Hành tinh bóng đá

Các ngôi sao Bờ Biển Ngà ủng hộ ông thầy mới Eriksson

27/05/2010 15:16 GMT+7 Google News
(TT&VH Online) - Cựu HLV ĐT Anh, Sven Goran Eriksson vừa được bổ nhiệm dẫn dắt ĐT Bờ Biển Ngà ở vòng chung kết World Cup 2010 hồi tháng Ba. Đó sẽ là một công việc không dễ dàng chút nào với chiến lược gia người Thụy Điển khi ông lọt vào bảng tử thần, với sự góp mặt của Brazil, Bồ Đào Nha và CHDCND Triều Tiên, nhưng các ngôi sao Bờ Biển Ngà lại đặt niềm tin rất lớn vào Eriksson.

Trung vệ đang khoác áo Man City, Kolo Toure đã ca ngợi Eriksson là một trong những HLV xuất sắc nhất thế giới, trong khi Didier Drogba khẳng định rằng Bờ Biển Ngà dưới sự dẫn dắt của HLV người Thụy Điển đang có sự chuẩn bị rất tốt cho World Cup bất chấp việc các cầu thủ mới bắt đầu làm việc cùng HLV mới hồi tuần trước.

HLV Sven Goran Eriksson. Ảnh: Getty
“Chúng tôi không thể tìm được người nào tốt hơn Eriksson. Ông ấy biết điểm mạnh của chúng tôi, điểm yếu mà chúng tôi cần khắc phục cũng như khả năng chúng tôi có thể làm được gì. Ông ấy là một HLV hàng đầu”,
trung vệ Kolo Toure phát biểu trên AP. Còn Drogba, khi được hỏi về quá trình chuẩn bị cho World Cup 2010 của Bờ Biển Ngà cùng HLV mới, tiền đạo của Chelsea khẳng định: “Mọi thứ thật sự tuyệt vời”.


Khi còn dẫn dắt ĐT Anh, Eriksson từng hai lần liên tiếp bị loại khỏi vòng Tứ kết World Cup bởi Brazil (2002) và Bồ Đào Nha (2006), hai đội bóng này cũng là hai đối thủ đầu tiên của Bờ Biển Ngà tại World Cup 2010 trước khi kết thúc vòng bảng bằng trận đấu với CHDCND Triều Tiên. Trước đó, Eriksson từng được hy vọng sẽ đưa ĐT Mexico đến World Cup 2010, nhưng ông bị sa thải hồi tháng 4/2009 sau không tới một năm đảm nhận cương vị. Chính vì vậy, đã có một số lời chỉ trích từ dư luận nhằm vào quyết định trao đội bóng cho Eriksson của LĐBĐ Bờ Biển Ngà.

Trên thực tế, Bờ Biển Ngà có một đội hình đủ sức cạnh tranh với những đội bóng hàng đầu thế giới, đó là anh em nhà Toure (Yaya của Barca và Kolo của Man City), Didier Drogba& Salomon Kalou (Chelsea), Didier Zokora (Sevilla) hay Emmanuel Eboue (Arsenal). Tuy nhiên, họ chưa bao giờ được đánh giá cao ở khả năng tổ chức và tính kỷ luật như các đội bóng châu Âu hay Nam Mỹ, thêm vào đó, HLV Eriksson có quá ít thời gian để làm việc cùng đội bóng mới.

Mục tiêu hàng đầu của Bờ Biển Ngà tại World Cup 2010 theo lời Eriksson là lọt vào vòng 2, nhưng với sự góp mặt của Brazil và BĐN, đó là một nhiệm vụ không dễ dàng chút nào đối với họ. Trung vệ Toure nhận định trên AP: “Chúng tôi biết đó là một nhiệm vụ rất khó khăn, và chúng tôi phải chơi với phong độ cao nhất. Nhưng tất cả phụ thuộc vào chính chúng tôi bởi Bờ Biển Ngà cũng có cơ hội lại được dẫn dắt bởi một HLV lớn. Có thể chúng tôi bị coi là kẻ ngoài cuộc, nhưng chúng tôi tin rằng mình có thể làm được”.

Vũ Mạnh (Theo AP)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm