ĐT Tây Ban Nha: Del Bosque lại đau đầu vì Diego Costa

07/03/2014 14:29 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Màn ra mắt của Diego Costa ở tuyển TBN có thể nói là không thành công. Tuy vậy, không thể trách Costa bởi anh có quá ít thời gian để hòa nhập vào một môi trường thi đấu hoàn toàn mới.

Trong số 11 cầu thủ đá chính của Tây Ban Nha trước Italy, có tới 5 người được giữ lại cho tới tiếng còi mãn cuộc. Họ là Javi Martinez, Cesar Azpilicueta, Thiago Alcantara, Jordi Alba và Diego Costa. Điểm chung: không ai quá 25 tuổi.

Không thể đòi hỏi gì hơn

Ý đồ thử nghiệm của Vicente Del Bosque là khá rõ ràng. Một trận đấu giao hữu như thế này là điều kiện tốt để cho các tuyển thủ trẻ thử lửa trước đối thủ rắn. Diego Costa lần đầu tiên khoác áo La Roja, do vậy để anh chơi đủ 90 phút cũng là điều dễ hiểu.

Tuy nhiên, đây cũng là một trận đấu mà có rất nhiều mặt bất lợi khiến trận ra mắt của Costa chỉ ở mức trung bình. TBN đã ép sân 70% và khiến Italy thất bại vì lối chơi áp đảo kéo dài ấy, nhưng họ thường không thể chuyển hóa sức ép thành cơ hội rõ ràng. Sự áp đảo ấy tỏ ra vô ích và trong một bối cảnh chung như thế, Costa không thể hiện được gì.

Trong trận đầu tiên trên tuyển, Diego Costa đã phải dành 90 phút để cảm nhận nhịp độ triển khai cũng như thói quen di chuyển của các đồng đội. Và khi anh có cơ hội dứt điểm, các hậu vệ Italy như từ dưới đất chui lên để bảo đảm là anh sẽ không có đường sút. Khi Iniesta đưa Costa thoát xuống phút thứ 3, 2 hậu vệ lập tức chắn đường. 10 phút sau khi bóng tới Costa qua đường không, anh lập tức bị Gabriel Paletta nhảy lên chặn cú đánh đầu. 2 lần dứt điểm ở nửa sau hiệp 1 đập vào người hậu vệ đội bạn, và Barzagli đè anh ở góc trái vòng cấm Italy khi Pedro chuyền bóng ở phút 56.

Trong hầu hết những tình huống mà Costa có cơ hội dứt điểm, anh đã cố gắng chạy đến đúng chỗ cần đứng, nhưng đa phần là ở góc đá rất khó do các hậu vệ Italy đã che chắn cẩn thận. Và thường khi đón được bóng, Costa không có lựa chọn chuyền mà chỉ biết dứt điểm thẳng về cầu môn.

Cũng dễ hiểu, Diego Costa không phải là cầu thủ của Barcelona. Atletico Madrid đâu có đá tiki-taka, do vậy Costa sẽ cần thêm thời gian để thấu hiểu sự chuyển động của hàng công TBN. Đòi hỏi Costa tập có 2 ngày rồi ra sân tỏa sáng trước hàng phòng ngự bê tông của Italy là hơi quá đáng.

Khó cho Del Bosque

Nếu Del Bosque có nỗi lo lắng nào từ trận giao hữu này thì đó vẫn là vấn đề hàng công. TBN đang bất bại 31 trận trên sân nhà và có tỷ lệ 2,4 bàn thắng/trận trong triều đại của “Ngài râu kẽm”, nhưng kể từ sau Confed Cup 2013, tỷ lệ này đã sụt xuống chỉ còn 1,7 bàn/trận. Và trong thời gian đó, người ta không biết ai là trung phong chính thức.

TBN có rất nhiều tiền đạo đẳng cấp thế giới nhưng Del Bosque đã quen dùng trung phong giả quá lâu và điều này làm ảnh hưởng đến phong độ của bất cứ tiền đạo nào mới được đưa vào. Diego Costa là trường hợp mới nhất.

Sẽ là quá sớm để phán xét khả năng của Costa chỉ sau một trận đấu. Tuy vậy khó khăn cho cầu thủ gốc Brazil là anh sẽ không còn nhiều thời gian học hỏi, bởi World Cup sẽ khởi tranh sau 3 tháng nữa. Thậm chí lần tiếp theo Costa lên tuyển nếu có thể sẽ ngay vào giai đoạn tập trung sau khi mùa bóng đầy căng thẳng và anh sẽ phải mang cơ thể đã kiệt sức lên tuyển.

Del Bosque đã tỏ ra khá chắc chắn về quyết định không gọi David Villa nhưng Diego Costa vẫn chưa chắc chân bởi Fernando Torres và Fernando Llorente hoàn toàn có thể được triệu tập và thay thế Costa nếu anh mờ nhạt khi World Cup bắt đầu. Vẫn còn rất nhiều chướng ngại vật cho Costa ở phía trước.

4 Diego Costa có 4 cú dứt điểm trước Italy và không có lần nào bóng đi trúng đích.

1,7 TBN có tỷ lệ ghi bàn 1,7/trận kể từ sau Confed Cup 2013.

12 TBN đã ghi 12 bàn trong 13 trận giao hữu gặp Italy.


Đỉnh Nguyễn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm