C-arm gắn kết tri thức y khoa toàn cầu cho phẫu thuật chấn thương chỉnh hình hiện đại

14/08/2025 11:08 GMT+7 | Đời sống

Vừa qua, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh (Việt Nam) phối hợp cùng các trung tâm chấn thương chỉnh hình hàng đầu tại Áo, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề "Ứng dụng màn tăng sáng (C-arm) trong thực hành phẫu thuật chấn thương chỉnh hình".

C-arm gắn kết tri thức y khoa toàn cầu cho phẫu thuật chấn thương chỉnh hình hiện đại - Ảnh 1.

Quang cảnh hội thảo.

Sự kiện không chỉ mang đến những cập nhật y khoa tiên tiến, mà còn mở rộng cầu nối hợp tác chuyên môn giữa các chuyên gia trong và ngoài nước.

Về phía Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh có sự tham dự của PGS.TS.BS. Hà Kim Trung – Phó Giám đốc Y khoa; TS.BS. Lê Quang Huy – Trưởng khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình - Thần kinh sọ não.

Hội thảo còn quy tụ nhiều chuyên gia quốc tế uy tín: GS.TS.BS. Hiranaka Takafumi – Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Khớp, Bệnh viện Đa khoa Takatsuki (Nhật Bản); GS.TS.BS. Dietmar Krappinger – Phó Giám đốc Trung tâm Chấn thương chỉnh hình, Đại học Y Innsbruck (Áo); PGS.TS.BS. Meng-Huang Wu – Chủ tịch Khoa Chỉnh hình, Bệnh viện Đại học Y Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc). Sự kiện cũng thu hút đông đảo đại biểu, khách mời và nhiều cơ quan báo chí trong nước.

C-arm gắn kết tri thức y khoa toàn cầu cho phẫu thuật chấn thương chỉnh hình hiện đại - Ảnh 2.

Hội thảo quy tụ đội ngũ chuyên gia hàng đầu Áo, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) và Việt Nam.

Đại diện Bệnh viện Hồng Ngọc nhấn mạnh: Trong xu hướng phẫu thuật chấn thương chỉnh hình hiện đại – ưu tiên giải pháp ít xâm lấn, độ chính xác cao, phục hồi nhanh – thiết bị C-arm ngày càng giữ vai trò then chốt. Tuy nhiên, để làm chủ và vận dụng tối ưu công nghệ này vào từng ca bệnh vẫn là thách thức đối với nhiều phẫu thuật viên. Chính vì vậy, hội thảo được tổ chức nhằm kết nối tri thức y khoa từ các quốc gia phát triển, chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng C-arm, với sự đồng hành của hãng Siemens Healthineers cùng bốn trung tâm chấn thương chỉnh hình danh tiếng.

Phát biểu khai mạc, PGS.TS.BS. Hà Kim Trung khẳng định: "Hội thảo là cơ hội quý báu để các bác sĩ làm chủ và ứng dụng hiệu quả C-arm trong từng ca bệnh chấn thương chỉnh hình, đồng thời cập nhật xu hướng điều trị hiện đại nhất. Hồng Ngọc luôn chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ và đào tạo nhân lực trình độ cao, sẵn sàng tiếp nhận kỹ thuật mới. Đây là bước khởi đầu cho hợp tác chuyên môn sâu rộng, góp phần đưa ngành chấn thương chỉnh hình Việt Nam lên tầm cao mới."

Hội thảo gồm 07 báo cáo chuyên môn và 02 ca phẫu thuật truyền hình trực tiếp, thu hút hơn 100 y bác sĩ trong và ngoài nước. Các báo cáo tập trung vào kỹ thuật tiên tiến, xu hướng điều trị mới, đặc biệt là vai trò của chẩn đoán hình ảnh trong định vị tổn thương, điều hướng dụng cụ trong các ca kết hợp xương, nội soi cột sống, thay khớp háng...

Mở đầu, GS.TS.BS. Dietmar Krappinger trình bày chuyên đề "Gãy ổ cối: Chẩn đoán hình ảnh và phẫu thuật dưới hướng dẫn màn tăng sáng cho các ca bệnh phức tạp", nhấn mạnh tầm quan trọng của hình ảnh học trong lập kế hoạch và điều hướng phẫu thuật ít xâm lấn.

Tiếp đó, GS.TS.BS. Hiranaka Takafumi chia sẻ kinh nghiệm tối ưu hóa hình ảnh khi phẫu thuật kết hợp xương gãy đầu trên xương đùi, cho biết C-arm 3D giúp định vị ổ gãy chính xác hơn, rút ngắn thời gian mổ và giảm xâm lấn.

PGS.TS.BS. Meng-Huang Wu giới thiệu giải pháp "Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phẫu thuật nội soi cột sống", tăng độ chính xác và giảm tổn thương mô mềm, thần kinh. BS. Ming-Fai Cheng trình bày về "Tam chứng bi thảm" của khớp khuỷu, trong đó ưu tiên cố định mỏm vẹt qua đường mổ trước.

Tại Việt Nam, TS.BS. Lê Quang Huy chia sẻ kinh nghiệm "Đạt vị trí chính xác của cấu phần ổ cối trong thay khớp háng toàn phần" dưới hướng dẫn của C-arm, giúp giảm nguy cơ trật khớp hoặc phải phẫu thuật lại. Các báo cáo khác cũng thu hút sự chú ý như kỹ thuật thay khớp háng qua đường mổ trước trực tiếp (DAA) và Bikini của BS. Alexander Ko, hay chiến lược điều trị gãy đầu trên xương cánh tay của TS.BS. Phan Bá Hải.

C-arm gắn kết tri thức y khoa toàn cầu cho phẫu thuật chấn thương chỉnh hình hiện đại - Ảnh 3.

PGS.TS.BS. Hà Kim Trung tặng quà lưu niệm cho các đại biểu, khách mời tham dự Hội thảo.

Đánh giá về sự kiện, GS.TS.BS. Dietmar Krappinger bày tỏ ấn tượng với công tác tổ chức và định hướng phát triển của BVĐK Hồng Ngọc, đồng thời khẳng định sẵn sàng hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật hiện đại.

Điểm nhấn của hội thảo là hai ca phẫu thuật truyền hình trực tiếp: Một là, bắt vít cuống cung qua da điều trị thoái hóa cột sống – do PGS.TS.BS. Hà Kim Trung thực hiện cùng sự cố vấn của GS. Krappinger. Hai là, phẫu thuật thay khớp gối gióng trục động học không cắt gân cơ – do TS.BS. Lê Quang Huy phối hợp với GS.TS.BS. Hiranaka Takafumi, gây ấn tượng mạnh với kỹ thuật bảo tồn mô mềm tối ưu.

Khép lại, hội thảo một lần nữa khẳng định cam kết của Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc trong việc đồng hành cùng y học hiện đại, sẵn sàng tiếp nhận và làm chủ công nghệ, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm chấn thương chỉnh hình đạt chuẩn quốc tế hàng đầu tại Việt Nam.

Sự kiện không chỉ mở ra kênh hợp tác chuyên môn sâu rộng mà còn góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới, hội nhập, đặt nền móng cho sự phát triển bền vững của ngành y tế Việt Nam, để người bệnh được tiếp cận những tiến bộ y học ngang tầm thế giới ngay trên quê hương mình.

PTTT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm