(TT&VH Online) - Một chiếc camera điều khiển từ xa của Nhật Bản đã giúp công chúng có thể nhìn thấy chiếc thuyền “mặt Trời” Ai Cập cổ đại được chôn cách đây 4.500 năm gần kim tự tháp Giza khi được làm để đưa các Pharaoh về thế giới bên kia.
Chiếc thuyền gỗ này là “chị, em” với chiếc thuyền được phát lộ hồi năm 1954."Đây là lần đầu tiên công nghệ này... được sử dụng để giúp chúng ta có thể nhìn được các cổ vật được chôn dưới đất. Nhờ đó chúng ta có thể đánh giá được tình trạng của các cổ vật và xem chúng có thể phục chế được không....” , ông Zahi Hawass, Chủ tịch Hội đồng Tối cao cổ vật Ai Cập nói với các nhà báo tại khu vực chỉ cách kim tự tháp Cheops vài mét. Một nhóm nhà nghiên cứu Nhật Bản thuộc trường Waseda đã bắt đầu công việc từ năm 1992 sau khi phát hiện ra nhiều loài côn trùng đã thâm nhập vào di chỉ này, nơi chiếc thuyền đầu tiên đã được tìm thấy vào năm 1954. Nhưng khi đã giải quyết được nạn côn trùng thì họ lại phải xử lý hiện tượng nước rò rỉ vào bảo tàng gần đó, nơi lưu giữ chiếc thuyền “mặt Trời” đầu tiên.
Chính phủ Nhật bản đã cam kết chi 10 triệu USD cho công tác nghiên cứu khảo cổ và phục chế, sau đó cả 2 chiếc thuyền sẽ được đưa tới một bảo tàng mới được xây dựng gần các kim tự tháp.
Bảo Nguyên