Với album này, Quỳnh Hoa đã thực hiện một cuộc lột xác với những vũ điệu nóng bỏng và tiết tấu đậm chất tango, gồm 9 ca khúc, trong đó có 3 bản tango “chuẩn”: Tình nghệ sĩ (Đoàn Chuẩn - Từ Linh), Bóng chiều xưa (Dương Thiệu Tước) và Xóm đêm (Phạm Đình Chương). Các ca khúc như: Đường về Việt Bắc (Đoàn Chuẩn - Từ Linh), Buồn ơi! Chào mi (Nguyễn Ánh 9), Mơ hoa (Hoàng Giác), Mùa Xuân đầu tiên (Văn Cao)... đượm màu thời gian đã được thổi một luồng sinh khí mới trong những vũ điệu như tango, valse, chachacha, slow, bosanova...
Sự cách tân trong hòa âm và cách hát của Quỳnh Hoa đã tạo cho những ca khúc này gần gũi và dễ nghe hơn với những bạn trẻ thế hệ @.
H. Thương