Julian Nagelsmann sẽ trở thành HLV trưởng trẻ nhất lịch sử Bundesliga?

29/10/2015 19:55 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Trước vô vàn những vấn đề khó khăn gặp phải ở mùa giải hiện tại, ban lãnh đạo CLB Hoffenheim đã đưa ra một cột mốc định vị quan trọng cho tương lai. Kể từ Hè 2016 tới đây, anh chàng 28 tuổi Julian Nagelsmann sẽ trở thành HLV trưởng của đội.

Năm 2013, nhà báo Ross Dunbar của tờ DW (Đức) đã có một bài viết thú vị về HLV trẻ tuổi Julian Nagelsmann khi anh bắt đầu tham gia vào công việc tại đội một CLB Hoffenheim. Khi ấy, Nagelsmann là trợ lý huấn luyện, tham gia lên giáo án và phụ trách vận hành các buổi tập của Hoffenheim.

25 tuổi làm trợ lý

Dunbar viết vào tháng 1/2013: “Từ khách sạn của đội tại Bồ Đào Nha, nơi Hoffenheim cắm trại tập luyện mùa Đông, Julian Nagelsmann đã khiến tôi chú ý với sự hào hứng khi nói về công việc trước mắt. Đó là thời điểm mà Hoffenheim đang đứng thứ ba từ dưới lên tại Bundesliga. Cả đội rất cần nguồn cảm hứng”.

Khi ấy, mới chỉ 25 tuổi, Nagelsmann đã được HLV Franz Kramer tin tưởng giao phó một phần không nhỏ công việc huấn luyện cầu thủ. Anh chính là trợ lý HLV trẻ nhất Bundesliga vào thời điểm đó.

Sự nghiệp huấn luyện của Nagelsmann thực chất đã bắt đầu từ rất lâu trước đó. Trong thời gian ngắn làm việc tại FC Augsburg, anh đã được HLV Thomas Tuchel – một tài năng trẻ trên băng ghế huấn luyện khác – đề cử đi học lấy các bằng huấn luyện cao cấp.

Cũng như Tuchel, Nagelsmann đã phải chấm dứt sớm sự nghiệp cầu thủ với một chấn thương quá nặng khi còn quá trẻ. Trong màu áo U19 Eintracht Frankfurt, anh đã gặp một chấn thương đầu gối đến mức phải nghỉ gần 2 năm. “Đó là thời gian tôi sống như trong địa ngục” – Nagelsmann kể lại sau này.

Anh quyết định treo giày và bước vào thế giới tri thức. Anh theo học Quản trị Kinh doanh trước khi trở lại với sân cỏ theo tiếng gọi của bóng đá. Chuyển sang lĩnh vực cũ, Nagelsmann trở thành Cử nhân ngành Khoa học thể thao. Sau đó, anh bắt đầu tham gia huấn luyện cầu thủ trẻ, từ U16, rồi U19.

“Huấn luyện còn hay hơn cả chơi bóng” – anh chia sẻ với nhà báo Dunbar. “Khi là một cầu thủ, bạn phải tập luyện. Nhưng khi là HLV thì bạn phải tìm cách cải thiện đội ngũ, hoặc một khía cạnh cụ thể nào đó. Bạn phải làm điều đó trên sân, trong từng buổi tập phải nói được với các cầu thủ rằng họ làm đúng hay làm sai”.

“Triết lý của tôi là tấn công đối thủ ở gần khung thành của họ, bởi như thế đội bóng của tôi sẽ không cần phải dùng những quả bóng bổng” – Nagelsmann chia sẻ. “Tôi thích cách Villarreal chơi bóng, cũng như cách họ đào tạo cầu thủ trẻ. Tôi thích cả Barcelona và Arsenal nữa, đặc biệt là phương pháp làm việc của Arsene Wenger”.

Một phiên bản của... Guardiola?

 Cuối mùa 2012-13, Nagelsmann chuyển vị trí công tác từ trợ lý HLV trưởng sang HLV trưởng đội U19 Hoffenheim. Hai năm kinh nghiệm trui rèn và thể hiện của anh đã thuyết phục được ban lãnh đạo Hoffenheim. Sự bổ nhiệm này là một canh bạc với đội bóng áo trắng-xanh.

Có một nét gì đó giống với trường hợp Pep Guardiola được ban lãnh đạo Barcelona đôn từ đội trẻ lên đội một vào năm 2008. Cũng như Guardiola khi ấy, Nagelsmann đã thuyết phục được Giám đốc Thể thao của CLB – người vạch ra tầm nhìn chiến lược phát triển chuyên môn.

Đáng chú ý, chính Nagelsmann đã từ chối chuyển sang làm việc tại đội trẻ Bayern Munich vào mùa Hè qua, nơi mà Pep Guardiola sẽ liên kết chặt chẽ với anh. Rõ ràng tài năng của anh đã được cả ban lãnh đạo Bayern để ý.

Hoffenheim đang trong tiến trình cải thiện đội bóng từ một CLB không lịch sử thành mái nhà nhiều tầng, nhiều trụ, nhiều lớp. Bổ nhiệm Nagelsmann không có nghĩa rằng họ nhắm tới chức vô địch Bundesliga, nhưng nó là điều đáng khen ngợi vì sự dũng cảm và tầm nhìn xa.

Nagelsmann tự nhận giỏi chiến thuật “bẩm sinh”

Trả lời phỏng vấn của trang tin Goal.com phiên bản tiếng Đức, Julian Nagelsmann thừa nhận “không thích đọc các cuốn sách về chiến thuật bóng đá”.

Khi được hỏi về việc HLV Thomas Tuchel giao nhiệm vụ phân tích chiến thuật khi còn cộng tác tại CLB Augsburg, Nagelsmann cho biết: “Có lẽ đó chỉ là một thứ tài năng bẩm sinh. Tôi đã học hỏi từ rất nhiều HLV giỏi, và khi bắt đầu bước vào công việc huấn luyện, tôi có thể nhận ra và phản ứng nhanh trước những sự thay đổi diễn ra trên sân. Tuchel yêu cầu tôi phân tích các trận đấu của đối thủ sắp gặp. Đó cũng là việc tôi đã làm. Tôi không hợp tác quá chặt chẽ với ông ấy” – Nagelsmann khẳng định.

Nhà cầm quân 27 tuổi này cũng thừa nhận chưa từng có bất đồng quan điểm chiến thuật với Tuchel do… không hề phản biện, mà chỉ nộp sản phẩm phân tích.


Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm