ĐT Brazil: Thành công với Scolari?

22/06/2013 14:33 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - 11 năm trước, Scolari mang vinh quang về cho bóng đá Brazil tại World Cup 2002. Ở World Cup tổ chức tại quê nhà năm sau, ông được kì vọng sẽ lại là người đưa các vũ công Samba bước lên đỉnh cao của bóng đá thế giới.

1. Scolari chưa bao giờ là cầu thủ giỏi. Sự nghiệp của ông chỉ kéo dài trong 8 năm (1973-1981) với các đội bóng vô danh của Brazil. Nhưng ở vai trò HLV, ông thực sự là cái tên đáng nể phục trong giới cầm quân của bóng đá thế giới. Khởi nghiệp từ năm 1982 và phải đến năm 2002, tên tuổi của nhà cầm quân này mới được thẩm định bằng việc đưa Brazil đến với chức vô địch World Cup 2002 tổ chức tại Nhật Bản và Hàn Quốc. Bên cạnh đó, Scolari còn có một số danh hiệu khác ở cấp CLB nữa.



Scolari liệu có mang thành công về cho Chelsea - Ảnh Getty

Nhưng nói đến Scolari là nói đến khía cạnh kinh nghiệm. Do bắt đầu làm HLV từ năm 32 tuổi nên nhà cầm quân 64 tuổi này được đánh giá là một trong những chiến lược gia giàu kinh nghiệm bậc nhất. Đặc biệt hơn, nếu những HLV tên tuổi thường chỉ gắn liền với các CLB lớn của châu Âu thì Scolari lại có những trải nghiệm với hầu hết các đội bóng, từ lớn đến nhỏ, từ CLB cho đến ĐTQG. Theo thống kê, trong suốt 32 năm cầm quân của mình, Scolari đã dẫn dắt 18 đội bóng khác nhau. Có những bến đỗ, ông ra đi rồi lại trở lại, như trường hợp của các CLB Juventude, Brasil de Pelotas, Gremio, Palmeiras hay mới nhất là ĐT Brazil.

Trong suốt sự nghiệp của mình, chỉ có 2 châu lục là Scolari chưa thử sức là châu Phi và châu Đại Dương. Tại Nam Mỹ, ngoài ĐT Brazil, Scolari dẫn dắt tới 7 CLB của Nam Mỹ. Tại châu Á, ông cũng đã làm việc với 7 CLB khác nhau. Tại châu Âu, sau khi dẫn dắt Bồ Đào Nha, Scolari cũng đã có những trải nghiệm cùng CLB Chelsea của Premier League. Tuy không thu được những thành công vang dội nhưng những quãng thời gian ấy đã giúp "bố già" thu thập những hiểu biết và thích nghi với các môi trường bóng đá khác nhau.

2. Tính đến thời điểm này, Scolari đã dẫn dắt Brazil tổng cộng 9 trận đấu. Với 6 trận giao hữu, Brazil chỉ thắng 2 trận và giải thích cho điều đó, Scolari bảo rằng phải đến các trận đấu chính thức mới đánh giá được sức mạnh của đội bóng. Và ông đã đúng.

Sức mạnh của "Selecao" không phải ở đẳng cấp của riêng Neymar, tác giả của 2 bàn mở tỷ số, mà là ở sự đồng đều của các cầu thủ ở đội bóng này. Sau 9 trận đấu, có tới 10 cầu thủ của Brazil đã ghi bàn là Fred, Oscar, Damiao, Neymar, Leandro, Rever, Paulinho, Hernanes, Lucas Moura và Jo.

Điều đó cho thấy Brazil không phụ thuộc vào bất cứ một ngôi sao nào cả.

3. Đúng 10 năm sau khi giành chức vô địch thế giới, Scolari nung nấu tham vọng tái hiện lại vinh quang tại World Cup 2014. So với năm 2002, trong tay Scolari không có những siêu sao như Ronaldo, Rivaldo hay Ronaldinho. Lúc này, cái tên ít nhiều mang hình ảnh của các vũ công Samba nhất của Brazil chỉ là Neymar. Những ngôi sao còn lại đều thiên về lối chơi hiện đại và thiếu đi tố chất nghệ sĩ, thứ đã làm nên thương hiệu của bóng đá Brazil.

Scolari ý thức được điều đó và ông đang có những thay đổi mạnh mẽ về phong cách của “Selecao”. Brazil của năm 2013 chơi một thứ bóng đá hiện đại, phù hợp với xu thế chung của thời đại nhưng vẫn giữ được một phần bản ngã của chính họ. Xen giữa lối đá có phần thực dụng vẫn có những sự phá cách và đậm chất lãng mạn. Qua từng trận đấu, từ giao hữu tới chính thức, Brazil càng cho thấy sự hoàn thiện hơn về mặt lối chơi.

Họ đã thắng cả 2 trận liên tiếp ở Confed Cup 2013 này mà chiến thắng sau luôn đẹp và thuyết phục hơn chiến thắng trước. Đó sẽ là tiền đề để họ hướng tới thành công không chỉ ở giải đấu này mà còn ở World Cup 2014 sắp tới.

T.Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm