Quán quân Eurovision 2013: 'Cô gái hạnh phúc nhất thế giới'

20/05/2013 06:17 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Vòng chung kết cuộc thi Ca khúc châu Âu Eurovision đã khép lại vào đêm 18/5 và nữ ca sĩ trẻ Đan Mạch Emmelie de Forest (20 tuổi) đã giành chiến thắng thuyết phục với tình khúc vô cùng lôi cuốn Only Teardrops. 

Cuộc thi năm nay được cho là cuộc chiến âm nhạc khốc liệt với các màn trình diễn ngoạn mục của các nghệ sĩ từ Azerbaijan, Ukraina, hay của ngôi sao cựu trào Anh - Bonnie Tyler với ca khúc Believe In Me và nhạc phẩm rock của Armenia do nghệ sĩ guitar của ban nhạc Black Sabbath sáng tác.

Muốn thành công phải kiên nhẫn

Ban giám khảo và khán giả truyền hình khắp châu Âu (với tỷ lệ 50/50) đã chấm điểm cho cô gái chân đất Emmelie de Forest có giọng ca sâu lắng. Cô đã giành được tổng cộng 281 điểm.

“Đây là trải nghiệm chỉ có một lần trong đời. Tôi đang là cô gái hạnh phúc nhất thế giới” - De Forest nói với báo giới sau khi giải thưởng được công bố vào sáng sớm ngày 19/5.  

De Forest lớn lên ở miền Bắc Đan Mạch và bắt đầu ca hát từ năm 14 tuổi. Cô đã lưu diễn khắp Đan Mạch cùng nhạc sĩ Scotland Fraser Neill. Cô bày tỏ, là một nghệ sĩ trẻ nếu muốn gặt hái thành công thì phải kiên trì.

“Tôi đã gọi điện và gửi email tới rất nhiều liên hoan âm nhạc, các tụ điểm âm nhạc và nhiều lần bị từ chối. Tuy nhiên, tôi không nản chí. Bạn phải tin vào bản thân mình và liên tục cố gắng. Hãy ra ngoài và nói chuyện với những người mới, gọi điện cho họ và đừng sợ gì cả” - De Forest chia sẻ.

Hàng ngàn người Đan Mạch đã tập trung trước Tòa thị chính ở trung tâm thủ đô Copenhagen. Họ vẫy cờ, uống bia và nối đuôi nhau thành hàng uốn khúc đi khắp quảng trường.  

“Chúng tôi đã giành chiến thắng cuộc thi Eurovision. Thật kinh ngạc!” – một người hâm mộ tên là  Emil Espersen vui sướng nói.

Cuộc thi của những “chiêu", "trò”

Giành được số điểm cao thứ 2 trong cuộc thi năm nay là nghệ sĩ Azerbaijan - Farid Mammadov. Anh đạt 234 điểm với ca khúc Hold Me.  Mammadov trình diễn ở trên một căn phòng bằng kính và ở trong đó có một vũ công nam. Nghệ sĩ Zlata Ognevich của Ukraina giành giải 3, đạt 214 điểm, với ca khúc Gravity.

Màn diễn của Ognevich có phần mở đầu khá ấn tượng khi cô được người đàn ông cao nhất nước Mỹ - Igor Vovkovinskiy (cao 2m34, người gốc Ukraina) - đưa lên sân khấu và đặt vào một tảng đá, nơi cô đứng trình diễn.

Trong lịch sử kéo dài gần 6 thập kỷ, Eurovision là “bệ phóng” sự nghiệp của các ngôi sao thế giới hiện nay như Celine Dion, Julio Iglesias và Olivia Newton-John. ABBA đã giành chiến thắng tại cuộc thi này hồi năm 1974 với ca khúc Waterloo.

Năm nay là năm thứ 58 của cuộc thi Ca khúc châu Âu Eurovision, chương trình nhận được sự cổ vũ của 125 triệu khán giả trên toàn thế giới. Trong video mở màn vòng chung kết, huyền thoại bóng đá Zlatan Ibrahimovic đã đón chào khán giả đến với cuộc thi được tổ chức ở thành phố Malmo quê hương ông, miền Nam Thụy Điển. Năm nay, Thụy Điển đăng cai tổ chức cuộc thi vì năm ngoái thí sinh Loreen của đất nước này đã giành chiến thắng với ca khúc Euphoria.

Cuộc thi năm nay còn chứng kiến sự trở lại sân khấu quốc tế của 2 ngôi sao châu Âu: ca sĩ gạo cội Bonnie Tyler – đại diện cho nước Anh và Anouk, đại diện cho Hà Lan, tham gia cuộc thi với ca khúc Birds. Tuy nhiên, các màn trình diễn của họ chỉ (lần lượt) được xếp ở vị trí thứ 19 và thứ 9.

Màn trình diễn của thí sinh Krista Siegfrid của Phần Lan đã gây tranh cãi khi cô kết thúc ca khúc pop Marry Me của mình với màn “khóa môi” của 2 cô gái. Nhiều người cho rằng đây là một “chiêu” thúc đẩy hôn nhân đồng giới. Thực ra, khán giả ở các nước Tây Âu không thấy khó chịu với màn “khóa môi” đó bởi từ lâu Eurovision vẫn được coi là nơi quảng bá văn hóa đồng giới, song người Đông Âu và Nam Âu lại “dị ứng” với hình ảnh nhạy cảm đó.

Kết quả là giai điệu của cô không chinh phục được khán giả châu Âu và Siegfrid về gần bét khi chỉ đạt 13 điểm.

Từ 40 thí sinh, Ban giám khảo (gồm thành viên ở tất cả các nước có thí sinh tham gia cuộc thi) và khán giả truyền hình (bình chọn qua điện thoại) đã chọn ra được 26 thí sinh tham gia vòng bán kết.

Cuộc thi "thọ" nhất thế giới

Eurovision là một trong những chương trình truyền hình “thọ” nhất thế giới, được bắt đầu từ những năm 1950 nhằm thúc đẩy tinh thần đoàn kết sau Thế chiến II. Thụy Điển đã 5 lần giành chiến thắng tại Eurovision, nổi tiếng nhất là ban nhạc ABBA với ca khúc Waterloo hồi năm 1974.

Khi cuộc thi bắt đầu, các thí sinh đã tiến vào sân vận động với những lá cờ, còn dàn đồng ca thể hiện ca khúc do nghệ sĩ DJ Thụy Điển Avicii sáng tác cùng 2 cựu thành viên ABBA là Bjorn Ulveaus và Benny Andersson. Trong thời gian chờ đợi kết quả bình chọn, ca sĩ Thụy Điển Sarah Dawn Finer đã thể hiện ca khúc ăn khách The Winner Takes It All của ban nhạc ABBA.

Cuộc thi năm nay được tổ chức với kinh phí khoảng 153,5 triệu kronor (23 triệu USD). Về mức độ “hoành tráng” thì kém hẳn cuộc thi năm 2012 được tổ chức ở Baku - thủ đô của Azerbaijan.

“Chúng tôi đã cố gắng không chi nhiều tiền vào Eurovision bởi muốn chứng tỏ rằng cuộc thi vẫn thành công mà không gây nên quá nhiều lo lắng về tài chính cho nước chủ nhà” - Jan-Erik Westman, người phát ngôn của hãng truyền thông SVT, nói.

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm