Man United có cần mua trung vệ giỏi?

04/02/2015 18:35 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua, Man United đã không đem về một trung vệ chất lượng như những gì cổ động viên của họ chờ đợi. Vậy đội chủ sân Old Trafford có cần phải lo lắng hay không?

1. Man United được cho là săn đón hai trong số những hậu vệ sáng giá nhất của bóng đá Châu Âu: Matt Hummels của Borussia Dortmund và Marquinhos của PSG. Hummels là trụ cột trong hàng thủ Dortmund. Anh và Neven Subotic trở thành nhân tố quan trọng giúp đội chủ sân Signal Idura Park giành hai chiếc đĩa bạc Bundesliga vào các mùa giải 2010-11, 2011-12, cũng như lọt vào trận chung kết Champions League mùa 2012-13. Trong khi đó, Marquinhos cũng góp công vào chức vô địch Ligue 1 của PSG mùa trước khi chơi rất hiệu quả bên cạnh người đồng hương Thiago Silva ở vị trí trung vệ.

Tuy nhiên, những thương vụ ấy đều chỉ dừng ở mức độ tin đồn từ báo giới. Man United chưa hề xác nhận rằng họ tìm cách theo đuổi Hummels hay Marquinhos. Bản thân hai đội bóng chủ quản Dortmund và PSG cũng không nhắc đến việc đội chủ sân Old Trafford tiếp cận những cầu thủ thuộc biên chế của họ.

2. Không thể phủ nhận việc sở hữu một trong hai trung vệ sáng giá này sẽ giúp ích cho Man United. Phần lớn nhân sự nơi hàng thủ đội chủ sân Old Trafford mùa này rất thiếu kinh nghiệm đỉnh cao.

Nhưng vấn đề của hàng thủ Man United mùa này không phải là kinh nghiệm, mà là thiếu ổn định. Cơn bão chấn thương khiến HLV Louis van Gaal liên tục có những thay đổi ở hàng thủ. Marcos Rojo, hậu vệ cánh trái của đội tuyển Argentina ở World Cup 2014, thường xuyên đá trung vệ ở Man United. Hai gương mặt trẻ Patrick McNair và Tyler Blacklett không ít lần được đá chính trong đội hình Man United, thậm chí ở những trận đấu quan trọng.

Cũng phải nhắc đến việc Van Gaal tỏ ra lúng túng trong việc lựa chọn sơ đồ 3 hậu vệ hay 4 hậu vệ. Trận gặp QPR là bằng chứng điển hình nhất. Hiệp một, Van Gaal sử dụng sơ đồ ba hậu vệ gồm Phil Jones - Jonny Evans - Marcos Rojo. Hiệp hai, ông rút Evans ra ở phút 57, và Man United trở lại với sơ đồ bốn hậu vệ. Hiệu quả lập tức xuất hiện khi đội chủ sân Old Trafford có được hai bàn thắng của Marouane Fellaini và James Wilson.

Mùa bóng đã đi qua được hơn nửa chặng đường, và giờ là lúc Van Gaal cần phải dứt khoát giữa hai lựa chọn. Một, kiên trì với sơ đồ ba hậu vệ từng giúp ông thành công cùng đội tuyển Hà Lan ở World Cup 2014, nhưng lại khiến Man United chật vật hồi đầu mùa. Hai, như lời của cựu cầu thủ Man United Gary Neville, vứt bỏ sơ đồ 3 hậu vệ để quay về sơ đồ 4 hậu vệ truyền thống.

3. Dù là lựa chọn nào đi nữa, chắc chắn Man United sẽ khó có thể xây dựng được hàng thủ vững chắc trong ngày một ngày hai. Đó là một quá trình rất cần sự nhẫn nại và kiên trì qua nhiều mùa giải. Các cổ động viên Man United hẳn rất thuộc lòng bộ tứ hậu vệ tốt nhất trong những năm cuối kỷ nguyên Sir Alex Ferguson: Rafael - Rio Ferdinand - Nemanja Vidic - Patrice Evra.

Họ có chơi ăn ý với nhau một cách tự nhiên không? Không hề. Bộ tứ vệ này đã trở thành sự lựa chọn chính thức trong bốn mùa giải liên tiếp, từ 2009 đến 2013. Điều đó giúp họ có đủ thời gian để ăn ý và hiểu từng cách tiếp cận của nhau.

Mùa này, phần lớn quân số hàng thủ của Man United đều ở hai dạng: hoặc mới chuyển đến từ một đội bóng khác, hoặc mới được đôn lên từ đội trẻ. Nếu đưa Hummels hay Marquinhos về, chưa chắc sự ăn ý nơi hàng thủ đã được cải thiện. Phòng ngự tốt không thể được quyết định bởi một cá nhân, mà phải là sự ổn định của một tập thể. Van Gaal sẽ cần thêm thời gian để làm được như người tiền nhiệm Sir Alex.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm