Man City lại bị UEFA 'sờ gáy': Đi đêm lắm có ngày gặp ma

12/01/2015 06:38 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Những lùm xùm quanh thương vụ Frank Lampard khiến cho Man City rơi vào tầm ngắm điều tra của UEFA, khi tổ chức này đang nghi ngờ đội chủ sân Etihad có những chiêu trò để lách Luật công bằng tài chính (FFP).

Cụ thể, nhà ĐKVĐ Premier League được cho là sử dụng mạng lưới các công ty con đặt ở khắp nơi trên thế giới nhằm mục đích chia sẻ khoản thua lỗ khổng lồ để đáp ứng được yêu cầu đặt ra của luật.

Chiêu trò với các công ty con

Đây không phải là lần đầu tiên Man City bị đặt vào tầm ngắm của UEFA. Mùa giải trước, họ cùng PSG là những ông lớn phải chịu hình phạt do vi phạm quy định của FFP. Man City bị phạt 49 triệu bảng, bị giới hạn về quỹ lương và ngân sách chuyển nhượng (không được vượt quá so với mùa giải 2013-14), cùng với đó là số lượng cầu thủ đăng ký ở Champions League giảm từ 25 xuống 21.

Kể từ đó, Man City đã có những động thái thể hiện nỗ lực trong việc đáp ứng yêu cầu mới về tài chính. Cụ thể, họ đã giảm khoản thua lỗ xuống còn 23 triệu bảng. Nhờ thế, đội bóng áo xanh chỉ phải nộp trực tiếp 16 triệu bảng tiền phạt.

Tuy nhiên, UEFA lại nhận thấy những dấu hiệu đáng ngờ, và sắp tiến hành kiểm tra tình hình tài chính của Man City. Đội chủ sân Etihad được cho là sử dụng một hệ thống các công ty con trực thuộc City Football Group (CFG), công ty mẹ của Man City, nhằm mục đích giúp cho đội bóng đạt được khoản thua lỗ ở mức cho phép.

Tính đến cuối tháng 5/2014, chi phí hoạt động (bao gồm cả tiền lương) cho hai công ty con của Man City, City Football Marketing Ltd và City Football Service Ltd, đã lên tới 36,7 triệu bảng, tạo ra khoản thua lỗ tổng cộng 25,9 triệu bảng. Phần lớn các giao dịch của hai công ty này được thực hiện đại diện cho đội chủ sân Etihad.

Thế nên, UEFA có lý do để cho rằng Man City cần phải giải trình trung thực tình hình tài chính của mình bao gồm khoản thua lỗ của các công ty con. Nguy cơ đội chủ sân Etihad vi phạm Luật công bằng tài chính năm thứ hai liên tiếp là không hề nhỏ chút nào.

UEFA xác nhận rằng việc kiểm tra sẽ bao gồm các khoản tiền có liên quan cũng như những hoạt động của các bên liên quan như một phần trong cuộc điều tra việc tuân thủ Luật công bằng tài chính.

Những công ty con của Man City là ai?

Một trong số hai công ty con của Man City là City Football Marketing Limited (CFML), được mô tả trong báo cáo tài chính là nhà cung cấp các dịch vụ thương mại và marketing liên quan tới các đội thể thao chuyên nghiệp của Man City cùng những cơ quan tổ chức khác. Khách hàng chính của công ty trong mùa giải 2013-14 là đội bóng đá Man City. Còn những khách hàng khác bao gồm các câu lạc bộ New York City và Melbourne City.

Công ty con còn lại của Man City là City Football Services Limited (CFSL). Bản báo cáo tài chính đề cập công ty này với mục đích cung cấp dịch vụ trinh sát, phân tích các trận đấu và đưa ra những tư vấn chuyên môn tới các đội bóng thể thao của Man City cùng những cơ quan tổ chức khác. Khách hàng chính của công ty trong mùa giải 2013-14 cũng là đội bóng đá Man City. Ngoài ra, New York City cũng tham gia vào các dịch vụ của công ty này.

Dù cho đội bóng đá Man City đã trả khoản tiền 10,1 triệu bảng cho hai công ty CFML và CSML để có được những dịch vụ ở mùa giải năm ngoái, nhưng vấn đề nằm ở chỗ có bao nhiêu trong khoản chi phí lên tới 36,7 triệu bảng của các công ty con dính đến hoạt động của Man City.

Một điều đáng chú ý trong bản báo cáo mùa 2013-14 của Man City là họ đã tinh giản 135 nhân viên, nhưng phần lớn trong số này đơn thuần chuyển đến làm việc cho các công ty con của đội bóng.

UEFA chắc chắn sẽ rất quan tâm tới các công ty trực thuộc CFG, nhằm làm rõ xem Man City có bất cứ gian dối nào trong hoạt động kinh doanh của mình hay không.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm