(TT&VH Online)- Những tranh cãi xung quanh án phạt kỉ lục mà LĐBĐ Cameroon (Fecafoot) dành cho thủ quân Samuel Eto’o buộc Chính phủ nước này phải vào cuộc.
Thông tin từ Reuters cho hay, chính phủ Cameroon đang tiến hành xem xét án phạt treo giò 15 trận mà LĐBĐ nước này áp dụng cho tiền đạo Samuel Eto’o. Vào cuối tuần qua, Eto’o đã nhận án phạt với tội danh đã xúi giục các đồng đội không thi đấu trận giao hữu được ấn định trước ngày gặp Algeria do không nhận được tiền thưởng cho chức vô địch LG Cup mà đội tuyển Cameroon đã giành được. Ngoài Eto’o thì đội phó Eyong Enoh cũng bị treo giò 2 trận, trong khi hậu vệ của Tottenham, Ekotto bị phạt gần 2.000 USD.

Eto'o có thể được giảm án nhờ sự ủng hộ từ dư luận- Ảnh Getty
Án phạt trên đã gây nên sự bất bình đối với các cầu thủ và thậm chí cựu tuyển thủ Roger Milla cũng lên tiếng chỉ trích cách làm của Fcafoot. “Thật sốc và là một thảm họa khi cầu thủ chủ lực như Eto’o lại bị cấm thi đấu 15 trận. Điều này đồng nghĩa với việc cậu ấy sẽ không được thi đấu trong 3 năm, một điều vô cùng tồi tệ với Eto’o, cầu thủ đã 30 tuổi và có thể dẫn đến việc cậu ấy tuyên bố giã từ ĐTQG. Tại sao họ lại phạt nặng một cầu thủ như vậy trong khi toàn bộ đội bóng đều không thi đấu. Thật không công bằng”, Milla tức giận bày tỏ.
Chủ tịch của Công đoàn các cầu thủ Cameroon, David Mayebi cũng cho rằng án phạt là “quá nặng” và nên bàn bạc để cân nhắc việc giảm án: “Cầu thủ như Eto’o đã cống hiến rất nhiều cho ĐTQG. Nếu Liên đoàn không xem xét lại quyết định, chúng tôi nghĩ Chính phủ nên có hành động mạnh mẽ hơn. Chúng ta không thể ngồi im và khoanh tay ngồi nhìn Liên đoàn hủy hoại bóng đá nước nhà.”
Trước làn sóng phản đối mạnh mẽ nói trên, Bộ trưởng Bộ thể thao Cameroon, ông Adoum Garoua đã ra thông báo yêu cầu các bên cần giữ sự bình tình và khẳng định Chính phủ sẽ xem xét sự việc này và đứng ra dàn xếp mâu thuẫn giữa các bên.
Trong khi đó, ông David Mayebi cho rằng Cameroon “đừng mơ” vượt qua được vòng loại World Cup 2014 nếu như không có Eto’o, tiền đạo từng 4 lần giành danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi”.
K.Đ