4-2 với Cristiano Ronaldo và Karim Benzema trên cùng, còn Gareth Bale ngồi dự bị vì thể lực không đảm bảo. Real thắng 1-0 trong một trận đấu mà họ kiểm soát bóng chỉ 28%, chuyền chỉ 306 lần và Benzema chỉ chạm bóng đúng 1 lần trong vòng cấm Bayern, nhưng cũng là lần chạm bóng quyết định để mang đến bàn thắng.

Hiệu quả dây chuyền

Trên thực tế, những chiến thắng trên không hẳn được mang lại nhờ 4-4-2, mà là Ancelotti đã áp dụng một lối chơi chặt chẽ hơn nhiều so với thường lệ cho hai trận đấu này, dựa vào khả năng phòng ngự và phân phối bóng dây chuyền. Real chấp nhận nhường mặt sân để Barca và Bayern kiểm soát, bởi họ có những cầu thủ tấn công hết sức tốc độ để chờ cơ hội phản công nhanh, tận dụng khoảng trống mà đội bạn để lộ ra trong quá trình dâng cao.

Trong 180 phút trước Barca và Bayern, Real chơi phòng ngự hết sức chặt chẽ. Họ lấp đầy trung lộ bằng biển người để buộc đối phương không phối hợp ngắn được, vì vậy Barca và Bayern phải dồn bóng ra biên để tạt vào. Ancelotti dùng Carvajal và Coentrao để gác cánh rồi bó vào trong yểm trợ cho cặp trung vệ khi những tiền đạo cao to xuất hiện mà điển hình là Mario Mandzukic của Bayern.

Nhưng phòng ngự chặt thôi chưa đủ, tuyến giữa đã làm tốt việc phân phối bóng (dù số lần rất ít ỏi) lên cho tuyến trên để triển khai phản công nhanh. Nếu như trước Barca, họ đã tận dụng thành công 2 trong số rất nhiều cơ hội ghi bàn, thì trước Bayern, số cơ hội tuy rất thấp nhưng Real lại tận dụng chính xác để ghi bàn thắng duy nhất. Luka Modric và Xabi Alonso kết hợp lại thì trung bình chỉ có 80 đường chuyền/trận, nhưng họ gián tiếp tham gia vào một nửa số lần dứt điểm mà Real thực hiện trong 2 trận đấu.

Nhờ hiệu quả dây chuyền của cả ba tuyến mà Real đã thắng 2 trận đấu lớn gần nhất, và giờ họ lại đang có cơ hội lập cú đúp danh hiệu, thậm chí ăn ba nếu Atletico sơ sẩy trong 4 vòng đấu còn lại ở La Liga. Khởi đầu mùa bóng của Real và giai đoạn tháng 3 vừa rồi đã không như ý, nhưng giờ họ đã trở lại với các cuộc đua nhờ lực lượng mạnh và tài ứng biến của Ancelotti.

Dự đoán: 3-1

14 14-trên-27 cú dứt điểm của Real trước Barcelona và Bayern Munich được phát động từ các đường chuyền của Alonso và Modric.

0,58 Karim Benzema đã ghi 36 bàn trong 62 trận ở Champions League, đạt tần suất 0,58 bàn/trận, cao nhất trong số những cầu thủ người Pháp từng ghi tối thiểu 10 bàn ở giải đấu này.

40 Iker Casillas là thủ môn cứu thua nhiều nhất ở Champions League năm nay với 40 lần.


Ngọc Bích
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm