Brazil đỏ mắt tìm HLV cho World Cup 2014: Selecao khủng hoảng HLV!

18/07/2010 12:22 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Gần một tuần sau khi World Cup 2010 kết thúc, Brazil vẫn chưa tìm được thuyền trưởng mới, với nhiệm vụ sẽ lèo lái con thuyến Brazil ở vòng chung kết tổ chức trên sân nhà vào năm 2014. Đương nhiên, nhiệm vụ bắt buộc là giành chức vô địch thế giới lần thứ 6, điều mà Dunga đã không thể làm được ở Nam Phi 2010. Điều đó cho thấy, dường như cường quốc bóng đá số 1 hành tinh này đang khủng hoảng người cầm lái.
 

CBF muốn Scolari, nhưng ông này đã trở lại dẫn dắt Palmeiras

Sau khi sa thải Dunga, Brazil đang cân nhắc kỹ lưỡng người sẽ ký vào bản hợp đồng có thời hạn 4 năm kể từ bây giờ của đội bóng từng 5 lần vô địch thế giới. “Thất bại của chúng ta năm 2010 có thể bào chữa được, nhưng nếu Brazil lặp lại những gì xảy ra năm 1950 thì thật không thể chấp nhận nổi”, giám đốc LĐBĐ Brazil Ricardo Teixeira nói, đề cập tới trận thua 2-1 của Brazil trước Uruguay trong trận chung kết World Cup 1950 khi giải đấu lần đầu tiên được tổ chức tại đất nước Nam Mỹ này.
 
Ông cũng cho biết tên của vị tân thuyền trưởng sẽ được công bố vào cuối tháng và những ứng cử viên hàng đầu là: nhà vô địch World Cup Luiz Felipe Scolari, cựu HLV Real Madrid Vanderlei Luxemburgo và Muricy Ramalho, người 3 lần dẫn dắt Sao Paulo đăng quang tại giải giải quốc gia Brazil. Ngoài ra một số cái tên đáng chú ý khác đều là những cựu cầu thủ nổi tiếng như Emerson Leao, Paulo Autuori và Leonardo – người vừa bị AC Milan sa thải, hay HLV Ricardo Gomes của Sao Paulo và Mano Menezes của Corinthians.
 
Scolari đang là người được các CĐV mong chờ nhất bởi ông đã từng mang cúp vàng thế giới về Brazil năm 2002. Tuy nhiên sự nghiệp của ông bắt đầu đi xuống kể từ khi bị Chelsea sa thải đầu năm 2009. Hơn thế nữa, vị HLV 61 tuổi này vừa đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 2 năm với CLB Palmeiras của Brazil. Điều đó có nghĩa cho tận tới năm 2012, ông mới cơ hội dẫn dắt đội tuyển của đất nước mình.
 
Teixeira tất nhiên không thể đợi lâu đến vậy để chờ Scolari. Ông còn hai chiến lược gia Luxemburgo và Ramalho, những người nhận được sự tôn trọng của giới truyền thông cũng như mọi người dân bởi những thành công to lớn tại Brazil. Vanderlei Luxemburgo hiện tại đang là HLV của Atletico Mineiro. Ông từng dẫn dắt Brazil từ năm 1998-2000 và vô địch Copa America năm 1999. 1 năm sau thất bại của đội tuyển áo Vàng-Xanh tại Olympics khiến Luxemburgo phải từ chức. Ông cũng từng 5 lần vô địch tại giải quốc gia Brazil với 4 đội bóng khác nhau.
 
Muricy Ramalho, 54 tuổi, trở nên nổi tiếng với thành tích giúp Sao Paulo 3 lần liên tiếp vô địch giải quốc nội từ năm 2006-2008. Trong sự nghiệp 17 năm cầm quân của mình, ông đã dẫn dắt vô số CLB lớn nhỏ tại Brazil và đã quá hiểu nền bóng đá của đất nước Nam Mỹ này.
 
Còn chiến lược gia Menezes vừa đưa Corinthians đến gianh hiệu vô địch mùa trước. Trong khi Ricardo Gomes đã từng dẫn dắt Paris Saint-Germain và Monaco. Năm nay ông vừa đưa Sao Paulo tới bán kết Copa Libertadores. Leonardo, người từng có mặt trong đội hình vô địch World Cup 1994 của Brazil, thì mới chỉ có 1 năm kinh nghiệm tại AC Milan mùa vừa qua. Cựu danh thủ này khó được trao cơ hội bởi có lẽ Brazil không muốn có một HLV ít kinh nghiệm thứ 2 như Dunga làm thuyền trưởng.
 
Dù là ai, họ sẽ tiếp quản một đội bóng chất lượng từ tay người tiền nhiệm. Dunga đã cố gắng xây dựng một đội hình thực dụng và gạt bỏ các ngôi sao như Ronaldinho, Neymar – điều làm hàng triệu người hâm mộ cảm thấy buồn và thất vọng. Ngoài trận thua ngược ở hiệp 2 trước Hà Lan, Brazil “thực dụng” thi đấu thực sự tốt và còn được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch tại Nam Phi.
 
Selecao sẽ có trận giao hữu với đội tuyển Mỹ vào tháng 8 tại New Jersey và có thể còn chơi 5 trận đấu nữa trước khi sang năm mới.
 
Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm