V-League

Các CLB VN: Kiễng chân cũng chưa tới chuyên nghiệp

27/05/2008 16:04 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Cho tới nay đã hơn 2 tháng trôi qua kể từ chuyến khảo sát đầu tiên tới XM.HP và “thăm hỏi” được 20 CLB khác trong tổng số 28 CLB, điều ông Dương Nghiệp Khôi, Trưởng Ban tổ chức giải bóng đá, tạm đúc kết là chúng ta chỉ đang bắt đầu học chuyên nghiệp.

Trong số rất nhiều thiếu sót, thì vấn đề lớn nhất là cơ chế và tổ chức hoạt động, do yếu tố đặc thù riêng của nền bóng đá Việt Nam. Theo ông Khôi thì hiện tại Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã bắt đầu phổ biến các vấn đề liên quan đến luật bóng đá cũng như các vấn đề pháp lý cho cả 28 CLB của hạng Nhất và V-League (đây là lần đầu tiên làm).

Mặc dù đã phổ biến (gửi văn bản) nhưng đến nay qua tìm hiểu 21 CLB thì mới chỉ có Đồng Tâm Long An là triển khai đến cầu thủ, nên nhiều cầu thủ không nắm luật trong thi đấu. Vì đã triển khai rồi nên ĐT.LA đã biết tận dụng rất tốt các luật này trong thi đấu và mang lại hiệu quả, như việc ghi bàn thắng từ quả phát bóng ngay vòng 5m là không việt vị. Đây là vũ khí lợi hại của ĐT.LA mà chưa CLB nào vận dụng được.

Ông Khôi cũng tự nhìn nhận các CLB VN vẫn cách xa tầm chuyên nghiệp
 
Tại CLB HA.GL khi đưa ra các ví dụ cụ thể từng tình huống vi phạm luật (việt vị) thì bản thân cầu thủ cũng không biết đúng hay sai và có nhiều ý kiến trái ngược... Mảng pháp lý ở CLB hiện nay ít được quan tâm. Trong 21 CLB mà đoàn đã khảo sát chỉ có ĐT.LA, HA.GL và B.BD... là có người phụ trách và hiểu biết mảng pháp lý. Cũng vì vậy mà có rất ít cầu thủ biết các vấn đề liên quan đến mình, thậm chí cả CLB. Một số cầu thủ vẫn biết rất mơ hồ về các chế độ về bảo hiểm y tế, xã hội cũng như nghĩa vụ đóng tiền thuế thu nhập cao...

Ngoài ra, một số CLB khi ký hợp đồng với cầu thủ ngoại vì nắm không vững mảng pháp lý nên thường không yêu cầu cầu thủ khai đầy đủ quan hệ hợp đồng với CLB trước đây, nhất là việc ký văn bản miễn trách nhiệm đối với CLB. Chính vì không thực hiện việc ký kết nêu trên nên có CLB trong nước (hạng Nhất) đã bị CLB cũ (ở nước ngoài) của cầu thủ kiện. Ngoài ra, CLB cũng không quan tâm đến lý lịch tư pháp cầu thủ người nước ngoài (có vi phạm pháp luật hay không); đây là vấn đề quan trọng chưa được quan tâm đúng mức.

Theo ông Khôi thì hiện nay phần lớn các cầu thủ biết, vẫn mơ hồ về các vấn đề pháp lý. Mặc dù bóng đá Việt Nam đang chuyển sang chuyên nghiệp (theo cách gọi nhiều năm qua)nhưng thực tế cơ sở vật chất của các CLB rất kém, sơ sài, trừ ĐT.LA, HA.GL, B.BD hay ĐPM.Nam Định.

Cao Nguyên

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm