21/12/2022 06:30 GMT+7 | AFF Cup 2024
Campuchia đã khởi đầu AFF Cup 2022 tương đối thuận lợi bằng chiến thắng 3-2 trước Philippines. Nhưng để mơ tấm vé vào bán kết thì thầy trò Keisuke Honda còn nhiều điều phải làm.
Cần phải nhắc lại rằng cách đây không lâu, đội tuyển Việt Nam cũng chỉ thắng Philippines với cách biệt một bàn. Và pha lập công duy nhất của Văn Quyết hôm ấy là một cú đá may mắn: Bóng chạm chân hậu vệ và đi quá khó với thủ môn đối phương.
Bóng đá dĩ nhiên không có tính chất bắc cầu. Và chiến thắng của Campuchia trước Phillippines không có nghĩa họ ngang tầm Việt Nam. Điều này thì chính HLV Keisuke Honda cũng thừa nhận khi đặt mục tiêu "10 năm nữa đuổi kịp Việt Nam, Thái Lan".
Việt Nam thắng tối thiểu Philippines trong một trận đấu nặng tính thử nghiệm trước giải đấu. Campuchia thì khác vì đây là một trận đấu chính thức. Chiến thắng ấy mang lại ba điểm cần thiết cho kế hoạch đầy tham vọng (và mộng mơ) là lọt vào bán kết. Song cái cách mà Campuchia lấy ba điểm thì chưa thực sự khiến người hâm mộ bóng đá nước này yên tâm.
Ở Morodok Techno, Campuchia đã nhập cuộc rất tích cực và vươn lên dẫn đến 2-0 với những cú dứt điểm của Reung Bunheing và Orn Chanpolin. Tốc độ và kỹ thuật của các cầu thủ tấn công như Sieng Chanthe, Lim Pisoth, và Chanpolin đã thực sự khiến hàng thủ Philippines gặp khó khăn. Đó cũng là những nhân tố có thể biến Campuchia thành ngựa ô của AFF Cup. Nhưng rồi Campuchia không giữ được sự tập trung khi Philippines vùng lên. Tình huống bắt bóng không dính của Keo Sockela dẫn đến bàn thua ở cuối hiệp một là một minh chứng. Sự hời hợt và thiếu ăn ý của cặp trung vệ trong tình huống bị gỡ hòa (Kenshiro Daniels lập cú đúp) là một minh chứng nữa.
Reung Bunheing là người hùng của Campuchia tối qua khi ấn định chiến thắng 3-2 cho đội chủ nhà bằng một cú đánh đầu lái bóng. Nhưng rõ ràng, với một hàng thủ lập bập như thế này, thật khó tin thầy trò Keisuke Honda có thể giành điểm trước những đối thủ còn mạnh hơn ở bảng đấu này như Indonesia và đương kim vô địch Thái Lan. Nên nhớ, Philippines giải này không được đánh giá cao vì thiếu nhiều trụ cột và quá phụ thuộc sự sáng tạo của lão tướng 36 tuổi Stephan Schrock.
Campuchia thắng Philippines, nhưng chưa thực sự thuyết phục
Chưa thể thay đổi lịch sử
Đầu năm 2019, Campuchia đăng cai giải U23 Đông Nam Á, và đã gây ấn tượng khá tốt khi đánh bại U23 Malaysia và U23 Myanmar để lọt vào bán kết. Tại đây, họ chỉ chịu thua U23 Thái Lan trên chấm luân lưu, và thua U23 Việt Nam 0-1 ở trận tranh giải ba. Cuối năm ấy, Campuchia lại gây bất ngờ khi hạ gục U23 Malaysia 3-1 và giành vé vào bán kết SEA Games 30.
Những tài năng trẻ ở Manila năm ấy như Sieng Chanthea, Tes Sambath, In Sodavid, Orn Chanpolin giờ đã trở thành trụ cột ở cấp ĐTQG, bên cạnh một số cựu binh như Keo Sokpheng, Reung Bunheing, Thierry Chantha Bin. Keisuke Honda cũng đặt kỳ vọng vào hai cầu thủ nhập tịch là trung vệ Boris Kok (gốc Pháp) và tiền đạo Nick Taylor (gốc Mỹ). Song chừng ấy là chưa đủ. Thực tế, trước trận thắng Philippines – đội bóng vắng rất nhiều trụ cột – Campuchia đã trải qua 5 trận liên tiếp chỉ hòa (1) và thua (4). Việc ngôi sao Chan Vathanaka chưa bình phục chấn thương cũng là mất mát lớn của Campuchia.
Sở dĩ người viết khẳng định mục tiêu vào bán kết của Campuchia là mộng mơ bởi ngoài hàng thủ kém cỏi, tâm lý yếu hiện tại, lịch sử cũng không ủng hộ họ. Trong 7 lần tham dự AFF Cup (5 lần không qua sơ loại), Campuchia chưa bao giờ vượt quá vòng bảng. Thậm chí, chiến thắng trước Philippines vừa rồi mới là trận thắng thứ… 5 của họ tại giải đấu này. Còn lại là 26 trận thua. Trong 31 trận đó, Campuchia ghi vỏn vẹn 29 bàn, nhưng nhận đến 104 bàn thua. Để hiện thực hóa giấc mơ vào bán kết, Campuchia sẽ phải giành ít nhất 4 điểm nữa ở ba trận còn lại thì mới có hy vọng. Ba điểm trước Brunei không khó, nhưng 1 điểm ở Gelora Bung Karno (trước Indonesia) và Thammasat (trước Thái Lan) thì chắc chắn là một mục tiêu không dễ dàng, thậm chí là bất khả thi.
1
Chiến thắng vừa rồi là lần đầu tiên sau 20 năm, Campuchia đánh bại được Philippines. Kể từ trận thắng 1-0 ở AFF Cup 2002 (Kanyanith ghi bàn duy nhất, Campuchia trải qua 4 trận liên tiếp chỉ hòa (1) và thua (3) trước Philippines.
Tuấn Cương
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất