Đội hình những ngôi sao vắng mặt: Đủ sức vô địch?

13/05/2010 12:30 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) -Hẳn nhiều người sẽ có chung nhận định đó khi cho rằng, những ngôi sao bị bỏ rơi, nếu tập hợp lại cũng hoàn toàn đủ sức cạnh tranh chức vô địch ở Nam Phi.

 Cambiasso và Zanetti bị Maradona phớt lờ, ảnh AP
Này nhé, ở trong khung thành, thủ môn người Brazil Julio Sergio mới là người bắt chính ở Roma, thay vì Doni, người được Dunga triệu tập. Nếu không là Sergio thì có thể là Sebastien Frey, một trong những thủ môn tốt nhất Serie A. Chính Brazil cũng có ít nhất một thủ môn đang chơi rất xuất sắc ở Liga, nhưng đã bị Dunga phớt lờ là Diego Alves của Almeria, người từng cản được quả phạt đền của Cristiano Ronaldo cách đây không lâu.

Ở hàng hậu vệ, thủ quân Inter Javier Zanetti là cái tên mà bất kỳ HLV nào trên thế giới cũng ưa thích (dĩ nhiên trừ Maradona). Gary Neville của M.U có phần hơi chậm chạp vì đã cao tuổi, song kinh nghiệm của cầu thủ này vẫn vô cùng phong phú. Wayne Bridge cũng là một sự vắng mặt đáng tiếc, nhưng là do anh chủ động, chứ không phải vì Capello phớt lờ.

Hàng tiền vệ là tuyến mà Maradona phí phạm hơn cảm, bởi Cambiasso, Banega, Gago, rồi Aimar hay Lucho đều là những cầu thủ đạt tới đẳng cấp thế giới (hoặc trong tương lai gần). So về mặt phí phạm, Domenech cũng gần bằng Maradona khi bỏ qua Vieira, rồi Nasri, và thậm chí cả Cissokho, hậu vệ đã có một mùa giải rất hay cùng với Lyon. Hay tại Domenech cũng giống các ôn chủ ở Milan, tức cho rằng cầu thủ này có vấn đề về răng miệng?

Trên hàng công, ban tổ chức Ligue 1 vừa trao danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất cho chân sút Lisandro Lopez của Argentina. Nhưng Maradona thì cho rằng tiền đạo của Lyon không thể đạt tới tầm của Martin Palermo. Cùng chịu chung số phận hẩm hiu như Lisandro còn có Van Nistelrooy, người Hà Lan đang bay ở Hamburg, "Chú vịt" Pato của Brazil hay Karim Benzema của Pháp. Điều đáng nói là Benzema bị loại khi anh vừa đánh dấu sự trở lại bằng một bàn thắng cho Real Madrid tuần trước!

Nhưng thật ra, mọi nhận xét nêu trên đều chỉ là cảm tính. Có lẽ ngoại trừ Maradona, các ông thầy còn lại đều có l‎ do riêng (và rất có l‎) khi đưa ra quyết định của mình. Thực tế, Dunga có thể cùng lúc lập ra tới 3 đội Brazil có đẳng cấp ngang nhau để dự World Cup. Nên so bì chuyện loại cầu thủ này, cầu thủ kia thì có lẽ đến hết ngày. Tất cả những đời HLV trước Dunga đều từng đau đầu về vấn đề này, điển hình là trường hợp của Scolari, từng bị cả Brazil phản đối khi không gọi Romario dự World Cup 2002. Nhưng đến lúc đội quân Vàng - Xanh đăng quang ở Nhật Hàn, mọi lời chỉ trích đều câm bặt.

Ngay cả với Maradona cũng vậy, giả sử trong trường hợp Albiceleste lên ngôi ở Nam Phi vào mùa Hè này, mọi thắc mắc rằng tại sao Cambiasso, Zanetti hay Lisandro bị bỏ rơi đều sẽ trở thành vô nghĩa. Nhưng chỉ có điều, khả năng ấy là hơi khó tin...

World Cup đầu tiên không Ronaldo sau 16 năm

Đây sẽ là kỳ World Cup đầu tiên không có Ronaldo "béo" kể từ năm 1994. Tiền đạo người Brazil hiện đang nắm giữ kỷ lục về số bàn thắng ghi tại các vòng chung kết. ngoại trừ năm 1994 không được ra sân, còn lại cả 3 kỳ World Cup gần đây "Gã béo" đều để lại dấu ấn. Năm 1998, anh ghi bàn đưa đội nhà vào chung kết gặp Pháp, trận đấu mà Ronaldo đã lên cơn động kinh bí ẩn trước giờ ra sân. Bốn năm sau, anh hồi sinh với 8 bàn thắng, đưa Brazil lên ngôi vô địch. Và ở World Cup cách đây 4 năm, Ronaldo đã ghi thêm 3 bàn để vượt qua Gerd Muller, trở thành chân sút xuất sắc nhất mọi thời đại ở World Cup với 15 bàn.

Thùy Vy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm