Khai quật di tích gốm cổ Tuần Châu

30/10/2008 21:57 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Ngày 29/10, tại thành phố Hạ Long, Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh đã thông báo kết quả khai quật lần thứ nhất di tích gốm cổ Tuần Châu.

Tháng 7/2005 di tích gốm cổ Tuần Châu được Bảo tàng Quảng Ninh phát hiện tại khuôn viên nhà ông Nguyễn Quang Minh, tổ 18, khu 4, phường Tuần Châu (TP Hạ Long). Và được viện Khảo cổ học Việt Nam phối hợp với Trường Cao học Thực hành Pháp EFEO tiến hành nghiên cứu sâu di chỉ này.
 
Bước đầu, các nhà khảo cổ nhận định: Di tích gốm Tuần Châu nằm trong khoảng thế kỷ 7 đến 9 sau Công nguyên. Đây có thể là một lò nung gốm khá lớn, bởi các hiện vật thu được như con kê, chất chống dính, hiện vật hỏng do lỗi của lửa nung như bình, vò, bát, ấm, liễn, âu..., hiện vật thử men, đất cháy, một số dụng cụ làm gốm còn in rõ dấu vết của bàn tay người thợ. Ngoài ra, các nhà khảo cổ còn tìm thấy các con kê hình thang, nắp bao nung...
 
Về kỹ thuật, tất cả các loại hình đồ đựng đều làm bằng bàn xoay; men được phủ ở phần miệng xuống 2/3 hiện vật và khá dày, phần đế và đáy không được phủ men; kỹ thuật cạo men ở đây có đặc trưng, đường cạo men nham nhở và nhiều hiện vật không có hình thù nhất định... 

Tiến sỹ Nguyễn Tiến Đông, Viện Khảo cổ học Việt Nam, Trưởng nhóm nghiên cứu cho biết: "Việc phát hiện, khai quật và nghiên cứu di tích lò gốm Tuần Châu có ý nghĩa quan trọng trong chương trình nghiên cứu đồ gốm Việt Nam, đặc biệt là đồ gốm trước thế kỷ 10".

Thiên Sơn (T.H)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm