Hồ sơ: 5 cuộc tái hồi đáng chú ý

27/07/2014 20:38 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Drogba không phải là trường hợp duy nhất quay trở lại đội bóng cũ. Hãy cùng điểm lại năm cuộc tái hồi đáng chú ý trên các sân cỏ nước Anh từ trước đến nay.

Robbie Fowler (Liverpool)

Fowler, hay còn được gọi với cái tên thân thuộc ở sân Anfield là “Chúa”, vẫn được coi là một trong số những cầu thủ được yêu thích ở Liverpool trong ngày anh trở lại đội bóng cũ năm 2005, 6 năm sau thời điểm chia tay. Giai đoạn đầu tiên, khi Fowler được đôn lên từ tuyến trẻ Liverpool, anh có được 171 bàn sau 330 lần ra sân. Việc không có mối quan hệ tốt với HLV Gerard Houllier là nguyên nhân khiến cầu thủ này chia tay Liverpool. Còn trong lần tái xuất, anh có được 12 bàn trong 39 lần xuất hiện.

Juergen Klinsmann (Tottenham)

Trong số những cái tên được liệt kê ở đây, thì Klinsmann có khoảng thời gian gắn bó với một đội bóng ngắn nhất. Ông đến với Tottenham vào năm 1994, sau khi tham dự kỳ World Cup cùng đội tuyển Đức, và để lại dấu ấn với 29 bàn trong 50 lần ra sân. Nhờ thành tích này mà Klinsmann được bình chọn là cầu thủ hay nhất theo lựa chọn của các nhà báo Anh. 4 năm sau, khi Tottenham đang rơi vào nhóm có nguy cơ xuống hạng, Klinsmann lại đến theo dạng cho mượn và giúp đội bóng trụ hạng thành công với 9 bàn trong 15 trận thi đấu.

Thierry Henry (Arsenal)

Sau khi trải qua 8 năm khoác áo Arsenal (1999-2007), đến đầu năm 2012, anh lại trở về đội bóng cũ dưới dạng hợp đồng cho mượn trong hai tháng trước khi mùa giải mới ở Mỹ diễn ra. Dẫu sao, đó cũng là tin mừng cho những cổ động viên đội chủ sân Emirates, những người nghĩ rằng sẽ không còn cơ hội gặp lại thần tượng của mình một lần nữa. Trong 7 lần ra sân cho Arsenal, Henry đã có được 2 bàn thắng, trong đó có một bàn vào lưới Leeds ở Cúp FA và bàn thắng quyết định trong những phút bù giờ trận gặp Sunderland tại Premier League.

Ian Rush (Liverpool)

Đó có lẽ là một trong những trường hợp thành công rực rỡ nhất khi trở lại đội bóng cũ. Ian Rush chia tay Liverpool sau khi ghi được tới 207 bàn trong 6 mùa giải gắn bó với đội chủ sân Anfield. Ông không thể nào tái lập phong độ đó trong màu áo Juventus. Nhưng khi trở lại với Liverpool vào năm 1988, Ian Rush lại cho thấy mình vẫn là chân sút hàng đầu. Trong 8 năm của giai đoạn hai trong màu áo Liverpool, ông là một phần không thể thiếu trong những chiến tích của đội bóng này cho đến giữa những năm 90. Khoảng thời gian này giúp Ian Rush kịp nâng số bàn thắng ghi cho Liverpool lên con số 346.

Mark Hughes (Man United)

Mark Hughes là sản phẩm từ lò đào tạo trẻ của Man United. Ông đã có được 47 bàn trong ba mùa giải đầu tiên gắn bó ở đội một Man United. Do không có được phong độ tốt ở Barcelona và Bayern Munich, đến năm 1988, ông quay lại Man United và có 7 năm thi đấu thành công, với 116 bàn trong 352 lần ra sân, góp phần mở ra thời kì vinh quang cho đội chủ sân Old Trafford.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm