Để được bầu Hiển tin dùng

27/10/2013 11:14 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Với bầu Hiển, ông luôn tạo mọi điều kiện cho cầu thủ và các HLV thể hiện hết phẩm chất của mình. Ít có cuộc chia tay nào của thuộc cấp khiến bầu Hiển bị dư luận trách cứ.

Có một người từng được bầu Hiển đặc biệt tin dùng là HLV Triệu Quang Hà, nhưng Quang Hà đã không đáp ứng được đúng kỳ vọng của bầu Hiển khi còn dẫn dắt HN.T&T.

Sau này, bầu Hiển đã từng chịu nhiều sức ép khi phải chọn lựa HLV trưởng cho HN.T&T và SHB.ĐN, một đội bóng được xem như đứa con ruột mà ông dồn cả tâm huyết đầu tư, còn đội kia là cậu con nuôi tính tình khó trị nổi tiếng từ thời bầu Hiển còn chưa tiếp nhận.

HLV Phan Thanh Hùng là người gốc Đà Nẵng, là một phần máu thịt của bóng đá Quảng - Đà. Vậy mà, chỉ sau 3 vòng đấu của V-League 2008 (năm đầu tiên bầu Hiển tiếp nhận SHB.ĐN), ông Hùng đã bị bầu Hiển cắt chức để thay thế bằng Huỳnh Đức.

Đấy là cú sốc quá lớn với người dân sông Hàn. Từ đó đến nay, với sự thành công của Huỳnh Đức và Phan Thanh Hùng, người ta mới thấy rõ hết cái thuật dùng người của bầu Hiển cao đến mức nào.

Để cầm quân HN.T&T không phải là dễ, nếu rơi vào tay HLV khác ngoài Phan Thanh Hùng. Câu chuyện đó tương tự với Huỳnh Đức ở SHB.ĐN.

Bầu Hiển đã gần như bội thực với danh hiệu ở sân chơi quốc nội. Thời gian qua, cả thiên hạ đều biết ông đang dồn tâm huyết cho đứa con thứ 3 là QNK.QN. Việc QNK.QN thăng hạng là một cái “trở tay” với bầu Hiển, vấn đề ai sẽ giúp ông thực hiện khát vọng đưa bóng đá đất Quảng lột xác, thực sự trở thành một thế lực, đáp ứng được nguyện vọng của ông chủ.

Tất nhiên, những niềm hy vọng đấy là các ông Nguyễn Húp, Lê Nguyên Hồng, Trần Vũ, Vũ Quang Bảo. Đặc biệt là HLV Vũ Quang Bảo, ông phải làm sao để không bị cái bóng của Huỳnh Đức, Phan Thanh Hùng che khuất.

Với bầu Hiển, chắc chắn ông sẽ ủng hộ hết mình cho HLV Vũ Quang Bảo cùng êkíp. Dù thế, thuộc cấp của bầu Hiển ở Quảng Nam có đáp ứng được niềm tin của ông hay không lại là chuyện khác.

Với bầu Hiển, để trở thành HLV của ông không phải là chuyện đơn giản, dù ông lúc nào cũng hòa nhã, tạo điều kiện tối đa cho thuộc cấp.

Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm