Bệnh ung thư dạ con có nguy cơ ngày một tăng

23/07/2010 07:37 GMT+7 | Y tế

(TT&VH Online) - Con số thống kê đưa ra cho thấy tỉ lệ phụ nữ sinh ít con hoặc không sinh bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ con tăng lên nhanh chóng. Nếu so sánh với 30 năm trước đây thì tỉ lệ này tăng đến 50%.

Các bác sĩ chuyên khoa cho hay nguyên nhân chính dẫn đến sự tăng nhanh này là do phụ nữ ngày nay coi trọng sự nghiệp hơn, vì vậy họ thường sinh ít con, hay thậm chí là không muốn sinh con. Và hậu quả của việc này khiến cho các hoócmôn gặp nhiều rủi ro hơn với căn bệnh ung thư. Các bác sĩ cũng cho cho rằng tỉ lệ này cao cũng là do bệnh béo phì. Phụ nữ mắc chứng béo phì có nguy cơ mắc u buồng trứng gấp đôi người bình thường, do các mô béo phì chuyển hoá những hoócmôn thành oestrogen.















Ảnh minh hoạ.

Các bác sĩ khẳng định, ở tất cả các bệnh nhân mắc bệnh ung thư tử cung đều có lượng mỡ thừa khoảng 30 – 50%. Tuy nhiên, họ cũng không đưa ra bất kì số liệu nào chứng tỏ số lượng các khối u mà họ cho rằng có nguyên nhân xuất phát từ việc sinh ít con.


Viện Nghiên cứu Ung thư Anh cũng đưa ra con số thống kê cho thấy có khoảng 1.700 phụ nữ chết vì ung thư tử cung mỗi năm. Và họ tiết lộ rằng có 19 trong số 100.000 phụ nữ bị bệnh, so với 13 trên 100.000 phụ nữ vào năm 1975, con số này đã tăng gần 50%.

Ung thư tử cung là căn bệnh xếp thứ tư trong số những căn bệnh ung thư mà phụ nữ thường hay mắc phải, và tỉ lệ này ngày một gia tăng nhanh chóng hơn bất kì loại bệnh nào, ngoaị trừ căn bệnh ung thư da. Ung thư tử cung thường xảy ra sau khi mãn kinh trong độ tuổi từ 60 đến 69.

Mặt khác, các chuyên gia khuyến cáo với những phụ nữ có chứa lượng oestrogen trong máu cao cũng có nguy cơ mắc bệnh này cao.Lượng hoócmôn này sẽ thấp đi trong khi mang thai , do đó những người phụ nữ có ít con sẽ tích tụ lượng hoócmôn oestrogen trong máu trong khoảng thời gian lâu hơn rất nhiều.

Jessica Harris, nhân viên thông tin sức khoẻ của Viện Nghiên cứu ung thu Anh, nói: “Phụ nữ dễ mắc bệnh ung thư tử cung khi có lượng hoócmôn oestrogen trong máu cao. Điều này sẽ thay đổi rõ rệt trong chu kì kinh nguyệt, còn khi mang thai thì lượng hoócmôn này sẽ giảm. Điều này cũng có nghĩa rằng những phụ nữ sinh nhiều gặp ít rủi ro mắc phải căn bệnh này.

Thế nhưng, phụ nữ đang ngày càng có xu hướng sinh ít con. Các dữ liệu mới nhất cho thấy mỗi năm có khoảng 7.530 phụ nữ bị chẩn đoán mắc căn bệnh này, so với năm 1975  là  4.175. Có 1 trong 5 người phụ nữ vẫn không có con khi họ đã bước vào tuổi 40, tăng gấp 2 lần so với 20 năm trước và 1 trong 10 phụ nữ có trên 4 đứa con so với 20 năm trước đây con số này chỉ là 1 trong 5 phụ nữ.

Ánh Dương (Theo Daily Mail)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm