Đoàn Phương Huyền “kẻ hiếu kỳ”

11/07/2011 08:05 GMT+7 | Đọc - Xem

(TT&VH) - Đoàn Phương Huyền sinh năm 1982 tại Hải Phòng, hiện công tác tại Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM. Những tưởng Phương Huyền chỉ viết báo ở mảng thời sự văn nghệ, ai ngờ cô cũng là một cây bút truyện ngắn, sáng tác cho lứa tuổi teen trong thầm lặng.

Mới đây, NXB Kim Đồng ấn hành tập truyện Kẻ hiếu kỳ với 16 truyện ngắn như 16 bài thơ buồn man mác, nhớ quê da diết của cô.

Hỏi thêm mới biết, Phương Huyền đã “lặng lẽ” in các tập truyện dành cho tuổi mới lớn: Khoảng biếc, Nắng trong lòng phố, Như những dòng sông trôi... Truyện của Phương Huyền còn được đăng trên các báo Văn nghệ trẻ, Phụ nữ Chủ nhật, Thế giới văn hóa, Tiếp thị gia đình... Cô cho biết: “Tôi tập tành viết lách từ những ngày còn học cấp hai. Hồi đó, tôi ngưỡng mộ kinh khủng những bài viết trên báo Mực tím, Hoa học trò. Năm 2000, rời quê vào TP.HCM thi đại học, bất ngờ biết đến chương trình Văn học tuổi xanh của Đài TNND TP.HCM. Nghe, viết, gửi bài, rồi thì được đọc trên đài. Có lẽ, đó là một nhịp cầu quan trọng đưa tôi đến với những trang viết sau này”.

Hoàng Nhân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm