03/01/2021 17:36 GMT+7 | Bóng đá Anh
(Thethaovanhoa.vn) - Các CLB của Anh đều biết rằng, việc đưa các cầu thủ và HLV từ nước ngoài sẽ thay đổi đáng kể vào ngày 1/1/2021 tới sau khi Anh rời Liên hiệp châu Âu (EU).
Chính xác thì từ ngày 1/1/2021, bóng đá Anh sẽ thay đổi. Công dân châu Âu sẽ cần thị thực để làm việc tại Anh. Các tiêu chí xác định ai đủ điều kiện đã là chủ đề của các cuộc đàm phán kéo dài giữa Liên đoàn bóng đá Anh (FA), Premier League và Football League. Cuối cùng, tất cả đã được thống nhất vào đầu tháng 12, đồng nghĩa là các CLB chỉ có một tháng để tìm hiểu các quy định mới và thực hiện đầy đủ.
Trong ngắn hạn
Các quy định mới sẽ có hai hậu quả tức thì: Thứ nhất, những cầu thủ từ EU hi vọng chuyển đến Anh sẽ được đối xử theo cách giống như những cầu thủ từ phần còn lại của thế giới; thứ hai, rằng những cầu thủ EU đó sẽ không gặp vấn đề gì khi gia nhập, miễn là CV của họ đủ ấn tượng.
Điều đó không có nghĩa là tính toán chất lượng sự nghiệp của một cầu thủ cho đến nay là không phức tạp. Các luật sư sẽ có rất nhiều việc. Tuy nhiên, về bản chất, Xác nhận của Cơ quan quản lý (GBE) do FA trao tặng và cho phép các cầu thủ, HLV, và nhân viên khác đủ điều kiện xin thị thực lao động là về điểm số. Những điểm này được thưởng tùy theo nơi anh thi đấu trước đó, trong bao lâu và ở cấp độ nào. Đủ điều kiện cho 15 trong số đấy và ở bóng đá nam, anh có mặt.
Nếu anh muốn mua Karim Benzema, có đủ khả năng chi trả, và có thể thuyết phục anh ta rằng Vương quốc Anh tốt hơn Madrid, thì sẽ rất dễ dàng. Trên thực tế, một cầu thủ trên 21 tuổi từ một quốc gia được xếp hạng trong Top 50 của FIFA, đã chơi 70% số trận của quốc gia họ trong 24 tháng trước đó sẽ tự động nhận được GBE.
Tương tự, nếu bạn chơi cho một CLB trong một giải đấu thuộc nhóm 1 (Bundesliga, La Liga, Serie A và Ligue 1) và xuất hiện trong danh sách thi đấu chỉ một lần, đó là 12 điểm. Ngồi trên ghế dự bị ở một trận đấu tại vòng bảng Champions League và 5 trận nữa (nếu CLB của anh lọt vào trận chung kết, 5 điểm đó sẽ trở thành 10, mà bạn thậm chí không cần phải được chọn lại). Những con số hàng đầu đó gửi đi một tín hiệu rõ ràng: Thỏa thuận này được thiết kế để giúp bóng đá Anh tiếp tục có cầu thủ châu Âu sau Brexit.
Thế nhưng, khi hạ thấp các nhóm, mọi thứ trở nên phức tạp hơn. Hy Lạp là một ví dụ. Hy Lạp xếp hạng thứ 53 trên thế giới, có nghĩa là một cầu thủ có thể khoác áo đội tuyển trong hai năm nhưng vẫn chỉ kiếm được 2 điểm cho GBE. Giải vô địch Hy Lạp là giải đấu thuộc nhóm 4. Điều đó có nghĩa là anh nhận được 6 điểm khi được chọn cho một trận đấu trong năm qua và thêm tối đa 6 điểm dựa trên thành tích xuất hiện của anh. Cụ thể thì anh không đủ điều kiện nhận GBE nếu anh không thi đấu ở châu Âu. Áp dụng tình huống tương tự với một người Lithuania ở giải vô địch Na Uy và cơ hội giành được 15 điểm cũng mong manh như việc Brann vô địch Champions League (sẽ giúp anh có được 10 điểm).
Vì vậy, nhìn bề ngoài, các quy định mới dường như đáp ứng các mục tiêu ban đầu của FA và Premier League. FA sẽ nhận ít cầu thủ bình thường nhập khẩu hơn, nhường chỗ cho những tài năng người Anh bị bỏ quên phát triển. Premier League vẫn sẽ có thể mang về những tên tuổi lớn và thực sự, khó có thể tìm thấy nhiều ví dụ về những cầu thủ hàng đầu mà việc chuyển nhượng của họ sẽ bị hủy theo quy định mới.
Với các HLV, tiêu chí đủ điều kiện cho họ đơn giản hơn so với cầu thủ: 24 tháng liên tục hoặc 36 tháng trong 5 năm qua làm việc trong bất kì giải đấu nào từ nhóm 1 đến nhóm 5. Họ cũng cần có giấy phép Uefa Pro và chứng minh tiếng Anh đủ tốt để “mô tả kinh nghiệm và sự kiện, ước mơ, hi vọng & tham vọng và đưa ra lí do và giải thích ngắn gọn cho ý kiến và kế hoạch”. Có một số cuộc tranh luận về việc liệu Marcelo Bielsa và HLV người Tây Ban Nha mới của Watford, Xisco Munoz, người từng làm việc với Dinamo Tbilisi, có đáp ứng được những tiêu chí này hay không…
Về lâu dài
Việc tái cấu trúc bóng đá chắc chắn sẽ tạo ra nhiều vấn đề trong năm tới. Khoảng thời gian diễn ra trong ngày hạn chót chuyển nhượng sẽ hỗn loạn nếu các câu lạc bộ cố gắng ký hợp đồng với những cầu thủ mà họ không chắc sẽ nhận được giấy phép. FA cho biết họ có nguồn lực cho thế giới mới, nhưng cũng có khả năng phải chịu rất nhiều căng thẳng trong quá trình cấp giấy phép từ trên xuống của giải đấu.
Nhưng một khi những va chạm đó được thương lượng, và có sự đồng thuận tin tưởng từ toàn làng bóng đá rằng chúng sẽ như vậy, sẽ có những cơ hội mới.
Một hệ quả là giá trị của các cầu thủ Anh sẽ ngày càng tăng. Mọi người đều đồng ý về điều đó và đây chắc chắn là một tin vui cho Football League. Đúng vậy, các CLB lớn sẽ chú trọng hơn nữa vào việc chiêu mộ những tài năng trẻ giỏi nhất (đặc biệt là khi rời EU đồng nghĩa với việc cấm kí hợp đồng với cầu thủ U18 từ nước ngoài, vốn là một động thái phổ biến với những đội bóng thuộc Big 6). Thế nhưng, các CLB ở giải đấu thấp hơn cũng sẽ có thể mang lại trải nghiệm khoác áo đội 1 cho cầu thủ trẻ và điều này có thể có lợi cho họ.
Tuy nhiên, nói thế không có nghĩa bóng đá Anh không giành được những cầu thủ người Uruguay hay Brazil. Ví dụ như Luis Suarez, chuyển đến Groningen năm 19 tuổi để bắt đầu sự nghiệp ở châu Âu. Anh không thể đến Anh vì anh không có kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Theo hệ thống mới, một Suarez 18 tuổi sẽ có 13 trong số 15 điểm cần thiết để được cấp thị thực và do đó sẽ có cơ hội tốt để đạt được một điểm khi kháng cáo với “Hội đồng ngoại lệ” của FA. Nhờ đó, người Anh có thể thấy những tài năng đặc biệt hơn, có khả năng tiếp thị cao hơn sẽ đến với Premier League.
Sau cùng, mua lại cầu thủ trực tiếp không phải là lựa chọn duy nhất. Quan hệ đối tác với các CLB ở châu Âu giúp mở rộng mạng lưới rộng hơn. Nếu một cầu thủ không thể đủ điều kiện để nhận GBE bây giờ, nhưng có thể ở nhóm 2 như giải vô địch Bỉ, thì việc phát triển ở đó trong khi tích lũy số điểm cần thiết sẽ rất hợp lý. Điều này có thể đạt được theo cách chính thức, như với City Football Group và mạng lưới CLB toàn cầu của họ, nhưng nó cũng có thể được thực hiện ở cấp độ cá nhân hơn, với các chiến lược nghề nghiệp riêng được phát triển không chính thức giữa các CLB. Mong rằng sự sắp xếp như vậy sẽ trở thành phổ biến nếu không được quảng cáo công khai.
Các quy định mới sẽ làm cho hoạt động như vậy khó khăn hơn. Tuy nhiên, bóng đá là một trong số ít ngành công nghiệp của Anh mà sự gián đoạn mới này sẽ tương tác với những vấn đề cần khắc phục ngay từ đầu. Một kỉ nguyên mới đang chờ đợi.
Brexit là từ ghép của hai chữ gồm “Britain” là nước Anh và “exit” là sự ra đi. Brexit chính là ám chỉ việc Vương quốc Anh li khai khỏi Liên hiệp châu Âu (EU) và thay đổi mối quan hệ giữa Anh với EU về an ninh, thương mại và di dân. |
Mạnh Hào
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất