Tuyển Italy hướng tới World Cup 2014: Huyền thoại sống Buffon

15/05/2014 20:05 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - World Cup 2014 đang đếm ngược, và ở Brazil, “Người nhện” Gigi Buffon sẽ được nhắc đến trong một câu chuyện về người hùng bất tử, không chỉ riêng trong lịch sử Italy.

Hãy cứ nhìn vào bảng thống kê của IFFHS (Liên đoàn Lịch sử và Thống kê Bóng đá thế giới) là đủ thấy sự vĩ đại của Buffon. Đã 4 lần trong sự nghiệp anh được IFFHS bầu chọn là thủ môn xuất sắc nhất năm (2003, 2004, 2006, 2007).

Người thủ môn vĩ đại

Các chuyên gia IFFHS hoặc rất nhàm chán, hoặc rất thú vị khi cứ mãi thống kê về Buffon. Trong các năm 2008, 2009, 2011, 2012, “Người nhện” là chủ nhân danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất 20 năm mà tổ chức này bầu chọn.

Chưa hết, Buffon là số 1 thế giới trong thập niên đầu tiên của thế kỷ XXI (2001-2011). IFFHS cũng quyết định trao luôn danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất thế kỷ XXI cho anh, dẫu biết rằng còn nhiều thập niên nữa mới sang thế kỷ XXII.

Bộ sưu tập cá nhân của Buffon cũng rất ấn tượng với 5 Scudetto với Juve (không tính 2 danh hiệu bị tước năm 2005 và 2006 vì scandal Calciopoli – cá cược bất hợp pháp và dàn xếp tỷ số. Một trong số đó được trao lại cho Inter), cùng nhiều danh hiệu quốc nội khác (với Juve và Parma). Khi còn là chàng trai trẻ, Buffon đã đưa Parma đến với UEFA Cup 1998-99.

Đỉnh cao trong sự nghiệp của Buffon là khi anh trở thành người hùng, đưa Italy đến với ngôi quán quân thế giới ở Berlin năm 2006. Ở giải đấu ấy, tài năng của “Người nhện” gần như được phô diễn hết.

Những thống kê nói lên thành tích của Buffon, và phải xem cách anh bảo vệ khung thành trong hơn 800 trận chuyên nghiệp mới thấy rõ hơn sự vĩ đại. Ra vào hợp lý, phản xạ tốt, cực kỳ bản lĩnh trong các pha đối mặt với tiền đạo, luôn tạo niềm tin cho các đồng đội, lịch sử bóng đá thế giới khó tìm ra một thủ môn toàn diện và đẳng cấp như Gigi.

Một tượng đài World Cup

Lịch sử FIFA ghi nhận, Gigi Buffon – với 139 trận đấu cùng Italy và 114 bàn thua, đã là một tượng đài trong các kỳ World Cup. Cách nay 8 năm, Buffon từng là thủ môn xuất sắc nhất World Cup 2006, nơi mà không một đối thủ nào có thể sút tung lưới anh từ tình huống bóng động. Người duy nhất làm điều này là… đồng đội của anh, hậu vệ Cristian Zaccardo, trong trận vòng bảng với Mỹ.

Ngày 14/6 tới, khi Italy mở màn chiến dịch World Cup 2014 bằng cuộc tái ngộ đối thủ Anh mà họ từng loại ở EURO 2012, sẽ là có thêm một cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp thi đấu của Buffon.

Theo đó, Gigi sẽ chính thức có kỳ World Cup thứ 5 với Italy. Gigi từng đến Pháp năm 1998; là lựa chọn chính thức của HLV Trapattoni ở Hàn Quốc – Nhật Bản sau đó 4 năm; lên đỉnh vinh quang ở Berlin 2006; cũng như kỳ World Cup đáng quên tại Nam Phi – nơi anh chấn thương ngay trận mở màn, với chỉ 45 phút thi đấu, và Azzurri phải về nước sau vòng bảng.

Tính đến thời điểm này, chỉ có hai người dự World Cup 5 lần, huyền thoại người Đức Lothar Matthaeus (1982-1998), và Antonio Carabajal của Mexico (1950-1966). Buffon sẽ sớm gia nhập vào nhóm những tượng đài 5 lần dự World Cup.

Sau 4 năm nữa, Buffon bước vào tuổi 40, và nếu không bị chấn thương đeo bám, anh hoàn toàn có thể bước vào kỳ World Cup thứ 6. Dino Zoff, tượng đài của Juve và Italy trước thời Buffon, từng bắt chính trận chung kết World Cup 1982 khi đã 40 tuổi và 133 ngày. Vậy thì tạo sao “Người nhện” không thể đến Nga 2018?

Điều đó là có thể, và truyền thuyết về “Người nhện” Buffon vẫn tiếp tục.

5 Đây sẽ là kỳ World Cup thứ 5 của Buffon. Trước anh, mới chỉ có 2 người từng đạt được thành tích này là Lothar Matthaeus (Đức) và Antonio Carabajal (Mexico).

5 Trong số các tuyển thủ còn thi đấu, Buffon (139) chỉ thi đấu ít hơn Landon Donovan (156), Iker Casillas (153), Gerardo Torrado (146), Endo Yasuhito (141), Essam El-Hadary (140).

712 Tổng số trận mà Buffon đã bắt trong sự nghiệp của mình. Trong số đó có 225 trận trong màu áo Parma, và 487 trận trong màu áo Juventus


Ngọc Linh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm