Bunmathan: 'Con quái vật' của bóng đá Thái Lan

14/01/2023 10:56 GMT+7 | AFF Cup 2022

Trận hoà 2-2 ở chung kết lượt đi AFF Cup 2022 tại Mỹ Đình tối 13/1 giúp Thái Lan chiếm quá nhiều lợi thế tại lượt về hôm 16/1 tới. Đội trưởng Bunmathan xứng đáng là người được CĐV Thái Lan khen tặng với nhiều mỹ từ.

Bunmathan đẳng cấp thực sự

Theerathon Bunmathan chứ không phải những người ghi bàn như Poramet và Peeradon nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022. Đội tuyển Việt Nam phải chấp nhận trận hoà đội tuyển Thái Lan sau 2 đường chuyền sắc như dao cạo của tuyển thủ sinh năm 1990.

Bunmathan là chìa khoá mở cánh cửa vô địch cho Thái Lan - Ảnh 1.

Quang Hải lu mờ toàn tập so với Bunmathan, dù ở kỳ AFF Cup trước, Quang Hải có màn thể hiện không tồi. Ảnh: Changsuek

Bunmathan vẫn quá hay ở cái tuổi tưởng chừng bên kia sườn dốc sự nghiệp. Cầu thủ từng vô địch J-League 1 trong màu áo Yokohama F Marinos đẳng cấp vượt trội khi đứng trên sân. 

Bunmathan là chìa khoá mở cánh cửa vô địch cho Thái Lan - Ảnh 2.

Bunmathan khiến hàng tiền vệ đội tuyển Việt Nam hôm 13/1 chơi dưới sức mình. Ảnh: Hoàng Linh

Ở giải năm nay, không chỉ đội bóng của HLV Park Hang Seo là "nạn nhân" của Bunmathan với 2 đường chuyền thành bàn, mà những Malaysia, Brunei, Campuchia… đều đã chứng kiến phong độ đỉnh cao của ngôi sao lớn nhất phía đội tuyển Thái Lan.

Bunmathan là chìa khoá mở cánh cửa vô địch cho Thái Lan - Ảnh 3.

Tiền vệ 33 tuổi xứng đáng là cầu thủ hay bậc nhất bóng đá Thái Lan từ nhiều năm qua. Ảnh: Changsuek

Dù không có tiền đạo số 1 Teerasil Dangda trong đội hình, Bunmathan vẫn gánh vác được cả hàng công Thái Lan. Cầu thủ 33 tuổi bản lĩnh đến mức khiến nhiều học trò ông Park nổi nóng, chơi tiểu xảo để khiến Bunmathan phản ứng. Tuy nhiên, kinh nghiệm trận mạc dày dạn đã giúp Bunmathan dễ dàng vượt qua áp lực ở Mỹ Đình. Không những thế, cầu thủ này còn phát huy được đẳng cấp với 2 đường chuyền như đặt cho đồng đội lập công.

Bunmathan là 'quái vật' của HLV Polking

Bunmathan hay đến nỗi HLV Alexandre Polking từ đầu giải đã mặc định cho cậu học trò thay thế Chanathip, dẫn dắt hàng tiền vệ "Voi chiến". Vắng "Messi Thái", Bunmathan từ vị trí hậu vệ trái sở trường được đôn lên chơi tiền vệ trung tâm. Nhãn quan chiến thuật và cái chân trái tuyệt vời của Bunmathan giúp tiền vệ này dễ dàng làm hài lòng ông Polking. Và có thể ông thầy 46 tuổi cũng không ngờ Bunmathan đã chuyền thành bàn đến 6 lần chỉ sau 7 trận. Một thông số ấn tượng bậc nhất đến lúc này.

Nếu không có bất ngờ, Bunmathan gần như chắc chắn sẽ nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2022. Tiền vệ 33 tuổi hoạt động từ sân nhà đến sân đối thủ cho thấy hình bóng của cầu thủ chỉ mới đôi mươi. Sự dẻo dai, chuyên nghiệp, tinh quái của Bunmathan đang giúp Thái Lan hướng tới chức vô địch lần thứ 7 sau 10 lần vào chung kết của giải đấu đã 14 lần diễn ra.

Ở sân nhà Thammasat sắp tới, Thái Lan sẽ chơi càng nguy hiểm hơn với sự cơ động của Bunmathan. Cầu thủ của nhà vô địch Thai League Buriram United thi đấu ở sơ đồ 4-5-1. HLV Polking cho Bunmathan lùi khá sâu nơi cánh trái và làm nhiệm vụ kiến thiết. Đội tuyển Việt Nam quá rõ sự lợi hại của Bunmathan và như chúng tôi đã đề cập, tiền vệ này chiếm 50% sức mạnh của Thái Lan và chỉ có phong toả được Bunmathan, người Thái mới có thể thất bại.

Trận lượt về hôm 16/1, thầy trò HLV Park Hang Seo ngoài tránh mắc những sai số ở hàng phòng ngự như lượt đi, các tiền vệ còn phải nghĩ cách để đánh bại Bunmathan. Tại Mỹ Đình, Hùng Dũng cùng các đồng đội đã chơi dưới sức. Những "kèo" trái như Quang Hải, Văn Hậu khiến CĐV Việt Nam thất vọng khi so với Bunmathan. Họ chìm nghỉm và để người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến toả sáng rực rỡ.

Đội tuyển Việt Nam vẫn còn cơ hội nhưng như bình luận viên Quang Huy nhận định, cơ hội vô địch của thầy trò HLV Park Hang Seo chỉ còn 40% khi hành quân tới xứ Chùa Vàng. Do vậy, họ cần phải chơi thứ bóng đá đúng khả năng, kèm chút may mắn mới có thể lần thứ 3 lên đỉnh giải này.

Video bàn thắng ĐT Việt Nam 2-2 ĐT Thái Lan

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm