"Chiếm phố Wall" trong "ngày chiếm đóng toàn cầu"

16/10/2011 08:10 GMT+7 | Trong nước

Thủ tướng Italia Berlusconi đã tuyên bố sẽ trừng phạt những kẻ bạo động sau khi cuộc biểu tình hòa bình ở Rome, bắt nguồn từ cuộc biểu tình “Chiếm phố Wall” ở New York, biến thành trận chiến trên đường phố..

Bắt nguồn từ cuộc cắm trại biểu tình “Chiếm phố Wall” ở New York, hàng ngàn người ở khắp các thành phố trên thế giới đã xuống đường trong “ngày thứ bảy biểu tình toàn cầu” để phản đối “sự tham lam của các tập đoàn” và chính sách cắt giảm của chính phủ.


Cảnh sát chống bạo động Italia phải dùng dùi cui, đạn hơi cay, vòi rồng để giải tán những người biểu tình bạo động.


Hàng trăm người quá khích mặc quần áo màu đen và đội mũ bảo hiểm đã ném đá, bom giấy và vỏ chai vào cảnh sát.

Họ dùng gậy gộc đập phá cửa kính các cửa hàng và ngân hàng.

Họ nổi lửa đốt thùng rác và xe cộ, tạo ra các cột khói đen ở ngay khu vực trung tâm.

Vài chục người biểu tình và cảnh sát đã bị thương trong các cuộc đụng độ.

Cuộc biểu tình ở Rome là một trong số nhiều cuộc biểu tình tổ chức ở nhiều nơi trên thế giới ngày thứ Bảy để tỏ đoàn kết với phong trào Chiếm phố Wall tại Mỹ, nói lên bất mãn của họ trước mấy năm đầy khó khăn kinh tế tài chính vừa qua.

Tuy nhiên các cuộc biểu tình ở 82 quốc gia khác trôi qua trong hòa bình.

Hàu hết họ tụ tập ở các trung tâm tài chính, như ở Ngân hàng trung ương châu Âu tại Đức.


Biểu tình "Chiếm trung tâm" ở Sở giao dịch chứng khoán Hong Kong.


Người biểu tình "Chiếm phố Wall" chuẩn bị mặc như những giám đốc trước khi tham gia cuộc biểu tình ở công viên Zuccotti.


"Chiếm Seoul" ở gần Seoul Plaza, trung tâm Seoul, Hàn Quốc.

"Chiếm Bucharest" ở trung tâm Bucharest.

"Chiếm Paradeplatz" ở Zurich.

Cuộc biểu tình lớn với hàng ngàn người tham gia ở quảng trường Puerta del So tại Madrid, Tây Ban Nha.



"Chiếm Toronto"


"Chiếm Sydney" trước Ngân hàng dự trữ Australia, tại Sydney.

Theo Dân trí

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm