Hazard có thể bị cấm dài hạn: Chelsea khủng hoảng toàn diện?

27/01/2013 15:01 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Eden Hazard đứng trước nguy cơ bị FA phạt nặng sau vụ đá vào người cậu bé nhặt bóng 17 tuổi của Swansea. Cùng với chấn thương của Luiz, Mikel và Moses vẫn đang dự CAN 2013, cơn khủng hoảng lực lượng đang khiến Rafa Benitez đau đầu thực sự.


Benitez đang đau đầu ở tuyến giữa khi Hazard đứng trước án phạt nặng từ FA

Hôm Thứ Sáu vừa qua, FA ra tuyên bố rằng mức án tiêu chuẩn 3 trận dành cho Hazard là không đủ, xét theo mức độ nghiêm trọng của vụ việc. Theo tờ Daily Mail, trong trường hợp xấu nhất, tiền vệ người Bỉ có thể phải nghỉ thi đấu ở đấu trường quốc nội 6 trận (5 ở Premier League, 1 ở Cúp FA), tức là đến đầu tháng 3.

Hiện tại, Chelsea đang bị tổn thương nghiêm trọng bởi những sự vắng mặt. Ông đã mất David Luiz vì chấn thương mắt cá, chưa kể Romeu nghỉ đến hết mùa. Bộ đôi Moses –Mikel đang tham dự CAN 2013. Mất Hazard, chiến lược gia người Tây Ban Nha không còn đủ nhân lực để xoay xở ở tuyến giữa.

Tuyến giữa Chelsea đang quá tải

Lúc này, trong tay Benitez chỉ còn đúng 5 tiền vệ gồm Ramires, Lampard, Mata, Oscar, Marin, vừa vặn cho một đội hình. Trừ Oscar và Marin, ba cái tên đầu tiên đều đã phải cày ải trên 100% sức lực. 7 trận đầu tiên trong năm 2013, Lampard đá 90 phút tới 3 trận, quá nhiều cho một cầu thủ đã 34 tuổi. Mata, trẻ hơn Lampard 10 tuổi, nhưng cường độ cày ải cũng chẳng kém khi có 4/7 trận đá từ đầu đến cuối. Ramires thậm chí còn ác liệt hơn khi 4 trận liền chưa nghỉ một phút nào. Chỉ cần thêm một trong bộ ba này vắng mặt, Benitez sẽ không còn người để lựa chọn nữa.

Benitez có lý do để nói rằng lực lượng hiện có là không đủ cho những trận đấu sắp tới, chứ chưa cần nói đến cả mùa giải. Ông than thở trên trang Soccernet rằng “Kể từ khi tôi đến đây, Chelsea đã có thời điểm chơi đến 9 trận chỉ trong vòng 1 tháng. Các cầu thủ của tôi có dấu hiệu mệt mỏi. Bạn có thể thấy được sự khác biệt nếu như họ được nghỉ ngơi. Phải có một đội hình dồi dào, bạn mới đủ sức duy trì thành tích khi chơi ở các đấu trường Cúp”.

Đây không phải là lần đầu tiên trong mùa giải này Chelsea gặp vấn đề ở tuyến giữa. Đầu mùa bóng năm nay, sau khoảng thời gian gần 2 tháng thăng hoa dưới thời Di Matteo (8 thắng, 1 hòa ở Premier League), The Blues sa sút không phanh khi trải qua chuỗi 7 trận liền không biết mùi chiến thắng, bắt đầu từ trận thua M.U hôm 28/10, và chỉ được chấm dứt bằng chiến thắng 3-1 trước Sunderland ngày 8/12. Một trong những nguyên nhân được chỉ ra là sự quá tải ở hàng tiền vệ, khi bộ ba Oscar – Hazard – Mata phải cày ải liên tục không ngừng nghỉ.

Mong CAN 2013 sớm kết thúc

Hoàn toàn có lý do để nói rằng Chelsea quá mạo hiểm khi đẩy đi rất nhiều phương án dự phòng có chất lượng ở giữa sân như Michael Essien hay Raul Meireles. Trong tính toán của BLĐ The Blues, dường như họ không nghĩ đến việc một số trụ cột trong đội hình phải làm nhiệm vụ ở CAN 2013.

Mà CAN 2013 vẫn đang ở lượt trận thứ hai vòng bảng. Điều đó có nghĩa nhanh nhất thì phải hết tháng 1, Moses và Mikel mới có thể quay lại đội (trong trường hợp Nigeria không vượt qua được vòng bảng). Sẽ là đại họa với Chelsea nếu Đại bàng xanh tiến xa đến trận chung kết, bởi lúc đó bộ đôi này chỉ có thể trở về vào giữa tháng 2. Chưa kể đến việc không rõ họ có dính chấn thương hay vấn đề gì khác không.

Thế nên, Chelsea và Benitez vừa run rẩy cầu cho không phải đón thêm tin dữ nào từ tuyến giữa, đồng thời mong Luiz sớm quay lại, cũng như ngóng chờ kết quả từ Nam Phi xa xôi.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

35 Eden Hazard là một trong số 3 cầu thủ đá nhiều trận nhất cho Chelsea, với thành tích 35 lần đá chính ở mọi đấu trường (bằng với David Luiz và chỉ kém Ivanovic 1 trận).

6 Án phạt nặng nhất mà Hazard có thể phải nhận là cấm thi đấu 6 trận (5 trận ở Premier League gặp Reading, Newcastle, Wigan, Man City, West Brom cùng trận gặp Brentford ở Cúp FA).

7 Bộ ba Ramires – Lampard – Mata đã thi đấu cả 7 trận đầu tiên của Chelsea trong năm 2013 (Lampard đá đủ 3 trận, Mata đá đủ 4 trận, Ramires đá đủ 5 trận).


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm