(TT&VH) - Tạp chí Mỹ People từng mệnh danh Cận Vũ Tân là “Người phụ nữ nổi tiếng nhất Trung Quốc”. Còn ở Đại lục, bà được mệnh danh là “Oprah Winfrey của Trung Quốc”, là “Nữ hoàng mỹ phẩm ở châu Á”… Năm nay, người phụ nữ đa tài này sẽ bước sang tuổi 60.
Qua chương trình này, bà có dịp làm quen một số nhân vật cấp cao và từ đó chính phủ TQ đã mời bà thực hiện một chương trình mới, mang tên One World, phát sóng mỗi tuần 2 kỳ, giới thiệu cho người xem các hoạt động và sự kiện văn hóa trên khắp thế giới. Qua đó Cận Vũ Tân là người nước ngoài đầu tiên dẫn một chương trình trên sóng truyền hình nhà nước TQ.

Cũng vì thế người ta vẫn gọi bà là người đầu tiên mở cánh cửa ra thế giới bên ngoài cho khán giả màn hình nhỏ Trung Quốc và bà được so sánh với Nữ hoàng TV Oprah Winfrey của Mỹ. Tuy khiên trong khi lượng khán giả của Oprah ở mức 30 triệu người, thì có những chương trình của Cận Vũ Tây thu hàng tuần hút hút tới 300 triệu khán giả Trung Quốc.
![]() |
“Thị trường hiếm khi sẵn sàng cho bất cứ điều gì, mà bạn phải mở nó ra. Công việc này rất khó khăn nhưng khi mở cánh cửa tới một thế giới khách hàng mới, bạn sẽ giúp họ có được sự hiểu biết mới về chính mình”, Cận Vũ Tây nói trên tờ Shanghai Daily trong một cuộc phỏng vấn mới đây.
Thế giới mà Cận Vũ Tây mở ra cho người tiêu dùng Trung Quốc thí dụ có đồ mỹ phẩm mang thương hiệu Yue-Sai Cosmetics mà bà tung ra từ năm 1992. Năm 1999 là búp bê Yue-Sai Doll để “mỗi cô gái Trung Hoa đều có thể sở hữu búp bê mắt đen, tóc đen” và năm 2004 bà cho ra đời sản phẩm trang trí nhà mang tên House of Yue-Sai.
Để trở thành một doanh nhân thành đạt như hiện nay, dĩ nhiên Cận Vũ Tây đã phải dựa nhiều vào danh tiếng mà bà đã gây dựng được ở vai trò người dẫn trên truyền hình. Sinh ra ở Quế Lâm, Trung Quốc, Cận Vũ Tây lớn lên ở Hong Kong và sau đó tới Mỹ theo học âm nhạc tại trường ĐHTH Hawaii. Hiện mang quốc tịch Mỹ, song hầu hết những “cái nhất” của bà đều xuất phát từ Trung Quốc.

Cuối những năm 1980, khi phụ nữ Trung Quốc vẫn còn mặc trang phục mầu xám và phong cách lỗi thời thì Cận Vũ Tây đã “diện” những bộ cánh hiện đại, dùng son màu đỏ tươi và làm tóc hết sức thời trang. Bà đã tạo nên một phong cách ăn mặc cho phụ nữ Trung Quốc và nhờ đó đã trở thành thần tượng về phong cách sống, tạo nền móng cho thành công kinh doanh của bà sau này.
