Chủ nhân Oscar Nam chính xuất sắc nhất Eddie Redmayne: Không đoạt giải nhờ ăn may

25/02/2015 07:15 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Eddie Redmayne chưa hề theo học bất cứ khóa diễn xuất nào và chân dung nhà vật lý Stephen Hawking là vai diễn chính đầu tiên của anh trên màn bạc. Vì lẽ đó, Redmayne đã gây kinh ngạc khi vượt lên trên các đối thủ nặng ký khác để mang về giải Oscar Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Vai diễn giúp Redmayne đoạt giải nằm trong The Theory Of Everything (Lý thuyết của vạn vật). Đây là bộ phim chính kịch tiểu sử do James Marsh làm đạo diễn và Anthony McCarten chuyển thể từ cuốn hồi ký Travelling to Infinity: My Life With Stephen của Jane Wilde Hawking. Sách nói về mối quan hệ của bà với chồng cũ Stephen Hawking.

Thể hiện thiên hướng nghệ thuật từ bé

Trong phim, Redmayne lột tả chân dung Hawking từ khi còn là một sinh viên xuất sắc tại trường Đại học Cambridge, tới khi trở thành nhà vật lý nổi tiếng thế giới, với nhiều thành tựu xuất sắc. Redmayne đã thể hiện tốt quá trình Hawking phải chống chọi với căn bệnh thần kinh vận động, đã khiến ông phải ngồi xe lăn.

Khi xuất hiện trên sân khấu lễ trao giải Oscar, Redmayne thể hiện một hình ảnh trẻ trung, dễ thương. Chàng trai 33 tuổi không giấu nổi niềm vui và cảm xúc khi được trao Tượng vàng. Đây cũng là điều dễ hiểu, khi anh đoạt giải thưởng danh giá cùng vai diễn chính đầu tiên của mình trong một tác phẩm điện ảnh.


Redmayne trong vai nhà vật lý Stephen Hawking tại phim The Theory Of Everything

Tuy nhiên Redmayne không đoạt giải vì "ăn may". Thực tế anh đã miệt mài hoạt động diễn xuất trong suốt 13 năm qua, cả trên sân khấu lẫn màn bạc.

Redmayne có một nền tảng gia đình vững chắc. Cha anh là một chủ ngân hàng và mẹ anh đứng đầu một doanh nghiệp. Trong 4 anh chị em, Redmayne là người duy nhất đi theo con đường nghệ thuật.

Mẹ anh nói rằng con trai bà là “nghệ sĩ trình diễn" và đã thể hiện thiên hướng nghệ thuật từ khi còn bé. Bà cho biết anh bắt đầu hát khi mới lên 5 tuổi. Redmayne không có ý định trở thành diễn viên. Tuy nhiên, ngay sau khi vào học ngành Lịch sử nghệ thuật tại trường Đại học Cambridge, anh đã được tuyển vào nhóm các diễn viên trẻ trong trường.

Redmayne có bước đột phá đầu tiên vào năm 20 tuổi, khi giáo viên dạy kịch trong trường học giới thiệu anh với đạo diễn Michael Grandage. Vị đạo diễn đang muốn tìm người phù hợp cho vai diễn Viola, trong vở kịch Twelfth Night (2002) của Nhà hát Globe.

Chưa bao giờ ngại nhận vai diễn khó

Vai diễn đầu tay trong Twelfth Night đã thành công. Sau đó, Redmayne tiếp tục hoạt động trên sân khấu. Anh “rinh” được nhiều giải thưởng với vai diễn trong vở The Goat, Or Who Is Sylvia? (2004) của Edward Albee. Năm 2010, anh đoạt giải Olivier và giải Tony với vai diễn trong vở Red của John Logan. Tác phẩm này đã đưa anh từ phía Bắc London tới sân khấu Broadway.

Redmayne chưa bao giờ ngại nhận những vai diễn khó và biết vận dụng ngoại hình “ốm yếu” của mình để đạt được hiệu quả lớn hơn. Trong bộ phim đầu tiên mà Redmayne tham gia thủ diễn là Like Minds (2006), anh thủ vai một cậu học sinh bị nghi giết người. Trong phim Savage Grace (2007), anh hóa thân thành một cậu bé có mối quan hệ loạn luân với mẹ đẻ.

Tuy đã có trải nghiệm diễn xuất, việc lột tả chân dung nhà vật lý Hawking vẫn là thách thức lớn nhất đối với Redmayne. Với vai diễn này, Redmayne đã chuẩn bị rất kỹ, thể hiện thái độ làm việc nghiêm túc. Anh nói chuyện với những người mắc bệnh về thần kinh vận động và gia đình họ. Anh xem những thước phim về Hawking và làm việc với một nhà biên đạo múa để thể hiện được những tư thế và cử chỉ sao cho đúng nhất, giống nhất. Khi không quay phim, Redmayne lại ôm một đống tài liệu để nghiên cứu về tình trạng cơ thể của Hawking.  

Với sự dày công đầu tư đó, Redmayne đã được đền đáp xứng đáng. Anh đã đoạt giải Bafta, giải Quả cầu Vàng, giải của Hiệp hội các Diễn viên Điện ảnh Mỹ và giờ đây là giải Oscar danh giá.

“Giải Oscar thuộc về gia đình đặc biệt của Stephen Hawking, Jane, Jonathan và các con ông. Tôi sẽ là người canh giữ giải thưởng này” -  Redmayne xúc động nói khi nhận Tượng Vàng Oscar.

Lặng lẽ vươn lên hàng đầu

Ngoài sự nghiệp thành công, tình cảm riêng tư của Redmayne cũng rất vững chắc. Anh mới kết hôn với Hannah Bagshawe, người bạn gái đã lớn lên cùng anh từ thuở thiếu thời.

Vậy dự án tiếp theo của Redmayne là gì? Anh hiện đang quay bộ phim The Danish Girl của đạo diễn Tom Hooper. Trong phim này, Redmayne hóa thân thành họa sĩ Einar Wegener - một trong những người đầu tiên tiến hành chuyển giới hồi năm 1930. Phim kể về thời của Wegener, khi ông thường phải đóng các vai nữ để kiếm sống.

Công ty đặt cược Ladbrokes cho rằng Redmayne sẽ lại giành giải Oscar Nam diễn viên chính xuất sắc nhất với vai diễn này. Không rõ dự báo của nhà cái trên có đúng hay không, điều người ta biết chắc là Redmayne đang lặng lẽ chiếm lấy một chỗ đứng hàng đầu ở Hollywood.

Việt Lâm (lược dịch)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm