Cao Thái Sơn nhận lời đóng phim cho... vui

05/01/2010 22:13 GMT+7 | Văn hoá

Trong bộ phim "Bước chân hoàn vũ" (40 tập) sắp phát sóng, ca sĩ Cao Thái Sơn vào vai Việt kiều Johnny Phạm có hơi hướng một anh chàng đồng tính. Hỏi chuyện đóng phim, Cao Thái Sơn không giấu giếm điều gì.
* Vai diễn đầu tay của Sơn trong bộ phim "Đa mê" chưa được giới chuyên môn đánh giá cao. Lý do nào khiến Sơn tiếp tục nhận vai Johnny Phạm trong "Bước chân hoàn vũ"? 

- Điện ảnh không phải là sở trường của Sơn nên việc đòi hỏi kỹ năng diễn xuất có bài bản từ hình thể, giọng nói, khả năng biểu cảm… như một diễn viên qua trường lớp thì Sơn không làm được. Tuy nhiên điện ảnh nếu mang cuộc sống thực vào phim thì sẽ tự nhiên hơn nên Sơn mạnh dạn nhận lời. Johnny Phạm là một vai diễn không cần phải gồng, rất thực tế và đúng chất nghệ sĩ như cuộc sống Sơn đang có. Thú thật đóng phim cực nhưng phần nào thay đổi được không khí sau những lúc ca hát nên Sơn nhận lời cho vui.

Bộ phim “Bước chân hoàn vũ” có sự tham gia diễn xuất của Mai Thu Huyền, Lý Nhã Kỳ, ca sĩ Lê Kiều Như, Huỳnh Anh Tuấn, ca sĩ Cao Thái Sơn, Thiên Bảo, Kinh Quốc, Lương Thế Thành, Minh Anh… và hơn 40 người mẫu. Phim sẽ được phát sóng trên kênh HTV9, vào lúc 22g30 từ thứ 5 đến Chủ nhật, bắt đầu từ 10.1.2010.

* Cho vui ư? Nhiều người nói ca sĩ đi đóng phim chủ yếu là PR tên tuổi của mình. Bản thân Sơn thì sao?

- Điều này cũng đúng, nhưng phim ảnh và ca hát có sự tương tác nên việc tham gia kiểu lấn sân là chuyện bình thường chứ không hẳn chỉ để PR. Nhưng ca sĩ phải có tố chất, biết diễn xuất, và hấp dẫn bởi vai diễn thì mới tham gia được. Chẳng hạn như diva Hồng Nhung thì đâu cần PR gì nữa, nhưng chị vẫn nhận lời tham gia vai cô giáo Thảo trong "Giải cứu thần chết" bởi sự hấp dẫn của vai diễn và bộ phim. Quan trọng là chị biết sẽ làm tốt vai diễn đó nên thấy cần phải nhận lời đấy thôi.

* Johnny Phạm trong "Bước chân hoàn vũ" là một vai đồng tính. Sơn có khó khăn gì khi vào vai không?

- Khi đi sâu vào phim thì ở giai đoạn cuối bắt đầu thấy Johnny Phạm có xu hướng đồng tính. Không phải đồng tính là xấu để phải giật mình về vai diễn. Mà xét thấy sự đồng tính của chàng Việt kiều Johnny Phạm là do tính lãng mạn của nghệ sĩ và sự thân thiết với một người đàn ông khác nên bị ngộ nhận là hơi hướng đồng tính thôi. Sơn có đề nghị đạo diễn sửa lại vài chi tiết để cá tính chàng trai này được thể hiện một cách rõ nét chứ không hư hư ảo ảo là đồng tính để câu khách.

* Đóng cặp với người mẫu đẹp trai như Minh Anh, Sơn có bị khớp?

- Hoàn toàn không. Vì vai diễn của Sơn cũng phong độ và đẹp trai hào hoa không kém vai diễn Minh Anh.

* Cảm giác như thế nào khi yêu một người đàn ông trên phim?

- Không phải là yêu mà vì sự thân thiết và tính "mềm mại" nghệ sĩ trong vai diễn của Sơn với vai diễn Minh Anh nên bị ngộ nhận là vai đồng tính đấy chứ. Sơn không có cảm giác gì là khác biệt để phải đắn đo và nghi ngại gì khi thể hiện nhân vật.

* Đó là điện ảnh, còn ca hát đã mang lại và lấy đi của Sơn điều gì?

- Ồ, nó mang lại cho Sơn một niềm tin là nếu mình thật sự có tài năng trong bất kỳ một lĩnh vực nào đó và say mê thì chắc chắn mình sẽ đi đến sự thành công nhất định. Điều đặc biệt mà nghề ca sĩ mang lại là được sự hâm mộ, yêu mến của quá nhiều người trên mọi bước đường mình đến biểu diễn. Còn lấy gì ư? Thật ra nghề nào cũng có mặt trái và chúng ta phải chấp nhận. Với Sơn thì thấy chẳng tiếc, chẳng thiệt thòi điều gì để gọi là mất mát hay lấy đi của mình cái gì cả.

* Người ta có thể hình dung như thế nào về đời thường của ca sĩ Cao Thái Sơn?

- Hiện tại ngoài công việc ca hát thì Sơn cũng đang quan tâm tới lĩnh vực chứng khoán nên dành ít nhiều thời gian để tìm hiểu và kinh doanh trong lĩnh vực này. Sơn thường đi tập thể dục hằng ngày để giữ sức khỏe và làm những điều mình thích như chăm sóc và đùa nghịch với mấy chú Chihuahua đang nuôi…Ngoài ra thì cuộc sống cũng bình thường.

* Khi được hỏi về chuyện tình cảm, Sơn hay nhắc về một người bạn gái ở nước ngoài. Điều đó khiến nhiều người tò mò về người tình "xa xôi" ấy của Cao Thái Sơn. Liệu có thể bật mí một chút về cô ấy?

- Thật sự là Sơn có tình cảm hơi đặc biệt với một người con gái hiện không ở trong nước. Nói là tình yêu thì Sơn nghĩ sự xa xôi quá khó lòng mà chăm sóc và nuôi dưỡng được tình cảm như các đôi trai gái yêu nhau khác. Nhưng cảm giác mình luôn trông ngóng và hạnh phúc khi nghe được điện thoại từ cô ấy gọi cho mình thì đó đã là một sự thể hiện tình cảm tha thiết của Sơn rồi, đúng không?
 
Theo TN TT&GT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm