Trận đấu giữa Tây Ban Nha và Cabo Verde được đánh giá có chênh lệch rõ rệt. Dù vậy, nó vẫn là màn đối đấu thú vị giữa ứng viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 2026 và tân binh đến từ châu Phi.
1. Trong số 48 đội tuyển tham dự World Cup 2026, Tây Ban Nha là tập thể có lực lượng đều nhất. Để tìm ra một đội tuyển có lực lượng hoàn hảo nhất không hề đơn giản vì mỗi đội đều có những vấn đề hoặc thiếu vắng đáng tiếc. Nhưng có thể khẳng định đội bóng của Luis de la Fuente tiệm cận đến mức độ hoàn hảo về đội ngũ. 26 cầu thủ góp mặt trong đội hình Tây Ban Nha đều là những người có phong độ cao trong màu áo các câu lạc bộ châu Âu. Những lựa chọn của De La Fuente vì thế ít vấp phải những phản ứng trái chiều so với các đội tuyển quốc gia hàng đầu khác.
Tây Ban Nha mang đến Mỹ, Canada và Mexico đội hình không có một số 9 đúng nghĩa. 6 tiền đạo trong đội hình có vị trí sở trường là tiền đạo cánh. Điều ấy không thành vấn đề vì Tây Ban Nha đã quá quen với cách vận hành như thế này trong quá khứ. Họ có thể sử dụng bất kỳ ai trong 6 cái tên cho vị trí trung phong. Từ Ferran Torres, người đã quen với vị trí số 9 ảo trong một số trận đấu cho Barcelona cho đến Mikel Oyarzabal đều sẵn sàng đá cao nhất trên hàng công Tây Ban Nha. Cũng phải nói thêm yếu tố khiến Tây Ban Nha trở nên đáng gờm là thứ bóng đá có những nét "kì hoa dị thảo" rất khó lường. Bất cứ nhân tố trong đội hình của De La Fuente đều có khả năng tạo đột biến không chỉ giới hạn ở hàng công hay tuyến giữa.
Một yếu tố khác khiến Tây Ban Nha được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 2026 nằm ở chiến tích vô địch EURO 2024 cách đây 2 năm. Thông thường, bất cứ nhà vô địch châu Âu nào cũng sẽ được đánh giá có tiềm năng trở thành ứng viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup. Điều này đến từ việc bóng đá châu Âu thường xuyên thắng thế Nam Mỹ tại các giải đấu lớn như World Cup. Việc Tây Ban Nha chưa vô địch World Cup kể từ năm 2010 càng khiến họ quyết tâm chinh phục danh hiệu thế giới bất chấp thành tích không tốt ở 3 kỳ World Cup gần nhất.

Tây Ban Nha sẽ thể hiện sức mạnh ngay ở trận ra quân
2. Cabo Verde, đối thủ của Tây Ban Nha ở lượt trận mở màn, là một cái tên thú vị. Đây mới là lần đầu tiên trong lịch sử quốc gia này góp mặt tại một kỳ World Cup. Theo cảm nhận cá nhân, thầy trò Bubista sẽ mang tinh thần châu Phi đến World Cup 2026. Những đội bóng châu Phi lần đầu tham dự World Cup thường sẽ mang đến thứ bóng đá đậm chất hoang dã và có tiềm năng tạo ra bất ngờ. Chẳng hạn như trường hợp của Senegal trong lần đầu tham dự World Cup cách đây 24 năm. Senegal khi đó khiến tất cả ngả mũ với hành trình lọt vào đến tứ kết trên đất Nhật Bản và Hàn Quốc. Cabo Verde năm nay được kỳ vọng sẽ tạo ra thứ bóng đá hăng hái, quyết liệt và có phần khó đoán. Vì Cabo Verde ít tham gia ở các giải đấu lớn nên họ sẽ là ẩn số của World Cup 2026.
Tuy vậy, Tây Ban Nha với đẳng cấp của một nhà vô địch châu Âu sẽ hóa giải Cabo Verde. Thầy trò De La Fuente đủ khả năng và sự đa dạng trong cách chơi để ứng phó với những bất ngờ Cabo Verde mang lại. Về lý thuyết, Tây Ban Nha-Cabo Verde là cặp đấu được đánh giá có sự chênh lệch đẳng cấp rõ rệt. Kịch bản dễ xảy ra nhất ở trận đấu này là một tỷ số cách biệt 2 bàn nghiêng về Tây Ban Nha, nhưng Cabo Verde vẫn sẽ có cơ hội ghi bàn thắng đầu tiên tại World Cup 2026.
BLV Quang Huy (Đức Hùng ghi)



