Chelsea: Jose Mourinho đang 'dắt mũi' Premier League?

17/11/2014 07:48 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Một trong những điểm khác biệt giữa Chelsea và các ứng viên khác trong cuộc đua vô địch mùa này là việc Jose Mourinho xác định được đâu là đội hình tối ưu, điều mà nhiều đội bóng mạnh khác đang đau đầu.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha tìm ra cách giành chiến thắng một cách khác thường, đó là việc chỉ sử dụng những con người tốt nhất. Với ông, việc lặp lại một công thức giống như một cách xoay vòng mới. Nhờ thế, Mourinho đang dắt mũi các đối thủ của mình tại Premier League.

Ổn định nhưng không ngại đụng chạm

Ai cũng có thể đọc ra vanh vách những cái tên được Mourinho coi là tối ưu ở Stamford Bridge: Courtois, Ivanovic, Cahill, Terry, Azpilicueta, Matic, Fabregas, Ramires, Oscar, Hazard, Costa. Chỉ riêng Willian, Ramires và Schuerrle phải cạnh tranh cho một suất đá chính, còn lại các vị trí khác đều được cố định.

7 trong 11 cái tên được nhắc đến ở trên đã ra sân trong mọi trận đấu của Chelsea ở Premier League mùa này. Đáng ra cần phải nói tới Azpilicueta, nếu như hậu vệ người Tây Ban Nha không bị treo giò 3 trận vì chiếc thẻ đỏ ở trận gặp Crystal Palace.

Một trong những điều tạo nên dấu ấn của Mourinho, so với các HLV khác, đó là sự quyết đoán. Có rất ít HLV trên thế giới, chứ chưa cần nói đến những HLV làm việc tại nước Anh, dám đụng vào vị trí của Petr Cech nếu họ cầm quân ở Chelsea.

Biết rõ mình là ai và cần gì

Đó là một quyết định mạnh mẽ và tàn nhẫn. Nhưng trong khi phần còn lại của Premier League vò đầu bứt tai với bài toán nhân sự thì Mourinho lại biết rất rõ mong muốn của bản thân. Điều này được thể hiện rõ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua.

Những vụ tuyển mộ của Liverpool phân tán ở mọi vị trí. Man United hốt hoảng dồn toàn lực cho hàng công. Arsenal lại không tập trung tăng cường cho những vị trí cần thiết.

Trong khi đó, Mourinho nắm rõ nhu cầu: một tiền đạo đẳng cấp thế giới, một tiền vệ trung tâm và một hậu vệ cánh. Diego Costa, Cesc Fabregas, Filipe Luis là ba cái tên được lựa chọn đề điền vào chỗ trống của đội chủ sân Stamford Bridge.

Việc tính toán thời điểm các thương vụ là rất quan trọng. Như trường hợp của Liverpool, HLV Brendan Rodgers gặp nhiều khó khăn trong việc thay thế Luis Suarez. Nhưng khi tiền đạo người Uruguay ký vào bản hợp đồng mới vào tháng 12 năm ngoái, trong đó có thòng vào điều khoản giải phóng hợp đồng, Liverpool hẳn phải biết rất rõ khả năng Suarez ra đi trong mùa hè này là rất cao. Sự luống cuống trong mùa hè để rồi phải chữa cháy bằng Balotelli thể hiện tính chủ quan của Liverpool.

Chelsea lại hoàn toàn khác. Fabregas và Costa đã được đội chủ sân Stamford Bridge nhắm đến từ trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè diễn ra và bản thân Mourinho cũng đánh tiếng với bộ đôi này. Những tính toán hợp lý giúp cho bộ đôi này trở thành điểm nhấn trong khởi đầu như ý của Chelsea ở đầu mùa.

Dù cho chiến lược gia người Bồ Đào Nha một mực phủ định sự liên quan đến Fabregas và Costa, nhưng ông hoàn toàn có thể nghĩ đến chức vô địch Premier League trong mùa giải này. Fabregas là một tiền vệ chơi bền bỉ trong suốt 90 phút, trong khi Costa trở thành giải pháp khó thay thế trên hàng công.

Ngoài ra, Mourinho còn rất quan tâm tới đội ngũ y tế. Đó là điều không ai bất ngờ. Chelsea giúp cho các cầu thủ dù không sung sức khi về làm nghĩa vụ ở đội tuyển nhưng vẫn chơi tốt tại các đấu trường họ tham dự. Một điều ao ước của bất cứ HLV nào tại Premier League. Tất nhiên may mắn đóng một vai trò không thể thiếu. Nhưng rõ ràng Mourinho sở hữu một đội quân thiện chiến hơn hẳn một vài đội bóng như Arsenal.

Ông cũng có sự quyết đoán cao hơn Pellegrini. Đó là một dấu hiệu cho thấy Chelsea có thể vượt mặt Man City.

15 – 1 trong số 6 cầu thủ đá chính nhiều nhất của Chelsea từ đầu mùa đến giờ là tân binh Cesc Fabregas, với 15 trận đá chính ở mọi mặt trận.

10 – Một tân binh khác, Diego Costa, lại là người ghi bàn nhiều nhất cho Chelsea ở mọi mặt trận, với 10 pha lập công.

3 – Hàng công là nơi Chelsea bổ sung nhân sự mạnh mẽ nhất, khi mang về ba tiền đạo gồm Costa, Remy và Drogba.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm