Khi quê hương lại trở thành chùm khế ngọt

15/01/2014 13:53 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Từng dứt áo ra đi vì tiền bạc nhưng khi thời thế thay đổi, trong vòng vài năm trở lại đây, người ta đã và đang được chứng kiến một làn sóng các cầu thủ quay trở về đội bóng quê hương, cho dù không phải ai sau đó cũng trụ lại được.

Trong vòng 2 năm qua, bóng đá Thanh Hóa đã từng dang tay đón 2 đứa con lưu lạc trở về. Đầu tiên phải kể đến là Bật Hiếu. Sau nhiều năm gắn bó và tạo dựng tên tuổi ở Hải Phòng, cuối mùa giải 2011, trung vệ Bật Hiếu đã rời sân Lạch Tray để trở về khoác áo đội bóng quê hương Thanh Hóa bắt đầu từ V-League 2012.

Tuy nhiên, sau 2 mùa giải chơi cho đội bóng quê hương, Bật Hiếu mới đây lại quyết định chia tay đội bóng xứ Thanh để gia nhập Than Quảng Ninh.

Trường hợp thứ 2 là tiền vệ Mai Tiến Thành. Dứt áo quê hương ra đi chuyển về Ninh Bình năm 2008, sau gần 6 năm gắn bó với V.Ninh bình, Mai Tiến Thành quyết định quay trở lại đầu quân cho Thanh Hóa ở giai đoạn lượt về của V-League 2013. Tuy nhiên, Tiến Thành đã không để lại nhiều ấn tượng trong nửa mùa giải khoác áo đội bóng quê hương để rồi kết thúc V-League 2013, anh lại “khăn gói ra đi” đến với B.Bình Dương.

Cũng giống như Thanh Hóa, trong những năm gần đây bóng đá Đồng Tháp liên tục đón sự trở lại của các cầu thủ cũ.Trưởng thành từ bóng đá xứ bưng biền, Duy Khanh và Được Em nhanh chóng có được chút tiếng tăm.

Sau mùa giải 2011, cả 2 nối gót theo thầy Phạm Công Lộc về đầu quân cho N.SG. Thế nhưng, đúng một năm sau, cả 2 rơi vào tình thế "tiến thoái lưỡng nan" do N.SG giải thể. Không nơi nương tựa, Được Em và Duy Khanh may mắn được đội bóng quê hương TĐCS.ĐT tiếp nhận.

Chia tay SLNA năm 2008, Công Vinh đã có 4 năm trời chơi bóng ở Thủ đô trong màu áo HN.T&T (giai đoạn 2009-2011) và CLB BĐ Hà Nội (2012). Cuối mùa giải 2012, sau khi bầu Kiên vướng vào vòng lao lí khiến CLB BĐ Hà Nội bị giải thể, Công Vinh gặp khá nhiều khó khăn và tưởng như sẽ không tìm được bến đỗ trước mùa giải 2013. Thế nhưng, vào phút chót, Công Vinh đã đạt được thỏa thuận với SLNA, để lại được khoác áo đội bóng quê hương thi đấu tại V-League 2013.

Năm nay, làn sóng các cầu thủ Việt trở về mái nhà xưa tiếp tục được lan rộng. Tiền vệ Tài Em sau thời gian không mấy dễ chịu tại N.SG và SG.XT đã trở về khoác áo ĐT.LA, nơi anh từng gây dựng nên tên tuổi trong giai đoạn hoàng kim của sự nghiệp với 2 lần đăng quang ngôi vô địch V-League (năm 2005, 2006). Trung vệ Hoàng Đức sau khi khoác áo V.Hải Phòng ở lượt về mùa giải trước, nay cũng quyết định quay trở lại đội bóng quê hương QNK.QN ở V-League năm nay.

Thủ môn Đức Cường, trung vệ Minh Đức và tiền vệ Như Thuật, những cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo SLNA, sau thời gian bôn ba khắp Bắc, Trung, Nam, cuối mùa giải trước đã chia tay B.BD, V.HP, Bình Định để quay trở lại đầu quân cho đội bóng quê hương SLNA tại V-League 2014.

Khi mà cuộc khủng hoảng kinh tế chưa có dấu hiệu dừng lại. những miền đất hứa không còn xuất hiện như trước, việc quê hương lại trở thành “chùm khế ngọt” đối với nhiều cầu thủ âu cũng là điều dễ hiểu. Và rất có thể bản danh sách những cầu thủ tái ngộ đội bóng quê hương sẽ không dừng lại ở đây.

Thành Quang
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm