Từ cuộc chiến giữa Del Bosque và Mourinho

15/11/2014 18:06 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày của những cầu thủ thích hay không thích khoác áo tuyển theo ý mình sắp trôi qua. FIFA và UEFA đang tìm cách để gia tăng các biện pháp nhằm trừng phạt các cầu thủ có ý định trốn tránh nghĩa vụ quốc gia dưới những hình thức khác nhau.

Các quan chức của các tổ chức bóng đá hàng đầu đang tranh luận khá gay gắt về vấn đề này, vì một số cho rằng các đội tuyển ngày càng đè nặng sức ép lên các CLB khi ban lệnh triệu tập.

Mâu thuẫn lợi ích giữa Chelsea của Jose Mourinho với đội tuyển Tây Ban Nha của Vicente Del Bosque là một trong những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tranh luận. Đã từ lâu, FIFA và UEFA có điều luật quy định các CLB không được thỏa thuận riêng với cầu thủ (qua hợp đồng) về nghĩa vụ ĐTQG. Tuy nhiên các CLB không vì thế mà không nghĩ cách để cất giữ các ngôi sao của mình khỏi các trận đấu quốc tế đầy rủi ro. Những đợt chấn thương bất thình lình đều không thể bị chứng minh là giả vì thiếu chứng cứ, mà đó lại là cách mà các CLB hay dùng nhất, trong đó có Jose Mourinho của Chelsea để tiền đạo Diego Costa không phải lên tuyển.

Còn các cầu thủ thì cũng không thiếu cách của riêng mình. Franck Ribery tuyên bố giải nghệ sự nghiệp quốc tế cho dù 2 năm nữa là nước Pháp sẽ mở hội cho EURO 2016. Michel Platini nổi giận và tuyên bố rằng Didier Deschamps vẫn sẽ triệu tập Ribery như thường, và nếu “gã mặt sẹo” không tuân lệnh, sẽ có lệnh trừng phạt giáng xuống.

Điều luật của FIFA quy định rằng nếu một cầu thủ không báo cáo lệnh triệu tập với lý do chính đáng sẽ bị treo giò tối thiểu 3 trận và tối đa 8 trận đối với cầu thủ này ở cấp độ CLB. Hình phạt thậm chí còn cao hơn tới mức cấm thi đấu vô thời hạn nếu cầu thủ không tuân theo lệnh triệu tập sau khi bị phát hiện là đã thỏa thuận riêng với CLB hay huấn luyện viên của CLB đó.

Riêng ở Tây Ban Nha có hẳn một đạo luật để bảo vệ các Liên đoàn thể thao. Trong điều 47 của luật Thể thao, các vận động viên mang quốc tịch TBN đều có nghĩa vụ trả lời lệnh triệu tập của đội tuyển quốc gia để tham dự các giải đấu quốc tế, hoặc chuẩn bị để tham dự trong trường hợp họ là phương án dự phòng. Đạo luật này không hề có sự phân biệt môn thể thao, tức bất cứ vận động viên của môn thể thao nào cũng có thể bị trừng phạt nếu như không dự một giải bóng đá hay vác vợt đi tranh Davis Cup.

Do đó, phía FIFA và LĐBĐ Tây Ban Nha sẽ phải mạnh tay trong trường hợp Diego Costa không được Chelsea trao trả cho ĐTQG. Jose Mourinho đã lấy cớ Diego Costa yếu thể lực để không nhận lệnh triệu tập, và vì 2 trận đấu quốc tế đã sắp đến nên Vicente Del Bosque cũng không truy cứu ráo riết. Nhưng FIFA và Liên đoàn nội địa thì sẽ không để yên cho Costa, sẽ buộc anh lần sau phải lên và để bác sĩ đội tuyển khám.

N.Đ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm