Ngày 2/6, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội cho biết, Đội Quản lý thị trường số 8 (huyện Gia Lâm) thuộc Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội phát hiện và thu giữ 5.400 sản phẩm hàng hoá là mỹ phẩm nhập lậu.
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Hòa Bình khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Huân, Giám đốc Chi nhánh Minh Bảo An Hòa Bình về tội "sản xuất, buôn bán hàng giả".
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Hà (sinh năm 1991, trú tại phường mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp" theo quy định tại Điều 226, khoản 2, điểm đ - Bộ luật Hình sự.
Ngày 29/5, Ban Chỉ đạo quốc gia về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia) đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo 389 Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai Công điện số 65/CĐ-TTg ngày 15/5/2025, Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 17/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ.
Ngày 26/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát Kinh tế) - Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm.
Ngày 17/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có Chỉ thị số 13/CT - TTg, về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới.
Ngày 26/5, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ án buôn lậu 1.287 container thiết bị, máy móc do Hoàng Duy Tiến (sinh năm 1985, cựu cán bộ Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an Thành phố Hồ Chí Minh) chủ mưu.
Sáng 24/2, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã quyết định hoãn phiên tòa, trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung do xét thấy Cơ quan điều tra chưa thu thập đầy đủ các chứng cứ để chứng minh hành vi phạm tội của các bị cáo.
Sáng 25/10, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai khai mạc phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự về hành vi buôn lậu và nhận hối lộ đối với 74 bị cáo trong đường dây buôn lậu xăng dầu lớn nhất từ trước đến nay.
Tiếp tục Phiên họp thứ 15, sáng 15/9, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án năm 2022.
Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã phê chuẩn các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam của Cơ quan Cảnh sát điều tra đối với Võ Văn Đông để điều tra về tội "Buôn lậu" theo Điều 188, Bộ luật Hình sự 2015.
Sau 4 ngày mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, chiều 15/7, Tòa án quân sự Quân khu 7 đã tuyên án phạt 14 bị cáo trong vụ buôn lậu gần 200 triệu lít xăng RON 95-III trị giá gần 2.800 tỷ đồng.
Sáng 14/7, phiên tòa xét xử sơ thẩm 14 bị cáo trong vụ buôn lậu gần 200 triệu lít xăng RON 95-III chuyển sang phần tranh luận. Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với từng bị cáo.
Chiều 13/7, phiên tòa xét xử sơ thẩm 14 bị cáo trong vụ án buôn lậu gần 200 triệu lít xăng tiếp tục với phần xét hỏi của Hội đồng xét xử, đại diện Viện Kiểm sát và các luật sư đối với các bị cáo.
Sáng 13/7, phiên tòa xét xử sơ thẩm 14 bị cáo trong vụ án buôn lậu gần 200 triệu lít xăng tiếp tục với phần xét hỏi, nhằm làm rõ hành vi nhận hối lộ của các bị cáo để tạo điều kiện cho hành vi buôn lậu xăng trên biển được trót lọt, không bị phát hiện, bắt giữ và xử lý.
Sáng 12/7, tại trụ sở Tòa án quân sự Thủ đô Hà Nội, Tòa án quân sự Quân khu 7 đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 14 bị cáo trong vụ buôn lậu gần 200 triệu lít xăng RON 95-III, có giá trị gần 2.800 tỷ đồng.
Liên quan tới vụ án buôn lậu do Hoàng Duy Tiến và đồng phạm thực hiện, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 19 bị can.
Trước đó, Nguyễn Thị Kim Hạnh đã bị Công an tỉnh An Giang khởi tố và bắt tạm giam về tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới" liên quan đến vụ vận chuyển 51kg vàng qua biên giới.