Arsenal có quá ảo tưởng?

16/07/2014 10:26 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Arsenal đang nắm trong tay tới 3 cầu thủ Đức vừa lên ngôi vô địch thế giới, và sắp là 4 khi mà Sami Khedira chuẩn bị cập bến Emirates. Alexis Sanchez, từ một cầu thủ bị “ghẻ lạnh” ở Barcelona cũng sắp gia nhập cùng những nhà vô địch thế giới ấy.

Nhưng sự thật có đúng như vậy? Per Mertesacker là trụ cột ở Arsenal. Anh đã thi đấu đủ 120 phút trong trận chung kết cúp FA và giành chức vô địch cùng đội bóng thành London. Nhưng trong trận chung kết World Cup trước Argentina của Lionel Messi, Mertesacker chỉ chơi vỏn vẹn 3 phút. Ngay cả Lukas Podolski ngồi dự bị nhiều hơn là đá chính, thậm chí là không ghi bàn như lão tướng Miroslav Klose. Ngoại trừ Mesut Oezil, cầu thủ ra sân ở đội hình chính suốt giải đấu nhưng cũng không chơi thuyết phục. Hãy nhớ lại mùa hè năm ngoái khi tiền vệ mang áo số 8 này trở thành “Bergkamp mới” tại Arsenal từ một cầu thủ lười biếng và “bỏ đi” ở Real Madrid.

Thế rồi bây giờ Arsenal đã và đang nắm trong tay những cầu thủ vừa vô địch ở Brazil, những người từng giúp họ có được chiếc cúp FA hồi mùa hè. Có vẻ như cổ động viên Arsenal đang phóng đại thực lực của CLB. Trên thực tế, đáng lẽ ra HLV Arsene Wenger phải yêu cầu nhiều hơn, kỳ vọng hơn nữa ở các học trò.

Arsenal đã khởi động mùa giải trước rất tốt, nhưng càng ở giai đoạn nước rút càng cho thấy dấu hiệu xuống sức và thiếu chiều sâu. Và việc có trong tay những nhà vô địch thế giới không thay đổi sự thật rằng họ vẫn là những cầu thủ đang gặp khó khăn trong việc giúp Arsenal trở thành thế lực mạnh mẽ như trước kia ở Premier League.

Trên thực tế, Andre Schuerrle, cầu thủ đang khoác áo Chelsea lại có tầm ảnh hưởng nhiều hơn cả 3 “pháo thủ” kia cộng lại. Anh đóng góp 2 bàn thắng trong trận đại thắng Brazil 7-1, là chủ nhân của đường kiến tạo mang tính quyết định giúp Mario Goetze ghi bàn thắng duy nhất đưa Đức lên đỉnh cao thế giới. Nhưng chẳng có người hâm mộ Chelsea nào khẳng định rằng CLB vừa có được chức vô địch World Cup. Bởi Chelsea, trong những năm qua vừa có Champions League, vừa có tới vài cúp Premier League rồi. Họ không khát danh hiệu lớn như Arsenal.

Ông Wenger đã gắn bó với Arsenal ngót 18 năm và chưa khi nào chiếc ghế của ông bị đe dọa bởi một người khác. Sự ổn định đó giúp cho đội bóng có được những lợi thế nhất định. Bây giờ ông Wenger cũng đã được quyền chi tiêu rộng rãi trên thị trường chuyển nhượng. Những ngôi sao bắt đầu cập bến Emirates nhiều hơn, từ Sanchez cho đến Khedira.

Bởi vậy, việc mà Arsenal nên tập trung hướng tới là một danh hiệu lớn đích thực, xứng đáng với truyền thống và những niềm tin, hy vọng mà người hâm mộ gửi gắm, không phải một cái cúp đang được nâng niu ở Đức. Người ta không thể hài lòng với cúp FA và vị trí thứ 4 ở giải ngoại hạng như mùa trước được. Và lại càng không thể vui vì chiến thắng của một dân tộc khác.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm