Hoàng Quãng trở lại ĐTQG: Số phận mỉm cười

07/05/2015 13:05 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Im hơi lặng tiếng một thời gian khá dài, Hoàng Quãng đã trở lại lợi hại hơn xưa trong vai trò hậu vệ cánh phải của SHB Đà Nẵng. Phong độ ấn tượng của Hoàng Quãng giúp anh ghi dấu ấn với HLV Toshiya Miura và được gọi lên ĐTQG. Sự trở lại đội tuyển lần này vô cùng có ý nghĩa với một cầu thủ vốn được trở thành tuyển thủ từ khá sớm như Hoàng Quãng.

Trên trang cá nhân trong buổi sáng ra Hà Nội hội quân, Hoàng Quãng chia sẻ những bức hình chụp cùng gia đình, bạn bè và 2 cậu con trai với chú thích sinh nhật muộn. Quãng sinh ngày 2/5/1987. Cũng trong buổi trưa, Quãng lên chuyến bay ra Hà Nội để kịp hội quân cùng đồng đội ở ĐTQG.

Võ Hoàng Quãng nhiều lần được khoác lên mình màu áo đội tuyển Việt Nam thi đấu những giải quan trọng. Thế nhưng, lần trở lại này với Quãng vẫn mang cảm giác háo hức như buổi ban đầu. Có lẽ cũng vì khá lâu rồi Quãng chưa được ăn cơm đội tuyển, chính xác là từ đợt hội quân cùng đội tuyển Việt Nam thi đấu vòng loại Asian Cup 2015, vào tháng 9/2013.

“Tôi cảm thấy rất vui, háo hức bởi khá lâu rồi mới được trở lại ĐTQG. Mỗi lần được gọi tập trung lên đội tuyển với tôi đều mang đến niềm hãnh diện, hạnh phúc vì được phục vụ cho Tổ quốc. Lần trở lại này, tôi quyết tâm tập luyện thật tốt, thi đấu thật tốt để đáp lại sự tin tưởng của HLV, người hâm mộ”, Hoàng Quãng chia sẻ cảm xúc.

Quãng cho biết thêm: “Tôi nghĩ được trở lại ĐTQG lần này là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực mà mình đã cố gắng suốt thời gian qua”. Chắc chắn là như vậy bởi trong tiêu chí tuyển quân của HLV Toshiya Miura, những cầu thủ thi đấu nỗ lực, cống hiến hết mình sẽ có nhiều cơ hội lên đội tuyển.

Võ Hoàng Quãng khi còn khoác áo các tuyến trẻ của SHB Đà Nẵng thường đá ở vị trí trung vệ. Sau này ra Hà Nội T&T, Quãng mới được thử nghiệm chơi ở vị trí hậu vệ cánh và anh bén duyên với nhiệm vụ bám biên từ đó, rồi trở lại Đà Nẵng.

Có lẽ vì sở hữu nền tảng thể lực sung sức với thân hình chắc nịch, lối chơi lầm lũi, tinh thần bền bỉ mà Võ Hoàng Quãng được gán với biệt danh Quãng “hà mã”. Mỗi khi được tung vào sân, Quãng luôn “cháy” hết mình. Dồi dào thể lực nên Quãng rất chịu khó đeo bám khiến tiền đạo đối phương chỉ có nước nổi cáu…

Ngoài tố chất cần thiết ấy, Hoàng Quãng đang cho thấy anh là một hậu vệ khá điển hình trong bóng đá hiện đại, đó là thường xuyên leo biên tham gia tấn công. Nhìn Quãng lầm lì thế nhưng đôi chân rất dẻo trong nhiều pha vặn sườn đối phương, cầm bóng đột phá rồi tạt vào từ biên. Bởi thế, Quãng thỉnh thoảng được HLV Lê Huỳnh Đức đẩy lên đá tiền vệ cánh phải trong bối cảnh neo người. Dù được bố trí đá hậu vệ hay tiền vệ, Quãng đều miệt mài săn bóng, kiếm tìm cơ hộ cho mình và đồng đội. Cần mẫn đã trở thành tố chất nổi bật của Hoàng Quãng.

Mùa giải 2014 vừa qua, phong độ của Quãng bị chững lại. Trong cuộc trao đổi với chúng tôi, Quãng cũng thừa nhận điều đó và nói rằng: “Đúng là phong độ của tôi thời gian qua bị chững lại. Tôi nhận thức được điều đó mà luôn cố gắng tập luyện để trở lại”. Giai đoạn khởi đầu V-League 2015, Quãng cũng thi đấu không tốt và thường xuyên dự bị. Nhưng kể từ vòng 6, Quãng đá chính liên tục và được HLV Lê Huỳnh Đức nhiều lần khen ngợi.

Với một cầu thủ đa năng, giàu sức chiến đấu như Hoàng Quãng, sẽ không quá khó để anh tìm được cho mình một chỗ đứng trong sơ đồ chiến thuật của HLV Miura.

Trích ngang

Năm sinh: 1987

Vị trí: Hậu vệ phải, tiền vệ phải

Chiều cao: 1m73 Cân nặng: 68 kg

Danh hiệu: Vô địch V-League 2009, 2012; vô địch Cúp QG 2009; Siêu Cúp QG 2012.

V-League 2015: Đá chính 9 trận, 3 trận dự bị, 0 bàn thắng.


Phạm Tâm
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm