Chelsea của Jose Mourinho thích đá kiểu gì cũng được

23/01/2015 15:38 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Dù chỉ hòa đầy may mắn ở Liverpool tại lượt đi bán kết Cúp Liên Đoàn, HLV Jose Mourinho của Chelsea lại cảm thấy hài lòng, như thể ông đã giành chiến thắng vậy.

Những phát biểu sau trận của Mourinho đã nói lên tất cả. Ông không hề bày tỏ sự giận dữ. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha tỏ ra nhã nhặn và lịch sự trong lời nói của mình. Trận đấu đã đi đúng với kế hoạch của ông.

Thái độ hài lòng của Mourinho khiến không ít người bất ngờ, nhất là khi Chelsea của ông đã lép vế hoàn toàn trong hiệp 2 ở Anfield. Vài ngày trước đó, Chelsea từng hủy diệt Swansea 5-0 ở Premier League. Cách tiếp cận và hiệu quả thu được trong hai trận đấu của thầy trò Mourinho là hoàn toàn khác nhau.

Ở trận gặp Swansea, mục tiêu của Chelsea là ba điểm, đồng thời tìm lại sự nhuần nhuyễn trong lối chơi, yếu tố đã giúp họ thăng hoa trong những tuần đầu tiên của mùa giải. Họ đã làm tốt điều đó. Trên sân Anfield thì khác. Chỉ cần hòa có bàn thắng là đủ. Lợi thế đang thuộc về Chelsea khi họ đá trận lượt về sau đây 1 tuần trên sân nhà.

Quyết định không dồn lên để giành chiến thắng bằng mọi giá của Chelsea ở Anfield có thể đến từ lịch thi đấu dày đặc. Chỉ trong hai tuần, thầy trò Mourinho phải chơi một loạt trận đấu ở các mặt trận khác nhau, bao gồm trận gặp Bradford ở Cúp FA vào cuối tuần này, rồi trận lượt về với Liverpool vào giữa tuần sau, trước khi đụng độ Man City tại Premier League. Mùa này, Mourinho lại ít thay đổi đội hình xuất phát. Mặt tích cực là lối chơi của đội bóng nhuần nhuyễn hơn. Mặt tiêu cực là cầu thủ luôn đối mặt với tình trạng quá tải nếu không biết cách bảo toàn thể lực, tránh chấn thương.

Trong hoàn cảnh như vậy, cách tiếp cận trận đấu cẩn trọng với Liverpool là hoàn toàn dễ hiểu. Liverpool của Brendan Rodgers đã thi đấu tốt hơn hẳn so với khi họ gặp Chelsea ở Premier League hồi tháng 11. Dù vậy, kết quả họ thu được chỉ là một trận hòa, và lợi thế đang nằm trong tay Chelsea.

Mourinho còn hài lòng vì màn trình diễn của một số vị trí trong đội hình. Thủ thành Thibaut Courtois không hề bị ảnh hưởng phong độ sau khi phải nghỉ 3 trận đấu trước đó vì chấn thương ngón tay. Anh vẫn cho thấy khả năng kiểm soát khu vực của mình cũng như ngăn chặn những cú sút của đối phương. Ở vị trí trung vệ, Gary Cahill đã có hàng loạt pha can thiệp kịp thời trong hiệp một. Sẽ là không công bằng nếu chỉ trích Cahill trong tình huống Sterling mang về bàn gỡ hòa cho Liverpool. Bên cánh trái, Filipe Luis thi đấu đạt yêu cầu trong một trận đấu mà phòng ngự trở thành ưu tiên hàng đầu.

Điều dễ nhận thấy ở Chelsea mùa này là sự linh hoạt trong cách vận hành. Họ không quá thiên về một cách tiếp cận trận đấu nào. Chelsea của Mourinho có thể chơi thứ bóng đá cống hiến, thắng đẹp, như trận đấu với Swansea cuối tuần trước. Rồi một ngày khác, họ lại sẵn sàng gạt bỏ lối đá thêu hoa dệt gấm để chơi phòng ngự phản công, giống với những gì diễn ra tại sân Anfield. Khả năng thích nghi với hoàn cảnh của thầy trò Mourinho là yếu tố quan trọng để họ có thể hướng tới những danh hiệu mùa này.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm